Góc khuất đáng sợ của showbiz Trung Quốc

Hà Trang, Theo Tiền Phong 10:33 26/11/2022

Bê bối rúng động của Ngô Diệc Phàm đã phơi bày góc khuất đáng sợ của ngành giải trí Trung Quốc. Sự sụp đổ của nam diễn viên 32 tuổi có thể báo hiệu sự kết thúc kỷ nguyên vàng của "các đỉnh lưu".

Bản án dành cho Ngô Diệc Phàm trong phiên sơ thẩm được cho là cái kết đích đáng cho lối sống buông thả, không tu dưỡng tốt của thần tượng nổi tiếng giàu sang, điển trai. Đồng thời, sự vụ khiến những người hâm mộ vốn bị hào nhoáng ngành công nghiệp giải trí "tẩy não" phải tỉnh táo nhìn nhận.

Góc khuất đáng sợ của showbiz Trung Quốc - Ảnh 2.

Ngô Diệc Phàm bị tuyên 13 năm tù (Ảnh: Sohu)

Kẻ coi fan là con mồi

Ngày 25/11, tòa án quận Triều Dương công khai bản án sơ thẩm của Ngô Diệc Phàm, diễn viên bị kết án 13 năm tù vì tội hiếp dâm, tụ tập thác loạn và phải nộp phạt gần 600 triệu NDT trước hành vi trốn thuế. Sau khi thi hành án, Ngô Diệc Phàm sẽ bị trục xuất khỏi Trung Quốc.

Suốt quá trình điều tra, từ tháng 11 đến tháng 12 năm 2020, Ngô Diệc Phàm đã lợi dụng 3 phụ nữ trong tình trạng say xỉn không có khả năng kháng cự và cưỡng bức họ tại nhà riêng. Ngày 1/2/2018, ca sĩ cùng đồng bọn tụ tập thác loạn với 2 phụ nữ khác tại nơi ở của mình.

Góc khuất đáng sợ của showbiz Trung Quốc - Ảnh 3.

Ca sĩ họ Ngô cưỡng dâm 3 cô gái trong tình trạng không thể phản kháng (Ảnh: Weibo)

Trong quá khứ, ngành công nghiệp giải trí chứng kiến nhiều trường hợp người hâm mộ điên cuồng theo đuổi thần tượng. Họ dễ dàng bị thao túng, tẩy não, đánh mất chính mình và trở thành "con mồi" của giới showbiz khắc nghiệt.

"Họ coi thần tượng như anh trai, người yêu nhưng kẻ đó coi bạn như món đồ chơi", câu nói này đúng với trường hợp của Ngô Diệc Phàm. Ai biết rằng dưới vỏ bọc nam thần hoàn hảo, diễn viên này lại là kẻ suy đồi đạo đức.

Hồi tháng 8, nhiều cô gái xưng là fan tố cáo Ngô Diệc Phàm cưỡng dâm mình. Ca sĩ sinh năm 1990 còn bị cho là mở hội "tuyển phi" tại Los Angeles (Mỹ), hại đời nhiều fan nữ.

"Đối với những thứ bẩn thỉu trong giới giải trí, họ không xấu hổ mà còn tự hào. Kể cả sau khi Ngô Diệc Phàm bị áp dụng biện pháp cưỡng chế hình sự, vẫn có người kêu oan cho anh ta, có fan một mực tin tưởng anh ta vô tội", một tài khoản viết.

Đỉnh lưu hạng A - Hào quang nhưng mục ruỗng

Sao nam "rớt đài" ở tuổi 32, khi sự nghiệp đang đạt đỉnh cao danh vọng, Sina ví cuộc đời Ngô Diệc Phàm như cuốn sách ám màu đen tối và tiêu cực để giới nghệ sĩ soi xét. Trước bê bối rúng động, diễn viên họ Ngô là sao lớn hạng A của showbiz Hoa ngữ, thuộc nhóm "Tứ đại lưu lượng" (bốn sao nam đông fan nhất, ba người còn lại là Lộc Hàm, Lý Dịch Phong, Dương Dương).

Năm 2012, Ngô Diệc Phàm được yêu thích nhờ vẻ ngoài điển trai khi ra mắt ở thị trường Hàn Quốc với tư cách là thành viên nhóm nhạc thần tượng EXO. Sau khi rời nhóm về Trung Quốc, anh phát triển ở nhiều lĩnh vực, thu hút lượng fan lớn.

Diễn viên sinh năm 1990 nằm trong "tứ đại lưu lượng" cùng Lộc Hàm, Lý Dịch Phong, Dương Dương

Dù khả năng ca hát có hạn, diễn xuất đáng lo ngại, nhiều lần bị chỉ trích, song cái tên Ngô Diệc Phàm vẫn có sức hút kinh ngạc khiến nhiều người hâm mộ mù quáng theo đuổi.

Không ngạc nhiên nếu có người nhận xét Ngô Diệc Phàm là "bình hoa di động" đúng nghĩa. Nhiều người cho rằng thành công vượt bậc của Ngô Diệc Phàm trong showbiz Hoa ngữ không xứng nếu đặt cạnh những ngôi sao thực lực, kính nghiệp. Không ít khán giả nhận định diễn viên người Canada gốc Hoa có được hào quang nhưng mục ruỗng, không có giá trị trường tồn, tiền bạc danh tiếng đến quá nhanh nên ngộ nhận về bản thân.

Hồi chuông cảnh báo giới nghệ sĩ

Sau bộ mặt đẹp đẽ, hào nhoáng của thần tượng, Ngô Diệc Phàm bị vạch trần là kẻ cưỡng dâm, tụ tập dâm loạn, trốn thuế… People Entertainment viết: "Bản án dành cho Ngô Diệc Phàm một lần nữa chứng minh giới giải trí không phải là nơi nằm ngoài vòng pháp luật, mọi tội ác cố che đậy bằng danh lợi đều sẽ bị thanh trừng, và những kẻ vượt qua lằn ranh đó cuối cùng sẽ bị pháp luật trừng trị".

Từ thần tượng vạn người mê đến kẻ tù tội, Ngô Diệc Phàm khiến dư luận phải suy ngẫm sâu sắc. Theo Tân Hoa Xã, vụ việc của Ngô Diệc Phàm đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho giới giải trí và cũng là bài học để mỗi nghệ sĩ cảnh giác.

Các chuyên gia cho rằng, sự nổi tiếng vượt bậc của nghệ sĩ không phải là bùa hộ mệnh, không ai có đặc quyền đứng trên luật pháp. Là người của công chúng, họ nên ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Bản án dành cho Ngô Diệc Phàm được xem là sự thúc đẩy phát triển lâu dài và chuẩn mực của ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình Trung Quốc.

"Là nghệ sĩ, họ nên tạo dựng hình ảnh tích cực cho người hâm mộ, dựa vào tác phẩm và thực lực của bản thân để khẳng định chứ không làm màu để thổi phồng danh tiếng. Dù có thu nhập cao và độ nổi tiếng, hãy luôn nhắc nhở bản thân có xứng đáng với tình yêu của người hâm mộ hay không. Trước pháp luật, mọi người đều bình đẳng, nếu đức không xứng đáng ắt sẽ có tai họa", theo Sina.

Sự sụp đổ hình tượng của Ngô Diệc Phàm có thể báo hiệu sự kết thúc kỷ nguyên vàng của "các đỉnh lưu" (Ảnh: Weibo)

Hai năm trở lại đây, nhiều vụ "lật tẩy" gây chấn động nhưng cũng chứng tỏ quyết tâm làm trong sạch môi trường showbiz Hoa ngữ của công chúng và cơ quan quản lý nghệ thuật nước này.

"Học nghệ thuật nhưng phải học làm người trước tiên. Chỉ có thượng tôn pháp luật, tôn trọng công việc, khán giả từ trái tim, sự nghiệp mới có thể thuận buồm xuôi gió. Nếu bất chấp xa rời những điều trên, bạn chắc chắn sẽ phải trả giá đắt", Chinanews bình luận.