Hàn Quốc: 34 người tử vong, tổng cộng hơn 5600 người xác nhận nhiễm virus corona

J.D, Theo Trí Thức Trẻ 09:22 04/03/2020

Số người mắc Covid-19 tại Hàn Quốc đã là 5621 người, trong đó nơi dịch bệnh bùng nổ mạnh mẽ là thành phố Daegu vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

*Cập nhật 17:00: KCDC xác nhận có thêm 1 trường hợp nữa tử vong vì virus corona chủng mới. Bệnh nhân là nữ, 87 tuổi tại Daegu, xác nhận dương tính với virus vào ngày 24/2. Bệnh nhân có tiền sử bệnh tim và mất trí nhớ.

*Cập nhật 15:00: Trong vòng 16 tiếng ngày 4/3 theo giờ địa phương, KCDC xác nhận thêm 293 trường hợp nhiễm mới virus corona, nâng tổng số người mắc bệnh tại Hàn Quốc lên con số 5621.

Trường hợp tử vong thứ 33 cũng đã xuất hiện. Nạn nhân là nữ, 67 tuổi, không có tiền sử bệnh nền, tử vong trong bệnh viện sau khi tình trạng chứng viêm phổi xấu đi.

Yonhap đưa tin, tính từ 0h 3/3 - 0h ngày 4/3, KCDC (Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc) ghi nhận thêm 516 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2), và 293 người nhiễm mới sau 16h công bố. Tổng cộng, số người mắc Covid-19 tại Hàn Quốc đã là 5621 người, trong đó nơi dịch bệnh bùng nổ mạnh mẽ là thành phố Daegu vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Từ sáng 2/3, Hàn Quốc đã thay đổi khoảng thời gian tổng hợp ca nhiễm trong ngày: vào nửa đêm, thay vì 9h sáng hàng ngày như trước đó. Việc này khiến cho xét về mặt số liệu, Hàn Quốc có thêm 516 người nhiễm vào ngày 4/3, dù thực tế là 142 người so với lần cập nhật cuối cùng ngày 3/3 (5186 người).

Ở thời điểm hiện tại đã có 33 người tử vong vì virus chủng mới, hầu hết là người già và bệnh nhân đã có tiền sử bệnh nền - theo số liệu từ KCDC. Trong đó, trường hợp mới nhất được ghi nhận vào ngày 4/3 là phụ nữ, 67 tuổi, không có tiền sử bệnh nền. Giám đốc KCDC Jeong Eun-kyeong cho biết bệnh nhân đã qua đời sau khi chứng viêm phổi do dịch Covid-19 gây ra có chuyển biến xấu. 

Hàn Quốc: 34 người tử vong, tổng cộng hơn 5600 người xác nhận nhiễm virus corona - Ảnh 2.

Khoảng 60% các trường hợp xác nhận nhiễm bệnh có liên quan đến chi nhánh giáo phái Shincheonji (Tân Thiên Địa) ở Daegu - thành phố lớn thứ 4 Hàn Quốc, cách Seoul 300km về phía đông nam. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế hiện đã chuyển ưu tiên xét nghiệm cho toàn bộ công dân của Daegu với cảnh báo lây lan trong cộng đồng tăng cao, sau khi gần hoàn tất xét nghiệm cho toàn bộ thành viên của giáo phái này.

Trong 516 ca nhiễm mới ghi nhận vào ngày 3/3, 405 trường hợp tại Daegu và 89 thuộc tỉnh Bắc Gyeongsang lân cận. Đây cũng là 2 nơi dịch bệnh bùng phát mạnh mẽ nhất. Tổng cộng, Daegu có 4006 người nhiễm, trong khi Bắc Gyeongsang là 774 người.

Một số tỉnh và thành phố lớn khác cũng cho thấy các ca nhiễm mới. Seoul thêm 1 trường hợp, tổng cộng 99 ca. Busan tăng 3 trường hợp, dừng ở mức 93. Các tỉnh như Gyeonggi, Gangwon và Nam Chungcheong cũng xuất hiện trường hợp nhiễm mới.

Kể từ khi nâng mức cảnh báo lên "báo động đỏ" - mức cao nhất vào ngày 23/2, các cơ quan Y tế Hàn Quốc đang cố gắng kìm hãm sự lây lan của virus tại Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang. Các cơ quan chức năng cho biết, 2300 ca nhiễm bệnh tại Daegu có liên quan đến giáo phái Tân Thiên Địa. Khoảng 11.000 công dân không liên quan đến giáo phái cũng đã được xét nghiệm, và 1300 trường hợp cho kết quả dương tính.

Hiện đã có 41 người đã hồi phục hoàn toàn và được cho xuất viện - tăng 7 trường hợp so với cùng ngày trước đó. Tổng cộng có 131.379 người được xét nghiệm, trong đó 102.965 trường hợp âm tính, và 28.474 được đưa vào diện cách ly trong lúc chờ kết quả. Con số cách ly đã giảm 7141 người so với 3/3.

WHO cho biết, chưa có bằng chứng nào cho thấy virus corona có khả năng lây truyền qua không khí. Con đường được xác nhận lúc này là qua đường giọt bắn, hoặc tiếp xúc trực tiếp.

Nguồn: Yonhap

Hàn Quốc: 34 người tử vong, tổng cộng hơn 5600 người xác nhận nhiễm virus corona - Ảnh 4.