Hà Nội: Mới trồng chưa được 1 năm, hàng cây chết dọc tuyến đường mới mở bị chặt bỏ hàng loạt, chuẩn bị trở thành… củi khô

Hiếu Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 21:07 22/02/2020

Sau khi được báo chí và người dân phản ánh, được biết, nhiều cây sấu chết khô dọc tuyến đường mới Sa Đôi - nối liền Đại lộ Thăng Long với đường 70 (phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), đã bị chặt hạ.

Theo tìm hiểu, các cây bị chặt hạ sẽ được cắt gốc, tận dụng phần thân làm…củi khô. Nhưng theo ghi nhận thực tế, hai bên đường vẫn còn rất nhiều cây sấu trong tình trạng xơ xác, trụi lá. Đồng thời, đường dây điện "lộ thiên" chằng chịt càng làm xấu đi hình ảnh của tuyến đường mới này.

Hà Nội: Mới trồng chưa được 1 năm, hàng cây chết dọc tuyến đường mới mở bị chặt bỏ hàng loạt, chuẩn bị trở thành… củi khô - Ảnh 1.

Đường Sa Đôi là tuyến đường dài 2km được cải tạo, mở rộng từ Đại lộ Thăng Long đến đường 70, đoạn qua vị trí cầu Đôi (phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Nam Từ Liêm làm chủ đầu tư.

Hà Nội: Mới trồng chưa được 1 năm, hàng cây chết dọc tuyến đường mới mở bị chặt bỏ hàng loạt, chuẩn bị trở thành… củi khô - Ảnh 2.

Theo ghi nhận của PV vào chiều 21/2, dọc hai bên đường là những hàng cây sấu đã héo khô, không còn sức sống.

Hà Nội: Mới trồng chưa được 1 năm, hàng cây chết dọc tuyến đường mới mở bị chặt bỏ hàng loạt, chuẩn bị trở thành… củi khô - Ảnh 3.

Được biết, những cây này mới được trồng khoảng nửa năm trước, và chủ yếu là cây sấu.

Hà Nội: Mới trồng chưa được 1 năm, hàng cây chết dọc tuyến đường mới mở bị chặt bỏ hàng loạt, chuẩn bị trở thành… củi khô - Ảnh 4.

Hàng cây xơ xác gây ảnh hưởng đển mỹ quan đô thị.

Hà Nội: Mới trồng chưa được 1 năm, hàng cây chết dọc tuyến đường mới mở bị chặt bỏ hàng loạt, chuẩn bị trở thành… củi khô - Ảnh 5.

Thân cây khô cằn, trơ trụi từ gốc đến ngọn. Lá cây đã héo, rụng sạch từ lâu.

Hà Nội: Mới trồng chưa được 1 năm, hàng cây chết dọc tuyến đường mới mở bị chặt bỏ hàng loạt, chuẩn bị trở thành… củi khô - Ảnh 6.

Đặc biệt, đoạn phía cuối đường ngổn ngang rác thải sinh hoạt, tràn ra cả làn xe cộ di chuyển.

Hà Nội: Mới trồng chưa được 1 năm, hàng cây chết dọc tuyến đường mới mở bị chặt bỏ hàng loạt, chuẩn bị trở thành… củi khô - Ảnh 7.

Sau khi có phản ánh từ báo chí và người dân, một số cây chết đã được chặt hạ, chất thành đống cùng với rác thải.

Hà Nội: Mới trồng chưa được 1 năm, hàng cây chết dọc tuyến đường mới mở bị chặt bỏ hàng loạt, chuẩn bị trở thành… củi khô - Ảnh 8.

Những cây chưa bị chặt bỏ được trưng dụng thành chỗ treo biển quảng cáo.

Hà Nội: Mới trồng chưa được 1 năm, hàng cây chết dọc tuyến đường mới mở bị chặt bỏ hàng loạt, chuẩn bị trở thành… củi khô - Ảnh 9.

Đường dây điện "lộ thiên" xen kẽ các hàng cây chết khô, càng làm xấu đi hình ảnh của tuyến đường mới này.

Hà Nội: Mới trồng chưa được 1 năm, hàng cây chết dọc tuyến đường mới mở bị chặt bỏ hàng loạt, chuẩn bị trở thành… củi khô - Ảnh 10.

Nhiều đoạn dài cả trăm mét nhưng không có nổi một cây sấu nào sống sót.

Hà Nội: Mới trồng chưa được 1 năm, hàng cây chết dọc tuyến đường mới mở bị chặt bỏ hàng loạt, chuẩn bị trở thành… củi khô - Ảnh 11.

Được biết dự án Nâng cấp mở rộng đường Sa Đôi do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Nam Từ Liêm làm chủ đầu tư. Mặc dù đường đã được lưu thông nhưng Ban Quản lý dự án quận Nam Từ Liêm vẫn chưa bàn giao cho UBND phường Đại Mỗ quản lý.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày