"Hack não" với thuyết âm mưu: Marvel ngầm tiết lộ về Spider-Man 3 trong Far From Home?

Lê Hằng - CHIMMY, Theo Helino 09:33 06/07/2019

Một phần phim mới đầy cuốn hút của Spider-Man cùng những phản diện có thể sẽ khiến không ít fan cuồng nhà Nhện trở nên phấn khích tột độ.

Cảnh báo: Bài viết có tiết lộ nội dung phim. Vui lòng cân nhắc kĩ trước khi đọc!

Có thể bạn chưa biết, Spider-Man: Far From Home (Người Nhện Xa Nhà) chính là một bước tiến quan trọng để mở ra phần phim thứ ba trong loạt phim Spider-Man. Đồng thời, bộ phim có thể sẽ giới thiệu một phản diện cực hùng mạnh vào MCU: Sinister Six (hội kín 6 ác nhân).

Các anh hùng luôn có xu hướng bắt tay với nhau để chống lại một kẻ thù, các phản diện cũng không ngoại lệ và hoàn toàn có khả năng như vậy. Sinister Six là một ví dụ hoàn hảo cho phe ác đầy mạnh mẽ. Đây là một đội bao gồm những kẻ thù nguy hiểm, chung một mục đích hạ gục Spider-Man. Hiện thân đầu tiên của 6 ác nhân đã được tập hợp bởi Doctor Octopus (tiến sĩ bạch tuột) trong The Amazing Spider-Man (Người Nhện Siêu Đẳng). Từ đó đến nay, rất nhiều phiên bản của đội đã xuất hiện nhưng chưa đạt được thành công.

Hack não với thuyết âm mưu: Marvel ngầm tiết lộ về Spider-Man 3 trong Far From Home? - Ảnh 1.

Sinister Six, một ví dụ điển hình cho "biệt đội ác nhân" hùng mạnh.

Hack não với thuyết âm mưu: Marvel ngầm tiết lộ về Spider-Man 3 trong Far From Home? - Ảnh 2.

Doctor Octopus, người tập hợp của Sinister Six.

Đã từ rất lâu, Sony bị cuốn hút bởi những ý tưởng về 6 ác nhân kín. Họ đã dự định sẽ thực hiện một phần phim phụ từ The Amazing Spider-Man để ra mắt "biệt đội ác nhân" đặc biệt này. Thế nhưng, kế hoạch đã thất bại khi các phân cảnh về 6 ác nhân kín được thực hiện không thành công, ý tưởng đã bị chết từ trong "trứng nước". Cho đến nay, những tin đồn Sony sẽ thực hiện ý tưởng về 6 ác nhân kín thỉnh thoảng lại xuất hiện. Có lẽ là một Vũ trụ phản diện với Venom dẫn đầu, nhưng giờ đây, điều đó gần như là không thể.

Hack não với thuyết âm mưu: Marvel ngầm tiết lộ về Spider-Man 3 trong Far From Home? - Ảnh 3.

Bên cạnh đó, làm sao ta có thể mường tượng một bộ phim chỉ về 6 ác nhân kín mà không có Spider-Man? Điểm cuốn hút nhất của 6 ác nhân kín chính là việc Spider Man sẽ buộc phải tìm cách chiến đấu với nhiều kẻ thù mạnh cùng lúc, thay vì việc chúng sẽ phô diễn tội ác hay năng lực của mình ra sao. Nếu 6 ác nhân kín được ra đời ở thời điểm hiện tại, họ chắc chắn là một phần của MCU với các ác nhân được tập hợp để chiến đấu với Spider-Man của Tom Holland. Spider Man: Far From Home đang góp phần thiết lập nên điều này.

1. Sự xuất hiện của Sinister Six trong MCU từ trước đến nay

Spider-Man của MCU đã đi qua khá nhiều nhân vật phản diện là thành viên chính của 6 ác nhân kín. Spider-Man: Homecoming đã giới thiệu Vulture (Người Kền Kền) của Michael Keaton, người đứng đầu một băng đảng buôn bán vũ khí bất hợp pháp. Một trong những đặc vụ của anh ta là Shocker và hai đều là những nhân vật trọng tâm của 6 ác nhân kín. Bộ phim có Michael Mando là Scorpion, lấy cảm hứng từ Ultimate Comics, nơi Scorpion là một thủ lĩnh băng đảng tàn bạo. Đây là kẻ có ác cảm với Spider-Man, nhiều lần muốn thu thập thông tin từ Vult để tìm cách hạ gục Spider-Man. Cuối cùng, Donald Glover xuất hiện như một tên tội phạm địa phương tên Aaron Davis. Trong truyện tranh, anh trở thành Prowler và lãnh đạo nhóm Sinister Six mới nhất.

Hack não với thuyết âm mưu: Marvel ngầm tiết lộ về Spider-Man 3 trong Far From Home? - Ảnh 4.

Vulture.

Trong Spider Man: Far From Home, bộ phim đã đưa thêm một phản diện nữa: Mysterio. Dù Quentin Beck được cho là đã chết ở cuối phim, chẳng có gì chắc chắn hắn không thể trở lại trong Spider Man 3. Mysterio là một thiên tài, hắn hoàn toàn có thể làm giả cái chết của mình khi biết rằng không thể đánh bại Nhện "nhí" dễ dàng. Không loại trừ khả năng Mysterio trở lại, nhưng không phải Quentin Beck mà là đồng đội của anh ta.

Hack não với thuyết âm mưu: Marvel ngầm tiết lộ về Spider-Man 3 trong Far From Home? - Ảnh 5.

Và Shocker là hai nhân vật cốt cán của Sinister Six đã xuất hiện trong Homecoming.

Như chúng ta đã thấy, Mysterio trong phim đã làm việc với rất nhiều phản diện khác. Chính vì vậy, khi hắn chết đi, việc có người thay thế để kế thừa công nghệ là hoàn toàn có thể. Như vậy, có bốn đến năm thành viên tiềm năng của Sinister Six đã được giới thiệu sau hai phần phim đầu của "Spidey".

Hack não với thuyết âm mưu: Marvel ngầm tiết lộ về Spider-Man 3 trong Far From Home? - Ảnh 6.

Thành viên tiền năng mới: Mysterio.

2. Mid-credits của Spider-Man: Far From Home đã biến Spider-Man trở thành một mục tiêu cho Sinister Six?

Hack não với thuyết âm mưu: Marvel ngầm tiết lộ về Spider-Man 3 trong Far From Home? - Ảnh 7.

Cảnh mid-credit của Spider Man: Far From Home đã thay đổi hoàn toàn tình thế của Spider-Man. Nhện "nhí" có thể đã đánh bại Mysterio, nhưng Peter Parker lại phải trả giá đắt. Các cộng sự của Quentin làm giả thông tin về chiến thắng của Spider-Man, chỉ điểm anh là kẻ xấu và vạch trần danh tính Peter Parker. Danh tính bí mật chính là cốt lõi trong mọi hoạt động của Spider-Man. Điều này chưa có tiền lệ trong MCU hay các phần phim trước. Trong truyện tranh, việc này chỉ xuất hiện duy nhất một lần. Khi đó, những người thân yêu nhất của Peter Parker đã trở thành mục tiêu cho nhiều kẻ ác. Điều đó đã dẫn đến việc Peter tìm tới lập khế ước với quỷ dữ để có thể viết lại lịch sử.

Hack não với thuyết âm mưu: Marvel ngầm tiết lộ về Spider-Man 3 trong Far From Home? - Ảnh 8.

Nếu các nhân vật phản diện khác nhau từ Spider-Man: Homecoming và Spider-Man: Far From Home còn giữ mối hận thù, khi họ biết Spider-Man thực sự là ai, mọi thứ sẽ giống với nguyên tác truyện tranh. Tất cả những người thân yêu của Peter Parker sẽ gặp nguy hiểm, kẻ thù sẽ đồng loạt hướng tới việc tấn công anh. Như vậy, việc Peter Parker trở thành mục tiêu của 6 ác nhân kín, buộc phải chiến đấu để bảo vệ bản thân với gia đình, sẽ có thể trở thành tình tiết chính của phần phim mới.

Hack não với thuyết âm mưu: Marvel ngầm tiết lộ về Spider-Man 3 trong Far From Home? - Ảnh 9.

3. Norman Osborn vẫn không xuất hiện trong Spider Man: Far From Home

Mặc dù 6 ác nhân kín được tập hợp bởi tiến sĩ bạch tuộc, người lãnh đạo nổi tiếng của họ lại là Norman Osborn. Có tin đồn cho rằng, MCU đã tạo ra cho riêng mình một Norman Osborn, người có thể được đưa vào như một tỉ phú công nghệ, tham nhũng và đặc biệt nguy hiểm. Còn nhớ Stark Tower, trụ sở cũ của Avengers đã bị bán lại cho một tỉ phú. Đó có thể chính là Norman Osborn, cũng có thể là người ban đầu mua công nghệ của Vulture hay vị khách bí mật của Sonny Burch.

Hack não với thuyết âm mưu: Marvel ngầm tiết lộ về Spider-Man 3 trong Far From Home? - Ảnh 10.

Một tỷ phú giàu có, quyền lực, biết nắm bắt, tiếp thu công nghệ, mọi thứ dường như đang chỉ về một hướng không ai ngoài Norman. Dù là tin đồn, việc Marvel đang âm thầm gợi mở một nhân vật như vậy sẽ là nước cờ thông minh cho các phần phim sau này. Norman Osborn có thể sẽ trở thành boss lớn tiếp theo sau Thanos. Trong truyện tranh Dark Reign, Norman thậm chí còn là kẻ thâu tóm cả Marvel Comics Universe. Với cách xử lý thông minh của Marvel khi để Norman ẩn thân, hắn có thể sẽ trở thành kẻ ác quyền năng bậc nhất mà Spider-Man phải đối mặt.

Hack não với thuyết âm mưu: Marvel ngầm tiết lộ về Spider-Man 3 trong Far From Home? - Ảnh 11.

Stark Tower đã bị bán cho một tỉ phú, có thể là Norman Osborn.

Spider-Man: Far From Home cũng tiết lộ rằng: bất cứ ai mua Avengers Towers thì kẻ đó hẳn đang tiến hành xây dựng quy mô khủng trên đó. Marvel tránh đưa ra bất kì gợi ý nào về chủ sở hữu tòa nhà, nhưng rõ ràng, nó rất quan trọng. Các dấu hiệu xung quanh tháp Avengers cũ mang theo lời chào đón vui nhộn: "Chúng tôi không thể chờ đợi để cho bạn thấy những gì sắp ra mắt" và những mũi tên hướng tới cửa ra vào. Norman Osborn chắc chắn sẽ phù hợp với dự luật, biến tháp Avengers thành trụ sở của OsCorp.

Hack não với thuyết âm mưu: Marvel ngầm tiết lộ về Spider-Man 3 trong Far From Home? - Ảnh 12.

4. Những ai sẽ là 6 ác nhân kín tiếp theo?

Hack não với thuyết âm mưu: Marvel ngầm tiết lộ về Spider-Man 3 trong Far From Home? - Ảnh 13.

Đây cũng có thể chỉ là một cái bẫy. Điều thực sự thú vị của 6 ác nhân kín chính là các thành viên luôn thay đổi so với đội hình ban đầu. Điều đó cũng có nghĩa, họ sẽ phát huy tốt nhất với cách tiếp cận tương tự mà Marvel đã sử dụng với Avengers: giới thiệu tất cả, thiết lập mức độ đe dọa và tập hợp chúng lại. Aaron Davis của Donald Glover có thể đã mua găng tay Prowler của mình trong Spider-Man: Homecoming, nhưng anh ta vẫn chưa được nhìn thấy khi sử dụng chúng. Nếu Mysterio thực sự giả chết hoặc có người kế vị, điều đó cần phải được ra mắt và Norman Osborn của MCU cũng cần một cơ hội để tỏa sáng.

Tất nhiên, cũng có khả năng Mysterio đã thực sự chết sau trận chiến với Spider-Man trong Spider-Man: Far From Home. Nếu vậy, Marvel cần phải giới thiệu một thành viên 6 ác nhân kín khác. Ứng cử viên hợp lí nhất có lẽ sẽ là Kraven the Hunter (Thợ săn Kraven), kẻ luôn coi Nhện "nhí" là con mồi lớn nhất. Với một kẻ có quyết tâm hạ gục Spider-Man như hắn, việc siêu anh hùng "suit" đỏ đang dần trở thành mối đe dọa với các kẻ ác sẽ càng làm cho hắn hăng máu hơn và có lí do để tiêu diệt cậu.

Hack não với thuyết âm mưu: Marvel ngầm tiết lộ về Spider-Man 3 trong Far From Home? - Ảnh 14.
Hack não với thuyết âm mưu: Marvel ngầm tiết lộ về Spider-Man 3 trong Far From Home? - Ảnh 15.

Spider-Man: Far From Home hiện đang được công chiếu trên toàn quốc.