Hải Phòng thưởng gần 5 tỷ đồng cho nhà trường, thầy cô và học sinh đoạt giải HSG Quốc gia và Quốc tế

Diệu Thu, Theo Trí Thức Trẻ 20:59 11/03/2021

Số tiền thưởng cho học sinh, Ban Giám hiệu, tập thể giáo viên trực tiếp giảng dạy, Giáo viên tham gia hướng dẫn học sinh đoạt giải các môn văn hóa, cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia và học sinh tham gia đội tuyển học sinh giỏi Quốc tế năm 2020 là 4,8 tỷ.

Mới đây, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, ông Nguyễn Văn Tùng vừa ký Quyết định số 687/QĐ-UBND ngày 10/3/2021 về việc thưởng cho học sinh, Ban Giám hiệu, tập thể giáo viên trực tiếp giảng dạy, Giáo viên tham gia hướng dẫn học sinh đoạt giải các môn văn hóa, cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia và học sinh tham gia đội tuyển học sinh giỏi Quốc tế năm 2020.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố quyết định thưởng tổng số tiền 2,68 tỷ đồng cho các học sinh có thành tích đoạt giải các môn văn hóa, cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia, học sinh tham gia đội tuyển học sinh giỏi Quốc tế năm 2020.

Chủ tịch UBND thành phố cũng quyết định thưởng cho Ban Giám hiệu, tập thể giáo viên giảng dạy trực tiếp, giáo viên tham gia hướng dẫn học sinh đoạt giải Quốc gia các môn văn hóa và cuộc thi Khoa học kỹ thuật, học sinh tham gia đội tuyển học sinh giỏi Quốc tế năm 2020 tổng số tiền 2,144 tỷ đồng.

Hải Phòng thưởng gần 5 tỷ đồng cho nhà trường, thầy cô và học sinh đoạt giải HSG Quốc gia và Quốc tế - Ảnh 1.
Hải Phòng thưởng gần 5 tỷ đồng cho nhà trường, thầy cô và học sinh đoạt giải HSG Quốc gia và Quốc tế - Ảnh 2.

Ảnh chụp màn hình

Căn cứ vào quyết định này năm học 2020, Hải Phòng có 7 học sính đoạt giải Nhất, 26 học sinh đoạt giải Nhì, 24 học sính đoạt giải Ba, 22 học sinh đoạt giải Khuyến khích cùng một học sinh đoạt giải Khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia, có 1 học sinh tham gia đội tuyển học sinh giỏi Quốc tế năm 2020.

Mức thưởng được Hải Phòng quyết định, học sinh đoạt giải Nhất, tham gia đội tuyển học sinh giỏi Quốc tế được thưởng bằng tiền mặt là 50 triệu đồng, học sinh đoạt giải Nhì được thưởng 40 triệu đồng, học sinh đoạt giải Ba được thưởng 30 triệu đồng, học sinh đoạt giải Khuyến khích được thưởng 20 triệu đồng; học sinh đoạt giải Khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia được thưởng 30 triệu đồng.

Với tổng số 82 học sinh đoạt các giải kể trên, tổng tiền thưởng các em học sinh được hưởng là 2,68 tỷ đồng. Đối với các thầy, cô, các trường có học sinh đoạt giải tại các kỳ thi Quốc gia, Quốc tế cũng được Hải Phòng thưởng tiền mặt. Trong đó, trường THPT Chuyên Trần Phú có 20 thầy cô trực tiếp giảng dạy các em học sinh đạt giải, 20 tập thể giáo viên tham gia giảng dạy cùng Ban giám hiệu nhà trường được thưởng tổng cộng 2,072 tỷ đồng vì có thành tích dạy, tham gia giảng dạy cho học sinh tham gia đội tuyển học sinh giỏi Quốc tế năm 2020, có học sinh đoạt các giải Nhất tại các kỳ thi cấp Quốc gia, có học sinh đoạt giải Nhất cuộc thi Khoa học kỹ thuật.

Các trường THPT Ngô Quyền, Bạch Đằng, Quang Trung cũng được thưởng mỗi trường 24 triệu đồng về thành tích có học sinh đoạt giải các kỳ thi văn hóa cấp Quốc gia, có học sinh đoạt giải cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia năm 2020.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng