Hà Nội mới có 1 tụ điểm cực hay: Đi dạo tập thể dục, cắm trại hay tổ chức lễ hội âm nhạc quốc tế cũng được luôn!

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 15:30 19/08/2022

Những trải nghiệm tuyệt vời tại công viên Yên Sở - Gamuda City sẽ giúp bạn nhận ra rằng: Giữa Hà Nội phồn hoa, đông đúc, vẫn có một nơi mang đến khoảng không xanh mướt mát và bình yên.

"Lá phổi xanh" giữa lòng Hà Nội

Khởi công vào cuối năm 2007, đầu năm 2008, công viên Yên Sở - Gamuda City trở thành công viên đô thị lớn nhất Việt Nam với tổng diện tích lên tới 323 ha, riêng hồ nước và cây xanh chiếm tới 280 ha. Tọa lạc ở vị trí đắc địa, nơi ấy là cửa ngõ phía nam trung tâm thủ đô, cũng nút giao cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, công viên Yên Sở được mệnh danh là "lá phổi" của Hà Nội. Đây là dự án lớn nằm trong quy hoạch mở rộng chiến lược của Hà Nội do công ty Gamuda Land Việt Nam đầu tư và phát triển.

Hà Nội mới có 1 tụ điểm cực hay: Đi dạo tập thể dục, cắm trại hay tổ chức lễ hội âm nhạc quốc tế cũng được luôn! - Ảnh 1.

Bao trùm lên Yên Sở là mảng màu xanh mướt mắt của hệ thống cây cối dày đặc như một khu rừng cùng cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp với mặt hồ thoáng rộng. Công viên Yên Sở là nơi mà người ta có thể rời xa sự xô bồ, tạm quên đi những con đường đông nghịt người hay những tòa nhà cao tầng mọc lên như nấm...

Với không gian rộng lớn đến choáng ngợp, không khí trong lành, thoáng đãng, công viên Yên Sở cực kỳ thích hợp để tổ chức các hoạt động ngoài trời như: camping, team building, triển lãm và thậm chí là cả festival âm nhạc...

Hà Nội mới có 1 tụ điểm cực hay: Đi dạo tập thể dục, cắm trại hay tổ chức lễ hội âm nhạc quốc tế cũng được luôn! - Ảnh 2.

HAY Glamping Music Festival - Trải nghiệm cắm trại cao cấp kết hợp lễ hội âm nhạc có 1-0-2

Ngày 6/8 vừa qua, tại Công viên Yên Sở - Gamuda City đã diễn ra sự kiện cực kỳ hoành tráng và ấn tượng mang tên: HAY Glamping Music Festival khiến giới trẻ thủ đô xúng xính lên đồ, nô nức kéo nhau về phía nam thành phố.

Hà Nội mới có 1 tụ điểm cực hay: Đi dạo tập thể dục, cắm trại hay tổ chức lễ hội âm nhạc quốc tế cũng được luôn! - Ảnh 3.
Hà Nội mới có 1 tụ điểm cực hay: Đi dạo tập thể dục, cắm trại hay tổ chức lễ hội âm nhạc quốc tế cũng được luôn! - Ảnh 4.
Hà Nội mới có 1 tụ điểm cực hay: Đi dạo tập thể dục, cắm trại hay tổ chức lễ hội âm nhạc quốc tế cũng được luôn! - Ảnh 5.

HAY Glamping Music Fest có đến 5 khu vực riêng biệt: Sân khấu chính, khu vực ẩm thực, chuỗi hoạt động trải nghiệm tương tác và đặc biệt là khu cắm trại Glamping. Tại khu vực Glamping, những chiếc lều cao cấp được sắp đặt vô cùng tỉ mỉ, chỉn chu và xinh xắn như một ngôi nhà nhỏ. Ở bên trong có đầy đủ mọi dịch vụ ăn uống, nghỉ ngơi với tiêu chuẩn 5 sao từ ghế ngồi, gối tựa đến hoa quả, tiệc ngọt, tiệc mặn... Trải nghiệm Glamping + Festival này không mấy xa lạ với quốc tế nhưng tại Việt Nam, HAY là sự kiện đầu tiên mang đến sự kết hợp đỉnh cao này.

Hà Nội mới có 1 tụ điểm cực hay: Đi dạo tập thể dục, cắm trại hay tổ chức lễ hội âm nhạc quốc tế cũng được luôn! - Ảnh 6.

Tất cả những điều đó khiến HAY vượt lên trên tính chất một lễ hội âm nhạc thông thường để đem đến trải nghiệm giải trí hòa cùng thiên nhiên vô cùng ấn tượng. Và để làm nên điều đó, không thể không kể đến việc lựa chọn địa điểm lý tưởng. Còn nơi nào có thể đáp ứng hoàn hảo ý đồ xây dựng của BTC, ngoài trừ công viên Yên Sở. Nơi có đầy đủ các yếu tố từ bầu không khí trong lành, mát mẻ đến thiên nhiên "đẹp từng centimet"!

10.000 khán giả "quẩy" đã đời dưới cơn mưa tháng 8

Hà Nội mới có 1 tụ điểm cực hay: Đi dạo tập thể dục, cắm trại hay tổ chức lễ hội âm nhạc quốc tế cũng được luôn! - Ảnh 7.

Đến HAY Fest, nhìn đâu cũng là dàn trai xinh gái đẹp, nhìn đâu cũng là những nụ cười, tiếng hò reo phấn khởi. Đâu chỉ có khán giả của thủ đô, các khán giả của HAY Fest từ mọi miền đổ về. Không quản xa xôi, người hâm mộ đến HAY Fest để được gặp lại các "thần tượng thanh xuân" – 4 boyband huyền thoại quốc tế: 911, The Moffatts, A1, Blue. Hay để gặp những gần 20 nghệ sĩ, nhóm nhạc Việt đình đám như: Da LAB, Hoàng Dũng, Ngọt Band, Chillies, Tiên Tiên, Trọng Hiếu, Nhạc Của Trang, Tùng, Gigi Hương Giang, Ban Nhạc Màu Nước,...

Hà Nội mới có 1 tụ điểm cực hay: Đi dạo tập thể dục, cắm trại hay tổ chức lễ hội âm nhạc quốc tế cũng được luôn! - Ảnh 8.

Những set nhạc không ngừng nghỉ đã diễn ra liên tục từ 14h chiều tận đêm. Dù cơn mưa lớn liên tục đến rồi đi, rồi đến… nhưng điều đó chẳng mảy may gây ảnh hưởng đến sự nhiệt thành, hết mình của cả nghệ sĩ trên sân khấu lẫn khán giả dưới khán đài. Từ các chàng trai, cô gái Gen Z đến các anh, các chị thế hệ 8X, 9X… ở dưới "cơn mưa rào" đó, tất cả cùng nhau một lần nữa trẻ lại, rực rỡ hơn, bừng sức sống hơn.

Hà Nội mới có 1 tụ điểm cực hay: Đi dạo tập thể dục, cắm trại hay tổ chức lễ hội âm nhạc quốc tế cũng được luôn! - Ảnh 9.
Hà Nội mới có 1 tụ điểm cực hay: Đi dạo tập thể dục, cắm trại hay tổ chức lễ hội âm nhạc quốc tế cũng được luôn! - Ảnh 10.

Cần nhiều hơn nữa những hoạt động giải trí ngoài trời

HAY Fest đã cho thấy sức mạnh của âm nhạc, của hiệu ứng đám đông, của sự kết nối, của những thú vui mới vào dịp cuối tuần dẫu bạn có đi một mình hay cùng với nhóm bạn/gia đình. Rõ ràng, những festival, glamping hay các hoạt động giải trí ngoài trời có một sức hấp dẫn mãnh liệt với tất cả mọi người. Nó giúp người ta được tạm rời xa màn hình laptop, smartphone, được trò chuyện trực tiếp, được nhìn tận mắt, nghe tận tai…

Những sự kiện mang quy mô quốc tế, được đầu tư hoành tráng, chất lượng như HAY Glamping Music Fest tất nhiên sẽ không thể diễn ra liên tục từng tuần, từng tháng. Nhưng nếu vẫn muốn được trải nghiệm giải trí ngoài trời để hòa mình với thiên nhiên, để được "đổi gió" sau một tuần làm việc căng thẳng, mệt mỏi, bạn hoàn toàn có thể rủ bạn bè, gia đình đến công viên Yên Sở tổ chức đi cắm trại, BBQ… Những khoảng không xanh mát của mặt hồ, bãi cỏ, tán cây… chắc chắn sẽ giúp bạn được thư giãn, thoải mái và được tiếp theo năng lượng cho một tuần mới hứng khởi.