Giữa muôn trùng đồ giả, vẫn có nơi uy tín để bạn “chọn mặt gửi vàng" mua mỹ phẩm làm đẹp

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 19:30 10/11/2020

Hãy luôn nhớ rằng: mua mỹ phẩm giả đồng nghĩa với việc bạn đang “ngược đãi" chính mình.

Thế hệ trẻ bây giờ rất ý thức việc chăm chút cho diện mạo của chính mình. Các bạn đã bắt đầu quan tâm đến việc dưỡng da, makeup nhẹ nhàng ngay từ khi bắt đầu vào lứa tuổi dậy thì. Với sự giúp đỡ của các công cụ tìm kiếm cũng như sự phát triển của việc mua sắm online, người trẻ không khó để tìm được những địa chỉ bán các sản phẩm làm đẹp đến từ thương hiệu mình yêu thích, bất kể thương hiệu đó đã chính thức có mặt tại Việt Nam hay chưa.

Chỉ tiếc một nỗi, người tính vẫn chưa bằng trời tính. Vì cái thời "thật giả lẫn lộn" như thế này, dù có cẩn thận đến mấy, đôi khi chúng ta vẫn vô tình mua phải mỹ phẩm giả kém chất lượng, bởi thủ đoạn của "hội gian thương" ngày càng ma mãnh tinh vi.

Giữa muôn trùng đồ giả, vẫn có nơi uy tín để bạn “chọn mặt gửi vàng mua mỹ phẩm làm đẹp - Ảnh 1.

Đơn cử như vào cuối tháng 6 năm nay, Cục Quản lý Dược của khu vực Quảng Tây, Trung Quốc từng triệt phá được đường dây làm giả sản phẩm của Lancome, SKII, Sulwhasoo, Rohto, JM Solution… để tuồn vào nhiều shop phân phối mỹ phẩm. Số người vô tình rinh mỹ phẩm giả từ các địa chỉ kém uy tín này vẫn đang có chiều hướng tăng mạnh.

Hoặc vào giữa tháng 1/2019, lực lượng An ninh Kinh tế và Cục Quản lý thị trường Nghệ An cũng từng triệt phá một cửa hàng mỹ phẩm bán hơn 7300 lọ kem chống nắng Anessa không rõ nguồn gốc. Chủ doanh nghiệp chỉ đơn giản bị phạt 70 triệu đồng, nhưng còn những người đã mua phải mỹ phẩm giả thì sao? Không chừng họ đã phải trả giá bằng một làn da bị hư tổn nặng nề.

Giữa muôn trùng đồ giả, vẫn có nơi uy tín để bạn “chọn mặt gửi vàng mua mỹ phẩm làm đẹp - Ảnh 2.

Ngoài ra, từng xuất hiện rất nhiều fanpage giả mạo của thương hiệu Estée Lauder với hình ảnh, nội dung được bê nguyên xi từ "bản gốc" và lừa "trót lọt" không ít cư dân mạng bất cẩn. Biết bao người đã vô tình "cống" tiền để mua đồ giả về đắp lên mặt mình mà không hề hay biết, nhiều khi còn lầm tưởng mua được hàng "xách tay" giá hời.

Phổ biến hơn nữa là tình trạng đánh tráo khái niệm của hội buôn hàng giả, khi ngang nhiên quảng cáo "hàng xuất dư", "like auth", "hàng test", "hàng xách tay"… với giá ngót nghét hàng xịn nhưng thực tế chỉ là đồ fake mà thôi. Người dùng lơ là một chút là tiền mất tật mang.

Những điều trên không phải là toàn bộ câu chuyện mà chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Hệ lụy mua phải mỹ phẩm fake, kém chất lượng đã quá rõ ràng. Có không ít người đã phải chạy chữa tốn kém cả thời gian và tiền bạc. Thật buồn làm sao khi những người có nhu cầu làm đẹp chân chính lại phải chấp nhận một thực tế phũ phàng như vậy. Đâu là lựa chọn khả thi hơn để chúng ta yên tâm mua sắm mà không còn hoang mang ngờ vực?

Giữa muôn trùng đồ giả, vẫn có nơi uy tín để bạn “chọn mặt gửi vàng mua mỹ phẩm làm đẹp - Ảnh 3.

Lựa chọn đơn giản nhất là tìm tới đúng website của thương hiệu hoặc mua trực tiếp tại store chính hãng. Có điều, cách này cũng sẽ có những hạn chế nhất định. Đó là khi bạn cùng lúc muốn mua kem của hãng A, serum của hãng B và son của hãng C nhưng lại không đủ thời gian để tới lui quá nhiều địa điểm.

Trong trường hợp này, hãy tìm đến một trang thương mại điện tử thực sự uy tín, nơi phân phối nhiều thương hiệu mỹ phẩm chính hãng để bạn có thể tiết kiệm công sức, thời gian mà vẫn mua được hàng chuẩn, xịn.

Giữa muôn trùng đồ giả, vẫn có nơi uy tín để bạn “chọn mặt gửi vàng mua mỹ phẩm làm đẹp - Ảnh 4.

Sociolla là một trong năm đơn vị kinh doanh thuộc Social Bella, start-up công nghệ và làm đẹp hàng đầu Indonesia. Ra mắt năm 2015 từ một nền tảng thương mại điện tử, Social Bella nhanh chóng vươn lên trở thành hệ sinh thái toàn diện trong lĩnh vực làm đẹp, phục vụ hàng triệu người tiêu dùng ở đất nước này. Năm 2020, Social Bella đẩy mạnh chiến lược mở rộng sang các thị trường mới, và điểm đến được lựa chọn đầu tiên là Việt Nam, thông qua nền tảng thương mại điện tử Sociolla.

Giữa muôn trùng đồ giả, vẫn có nơi uy tín để bạn “chọn mặt gửi vàng mua mỹ phẩm làm đẹp - Ảnh 5.

Tại Việt Nam, trang thương mại điện tử vn.sociolla.com cung cấp sản phẩm làm đẹp chính hãng như đồ trang điểm, dưỡng da, chăm sóc tóc, nước hoa và nhiều phụ kiện khác từ hàng trăm thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Không chỉ mang đến trải nghiệm mua sắm thời thượng và đầy ắp ưu đãi, Sociolla còn cam kết phân phối sản phẩm chính hãng 100% được đăng ký với Bộ Y Tế Việt Nam. Đây thực sự là tin vui lớn dành cho các tín đồ làm đẹp, từ nay có thể thỏa sức mua sắm mà không phải đắn đo về chất lượng và xuất xứ sản phẩm nữa.

Thiết kế thân thiện và bắt mắt của website mua hàng Sociolla cũng là một điểm cộng đáng khen. Màu sắc tươi sáng, trendy, các hạng mục, tên thương hiệu, mức giá đều được Sociolla sắp xếp hợp lý nên bạn sẽ dễ dàng tìm được món đồ mình muốn. Bạn sẽ không khó để tìm thấy những thương hiệu quen thân như Innisfree, L’Oreal, Vichy, La Roche-Posay, Laneige, Bioderma, DHC, Hadalabo, Skin1004, Pond's… đến những cái tên mới mẻ như Like I’m 5, Antipodes, Dongsung… Và đặc biệt, bạn còn có thể tìm mua các loại nước hoa đình đám của Anna Sui, Versace, Marc Jacobs, Calvin Klein… trên Sociolla. Đây là điều mà ít nền tảng công nghệ - làm đẹp nào sở hữu được trong thời điểm hiện tại.

Giữa muôn trùng đồ giả, vẫn có nơi uy tín để bạn “chọn mặt gửi vàng mua mỹ phẩm làm đẹp - Ảnh 6.

Đầu tư vào mỹ phẩm là vô cùng chính đáng nhưng nếu chẳng may mua nhầm hàng trôi nổi thì hậu quả không chỉ nằm ở túi tiền mà còn là nhan sắc của các tín đồ làm đẹp. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, bạn cũng nên tìm hiểu thật kỹ về xuất xứ sản phẩm và uy tín của đơn vị phân phối, nhằm hạn chế tối đa viễn cảnh "tiền mất tật mang".