Chị Thu Hà (32 tuổi, Nam Từ Liêm, Hà Nội) hiện đang sống cùng chồng và hai con nhỏ trong căn hộ chung cư cũ của gia đình. Tổng thu nhập của hai vợ chồng mỗi tháng là 20 triệu đồng – chồng làm kỹ thuật viên được 13 triệu, chị làm nhân viên hành chính với mức lương 7 triệu.
Với nhiều người, số tiền này chỉ đủ chi tiêu tối giản, nhưng chị Hà đã thiết lập một nguyên tắc tài chính bất di bất dịch: mỗi tháng gửi ngay 5 triệu vào tài khoản tiết kiệm ngay khi lương về.
"Tôi coi khoản tiết kiệm như một hóa đơn bắt buộc phải trả. Không phải dư mới tiết kiệm, mà tiết kiệm trước rồi mới tính cách sống", chị Hà cho biết.
Chi tiết cách chi tiêu hàng tháng của gia đình 4 người:
Khoản mục | Số tiền (VNĐ) |
---|---|
Ăn uống, chợ búa hàng ngày | 5.000.000 |
Điện, nước, mạng, gas | 1.000.000 |
Học phí + đồ dùng cho con | 3.000.000 |
Xăng xe, đi lại | 1.000.000 |
Khám bệnh, thuốc men | 500.000 |
Quà cáp, hiếu hỉ | 500.000 |
Chi tiêu cá nhân | 2.000.000 |
Dự phòng, rủi ro nhỏ | 1.000.000 |
Tổng chi tiêu | 15.000.000 |
Tiết kiệm | 5.000.000 |
Chị Lê Minh Phương (29 tuổi, quận Cầu Giấy) là mẹ đơn thân, hiện đang sống cùng con trai 4 tuổi trong một phòng trọ nhỏ giá 2,5 triệu đồng/tháng. Tổng thu nhập hàng tháng là 20 triệu đồng, gồm 14 triệu tiền lương cứng và 6 triệu từ công việc viết lách freelance.
Không có lợi thế nhà ở như chị Hà, nhưng chị Phương vẫn dành 5 triệu mỗi tháng để tiết kiệm nhờ triết lý sống cực kỳ kỷ luật:
Cách chị Phương phân bổ chi tiêu:
- Tiền thuê nhà: 2.500.000đ
- Ăn uống (hai mẹ con): 3.000.000đ
- Học phí và đồ dùng cho con: 1.000.000đ
- Chi phí điện, nước, mạng: 1.000.000đ
- Đi lại, thuốc men, chi tiêu cá nhân: 2.500.000đ
- Dự phòng và linh hoạt: 5.000.000đ
- Tiết kiệm cố định: 5.000.000đ
"Cách đây một năm, tôi chưa để dành được gì. Bây giờ, tài khoản tiết kiệm đã có gần 80 triệu. Quan trọng là bắt đầu, rồi giữ kỷ luật" - chị Phương cho biết.
Điểm đáng nể ở cả hai người phụ nữ này không nằm ở thu nhập, mà ở tư duy tài chính vững vàng và thói quen sống tối giản. Họ không dựa vào may mắn, mà dựa vào từng quyết định nhỏ mỗi ngày:
- Luôn lập kế hoạch chi tiêu hàng tháng
- Ghi lại mọi khoản mua bán, dù chỉ 5.000 đồng
- Chỉ chi khi thực sự cần, tránh mua sắm theo cảm xúc
- Ưu tiên tiết kiệm trước khi tiêu dùng
- Tiết kiệm là một hành động yêu thương tương lai của chính mình
Không cần chờ đến khi kiếm được nhiều tiền mới nghĩ đến tiết kiệm. Chị Thu Hà và chị Minh Phương đã chứng minh rằng, chỉ cần nghiêm túc với từng đồng mình có, thì vẫn có thể sống ổn định, có quỹ dự phòng, và thậm chí là tích lũy cho những mục tiêu dài hạn.