Theo thông tin từ Sở Cảnh sát Tây Jeju ngày 6/8, nghi phạm là nam sinh A (13 tuổi, sống tại Jeju) đã bị phát hiện và được đưa về trụ sở để làm rõ hành vi đe dọa khủng bố công cộng, theo Điều 173 của Bộ luật Hình sự Hàn Quốc.
Trước đó, vào lúc 12h36 trưa 5/8, A đã đăng bài viết lên một diễn đàn thuộc cộng đồng trực tuyến DC Inside, với tiêu đề: “Thông báo đánh bom Bách hóa Shinsegae”. Trong bài viết, A tuyên bố đã đặt thuốc nổ tại tầng 1 của trung tâm thương mại này và cảnh báo: “Tuyệt đối đừng đến Bách hóa Shinsegae, tôi đã đặt bom ở đó từ hôm qua, đúng 3 giờ chiều nay sẽ phát nổ”.
Ngay sau khi nhận được tin báo từ một cư dân ở quận Yeonje (Busan) thông qua đường dây nóng 112, cảnh sát địa phương đã tiến hành truy tìm địa chỉ IP và xác định được nghi phạm đang sinh sống tại Jeju. Cảnh sát Busan đã nhanh chóng phối hợp với Cơ quan Cảnh sát Jeju để xác minh và tiếp cận nghi phạm.
Đến khoảng 19h tối cùng ngày, A được mời về trụ sở công an để phục vụ điều tra. Cảnh sát Jeju cho biết, thiếu niên này không bị bắt khẩn cấp mà được đưa đi trong diện "tự nguyện hợp tác".
Trong lời khai ban đầu, A cho biết lý do đăng bài là “muốn biết phản ứng của mọi người sẽ như thế nào nếu đăng thông tin dọa đánh bom”. Bài viết hiện đã bị xóa khỏi diễn đàn.
Sau khi bài viết xuất hiện, lực lượng Cảnh sát Namdaemun đã lập tức phong tỏa toàn bộ khu vực Bách hóa Shinsegae, sơ tán khoảng 4.000 người, bao gồm 3.000 khách hàng và hàng nghìn nhân viên. Ước tính, vụ việc này khiến chi nhánh chính của Shinsegae bị thiệt hại khoảng 500 đến 600 triệu won (9 - 11 tỷ đồng) dựa trên doanh số trung bình trong tuần.
Đội đặc nhiệm cũng được điều động để kiểm tra toàn bộ tòa nhà trong suốt 1 tiếng 30 phút, nhưng không phát hiện bất kỳ thiết bị nổ nào. Cuộc kiểm tra kết thúc lúc 15h59.
Được biết, theo pháp luật Hàn Quốc, A thuộc diện “trẻ vị thành niên không chịu trách nhiệm hình sự”, tức từ đủ 10 đến dưới 14 tuổi. Nhóm đối tượng này sẽ không phải chịu xử phạt hình sự mà có thể bị áp dụng các biện pháp xử lý thay thế như giáo dục bắt buộc, lao động công ích hoặc đưa vào trường giáo dưỡng.
Đây không phải là lần đầu các bài viết mang tính chất đe dọa đến an ninh công cộng xuất hiện trên DC Inside. Trước đó, hồi tháng 3, diễn đàn này từng xuất hiện bài viết đe dọa gây ra vụ đâm dao tại một trường nữ sinh ở quận Gangdong (Seoul). Đến tháng 6, có bài viết tuyên bố sẽ tấn công gia đình của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol và đương kim Tổng thống Lee Jae Myung. Riêng trong thời gian bầu cử Tổng thống, cảnh sát đã tiếp nhận đến 9 vụ việc liên quan đến các bài viết đe dọa nhắm vào các ứng viên.
Nguồn: Nate, MK