Gu thời trang của ái nữ nhà Cường Đô La: Lúc thì điệu đà nữ tính, khi lại sành điệu bất ngờ

Thảo Hương, Theo Thể Thao&Văn Hóa 21:30 06/02/2023

Suchin không chỉ xinh xắn, đáng yêu mà còn sở hữu bộ sưu tập thời trang cực sành điệu khiến các fan trầm trồ.

Có bố nổi tiếng là "đại gia phố núi" Cường Đô La, mẹ là cựu người mẫu đình đám Đàm Thu Trang, bé Suchin được xem là một trong những "rich kid" nhỏ tuổi nhất Việt Nam. Cô bé được bố mẹ đầu tư mạnh tay cho những món đồ hiệu đắt tiền từ khi chỉ mới vài tháng tuổi. Đặc biệt, phong cách thời trang của Suchin luôn được khen ngợi dù trang phục của cô bé theo nhiều cá tính khác nhau. Lúc thì điệu đà nữ tính, khi lại sành điệu ngỡ ngàng nhưng ai cũng khẳng định Suchin lúc nào cũng đáng yêu, xinh xắn.

Gu thời trang của ái nữ nhà Cường Đô la: Lúc thì điệu đà nữ tính, khi lại sành điệu bất ngờ - Ảnh 1.

Trước Tết con gái Đàm Thu Trang được mẹ diện cho một chiếc váy liền thân dáng chữ A với chiếc nơ xinh xắn gắn ở ngực. Cô bé buộc tóc 2 bên nhìn rất dễ thương.

Gu thời trang của ái nữ nhà Cường Đô la: Lúc thì điệu đà nữ tính, khi lại sành điệu bất ngờ - Ảnh 2.

Sang ngày mùng 1, cả gia đình Cường Đô La và Đàm Thu Trang cùng diện áo dài truyền thống. Lúc này bé Suchin diện một chiếc áo dài hình hoa xinh xắn. Cô bé tự tin tạo dáng cùng bố mẹ chụp ảnh. Mặc áo dài, Suchin càng thêm đáng yêu, thu hút sự chú ý của nhiều người.

Như nhiều hot mom Việt khác, Đàm Thu Trang cũng lập cho bé Suchin một tài khoản mạng xã hội riêng để chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của nhóc tì đến với mọi người.

Qua các hình ảnh mà cựu người mẫu chia sẻ, có thể thấy, dù mới hơn 2 tuổi nhưng cô nàng Suchin đã có cho mình bộ sưu tập đồ hiệu đắt tiền từ váy đầm, áo, quần, giày dép đến các phụ kiện như túi xách, kẹp tóc,...

Gu thời trang của ái nữ nhà Cường Đô la: Lúc thì điệu đà nữ tính, khi lại sành điệu bất ngờ - Ảnh 3.

Những chiếc váy điệu đà luôn có mặt trong bộ sưu tập của công chúa Suchin

Gu thời trang của ái nữ nhà Cường Đô la: Lúc thì điệu đà nữ tính, khi lại sành điệu bất ngờ - Ảnh 4.

Thi thoảng, cô bé được bố mẹ đổi phong cách cá tính với áo phông và chân váy bò. Trông Suchin như một fashionista nhí.

Gu thời trang của ái nữ nhà Cường Đô la: Lúc thì điệu đà nữ tính, khi lại sành điệu bất ngờ - Ảnh 5.

Khi trời lạnh, Đàm Thu Trang sẽ cho con gái diện set đồ đáng yêu như thế này. Dễ thấy đồ mẹ Trang chọn rất có gu, dù là màu basic trơn nhưng kết hợp hoạ tiết khiến Suchin đáng yêu thêm bội phần.

Bên cạnh các bộ cánh điệu đà, Đàm Thu Trang còn thường cho con gái ăn diện theo phong cách năng động cá tính. Cựu người mẫu ưa chuộng các set đồ rộng thoải mái và có nhiều màu sắc cho con gái cưng của mình.

Đàm Thu Trang cũng thường lên đồ cho con theo từng dịp đặc biệt. Lúc ở nhà, Suchin được diện đồ đơn giản, khoẻ khoắn, phù hợp cho vận động thoải mái. Chất liệu các bộ đồ cũng mềm mại, thân thiện với làn da của trẻ nhỏ. Khi đi chơi hoặc trong các bữa tiệc, Suchin đều lộng lẫy như một nàng công chúa. Thi thoảng khi đi ra ngoài, thay vì phong cách điệu đà, cô bé được mặc áo vest, đeo khăn choàng, sành điệu như một fashionista. Nhưng ai cũng chia sẻ, dù với phong cách nào thì Suchin cũng rất đáng yêu, xinh đẹp.

Gu thời trang của ái nữ nhà Cường Đô la: Lúc thì điệu đà nữ tính, khi lại sành điệu bất ngờ - Ảnh 6.

Trong bữa tiệc mừng tuổi lên 2, Suchin được ba mẹ cho diện bộ vest xám đáng yêu, phối thêm chiếc khăn sành điệu, giúp cô bé toát lên vẻ cứng cáp nhưng cũng vô cùng ngộ nghĩnh.

Gu thời trang của ái nữ nhà Cường Đô la: Lúc thì điệu đà nữ tính, khi lại sành điệu bất ngờ - Ảnh 7.

Trong chiếc váy công chúa, Suchin cực kỳ đáng yêu. Biểu cảm của em bé khiến nhiều người tan chảy.

Gu thời trang của ái nữ nhà Cường Đô la: Lúc thì điệu đà nữ tính, khi lại sành điệu bất ngờ - Ảnh 8.

Khi đi ra ngoài dạo chơi, Suchin được mặc những bộ quần áo đơn giản, hoạ tiết dễ thương. Điều dễ nhận thấy nhất là Đàm Thu Trang chọn quần áo cho con gái rất kĩ, hầu hết các chất liệu đều rất dễ chịu, mát mẻ, thoải mái với trẻ nhỏ.

Gu thời trang của ái nữ nhà Cường Đô la: Lúc thì điệu đà nữ tính, khi lại sành điệu bất ngờ - Ảnh 9.

Bên cạnh những chiếc váy giá vài trăm nghìn thì tủ đồ của Suchin rất nhiều hàng hiệu. Có thể thấy, Cường Đô La và Đàm Thu Trang rất cưng chiều, không tiếc tiền sắm cho con gái từ đồ dùng đến trang phục đắt đỏ.

Gu thời trang của ái nữ nhà Cường Đô la: Lúc thì điệu đà nữ tính, khi lại sành điệu bất ngờ - Ảnh 10.

Lúc ở nhà, Suchin sẽ được diện đồ khoẻ khoắn, gọn gàng như thế này.

Gu thời trang của ái nữ nhà Cường Đô la: Lúc thì điệu đà nữ tính, khi lại sành điệu bất ngờ - Ảnh 11.

Đồ bơi điệu đà, dịu dàng của em bé Suchin.

Cách chọn quần áo cho bé gái

1. Dựa vào màu sắc quần áo

Đối với các bé gái có làn da trắng thì phù hợp với rất nhiều màu sắc khác nhau. Các bé được ưu ái cho làn da trắng hồng nên mặc những trang phục có màu sắc sáng màu để tôn thêm làn da. Nhưng cũng đừng ngần ngại để các bé mặc những bộ đồ tối màu, điều này giúp con có được phong cách riêng cho mình mà vẫn làm bật được làn da trắng sáng.

Đối với những bé có làn da hơi sạm màu thì các mẹ cũng đừng lo vì những trang phục có gam màu vàng, nâu, sẫm, đỏ đô, da cam giúp các bé thêm phần tươi tắn, tạo sự khỏe khoắn mạnh mẽ hơn cho các bé.

2. Chọn theo kiểu dáng trang phục

Thông thường những trang phục dành cho các bé gái đều có thiết kế đơn giản, không có quá nhiều sự khác biệt. Tùy vào sở thích cũng như giúp cho bé có sự sáng tạo và gu thẩm mỹ riêng thì các mẹ hãy để bé tự do lựa chọn trang phục có kiểu dáng theo ý muốn của các bé.

Đối với những bé có thân hình hơi ốm thì những trang phục kiểu dáng rộng rãi, không làm bó sát, ôm người, thêm họa tiết bèo nhún, làm bồng sẽ giúp bé có được vóc dáng đầy đặn hơn. Đối với những bé gái mập thì không nên chọn những trang phục có kiểu dáng quá thùng thình sẽ khiến bé trông luộm thuộm và chậm chạp hơn.

3. Chọn họa tiết phù hợp cho bé

Đối với những bé có thân hình gầy thì ba mẹ nên chọn những trang phục có hoạt tiết hoa văn to, kẻ sọc ngang, kẻ sọc caro, làm bồng để tạo cảm giác trọn trịa, mập mạp hơn cho các bé. Ngược lại, với những bé có thân hình mũm mĩm thì ba mẹ nên chọn quần áo có họa tiết kẻ sọc dọc, chấm bi nhỏ, hoa văn nhỏ hoặc những trang phục váy được làm ôm eo.

Nguồn: FBNV