HAGL có tặng quà thành công Xuân Trường trong ngày đặc biệt?

HIẾU LƯƠNG (SPORT5.VN), Theo Trí Thức Trẻ 08:43 28/04/2019

HAGL đang xếp thứ 12 trên bảng xếp hạng V.League 2019 với 6 điểm sau 6 trận đấu. Hôm nay (28/4), đội bóng phố Núi được chạm trán đội cuối bảng Thanh Hoá và mơ về một món quà dành tặng hai người đặc biệt.

Cuộc đối đầu với Thanh Hoá đánh dấu trận đầu tiên HAGL xuất quân dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Lee Tae-hoon, người Hàn Quốc. Sau thất bại 0-3 trước Quảng Nam ở vòng 6, HLV Dương Minh Ninh tuyên bố rút lui để rồi ông Lee lên nắm quyền, nâng số HLV người Hàn Quốc ở V.League lên con số 3, nhiều nhất trong lịch sử.

Ghế nóng ở HAGL là vòng luẩn quẩn kể từ năm 2015. HLV Lee Tae-hoon là người thứ 4 ngồi vào đó trong 5 năm qua, sự ổn định vì thế là điều xa xỉ với đội bóng phố Núi. Bằng cách thay "tướng", lãnh đạo đội bóng trông chờ vào một làn gió mới và niềm cảm hứng từ một người Hàn Quốc như những gì HLV Park Hang-seo đã làm được cho bóng đá Việt Nam, HLV Chung Hae-seong đang thực hiện với CLB TPHCM, hay Lee Heung-sil ở Viettel.

HAGL có tặng quà thành công Xuân Trường trong ngày đặc biệt? - Ảnh 1.

Hôm nay, tân HLV trưởng Lee Tae-hoon có trận đấu ra mắt HAGL. Ảnh: Hiếu Lương.

Thế nhưng, câu chuyện của HAGL không chỉ nằm ở ghế thuyền trưởng. Họ còn mang nỗi nhớ những người cũ, nhớ một Công Phượng có thể chia lửa với Văn Toàn trong khâu ghi bàn, một Xuân Trường có thể chia bài với Tuấn Anh ở khu trung tuyến.

Hôm nay (28/4), Xuân Trường tròn 24 tuổi và là năm thứ 3 trong cuộc đời anh không đón sinh nhật ở Việt Nam. Ở đất Thái Lan xa xôi, Xuân Trường vẫn dõi về quê hương và đội bóng cũ. Cái nóng ở xứ sở chùa vàng có khác mấy thời tiết oi ả ở Pleiku.

Tại Buriram United, Xuân Trường đang chật vật tìm một chỗ đứng trong đội hình chính. Anh vừa cạnh tranh, vừa học hỏi những tiền vệ hàng đầu của bóng đá Thái Lan, Nhật Bản ở đội, và dĩ nhiên, tìm về những người đồng đội lâu năm ở phố Núi là cách để giải toả căng thẳng trên sân cỏ.

Hình ảnh này là của 1 năm trước, Xuân Trường đeo băng thủ quân và thi đấu cho HAGL ở V.League 2018. Ảnh: VPF.

Trường vẫn trò chuyện với những người bạn ở quê nhà, vẫn trêu chọc Văn Toàn sau cú sút phạt đền trượt ở trận đấu gặp Hải Phòng. Tình cảm là thế, người hâm mộ Xuân Trường nói riêng và HAGL nói chung chỉ mong chuỗi ngày dài được thấy "híp híp" thật thoải mái và thành công sau mỗi trận đấu.

Đối đầu với Thanh Hoá, đội bóng chưa giành chiến thắng nào ở V.League kể từ đầu mùa giải là cơ hội để HAGL có 3 điểm. Một chiến thắng sẽ giúp Văn Toàn và các đồng đội bứt khỏi nhóm cuối bảng dù ở cuộc đối đầu gần nhất, HAGL thua 0-3 ngay tại Pleiku.

Chiến thắng chiều nay là món quà chào mừng tân HLV trưởng Lee Tae-hoon, dù sự thật ông đã ở đây từ đầu năm. Chiến thắng chiều nay cũng là quà tặng sinh nhật ý nghĩa nhất cho một người ở phương xa, một người từng là đội trưởng và luôn mang trong mình dòng máu HAGL.  

Xuân Trường bị đồng đội úp bánh kem trong ngày sinh nhật. Nguồn: FB Công Phượng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày