Ngày 27/4 vừa rồi, HAGL đã có chiến thắng 1-0 khi đón tiếp Hải Phòng. Với chiến thắng này, CLB của bầu Đức được 24 điểm sau 20 trận đấu, tạm xếp thứ 8 trên BXH, hơn nhóm “đèn đỏ” 8 điểm (nhưng đá hơn Bình Định – 16 điểm, 1 trận).
Có thể nói, chiến thắng trước Hải Phòng đã đưa HAGL vào vị trí khá ổn để tránh xuống hạng, dù vẫn chưa chắc chắn. Chính bởi thế, trận đấu tạo ra không ít tranh cãi.
Đầu tiên, ở trận này trọng tài Hoàng Ngọc Hà đã từ chối thổi phạt đền cho Hải Phòng dù bóng chạm tay Jairo Rodrigues. Quyết định của Vua áo đen đã khiến không ít người phải thắc mắc.
Chiến thắng của HAGL trước Hải Phòng có nhiều tranh cãi.
Thứ hai, thực tế từ trước khi trận đấu diễn ra, đã có không ít người đặt câu hỏi về tinh thần thi đấu của Hải Phòng. Đội bóng này dù thua HAGL thì vẫn có 24 điểm sau 20 trận, chưa chắc chắn trụ hạng nhưng cũng không quá lo việc sẽ rơi xuống 1 trong 2 vị trí cuối cùng.
Ngược về mùa trước, HAGL khi thắng Hải Phòng để đua trụ hạng, cũng gây tranh cãi khi Mpande có pha “nhảy múa” như thể không muốn ghi bàn vào lưới CLB Phố Núi. Điều đó gây rất nhiều tranh luận, khi HAGL và Hải Phòng vốn là 2 CLB có những biểu hiện… “thân nhau”.
Chính những câu chuyện như vậy khiến HAGL đang phải nhận không ít tranh luận, đặc biệt khi bầu Đức đã nhiều lần chia sẻ về sự công bằng trong bóng đá, về việc không đồng tình với chuyện bè phái, cho nhận tại V.League.
Bầu Đức yêu bóng đá sạch, phản đối nạn "cho - nhận" tại V.League. Bây giờ là lúc HAGL cần chứng minh điều đó khi đối đầu "người quen" Bình Định.
Trong quá khứ, bầu Đức từng phát biểu “5 thằng gầy đánh 1 thằng mập cũng chết” để lên án chuyện chia bè phái, cho nhận điểm tại V.League. Giữa những tranh luận ấy, HAGL lại sắp bước vào 1 trận đấu đầy nhạy cảm ở V.League, gặp CLB “quen thuộc” Bình Định, đội cũng đang đua trụ hạng, thậm chí gay go hơn nhiều HAGL.
Trên BXH, Bình Định hiện chỉ có 16 điểm sau 19 trận, đứng thứ 13/14, vị trí phải chơi play-off tránh xuống hạng.
Không ít người đặt ra lo lắng, liệu trận cầu này có thể xảy ra điều gì tranh cãi hay không?
Trong bối cảnh ấy, rất cần HAGL của bầu Đức chơi một trận thật hay, thật quyết tâm, không chỉ để đảm bảo có 3 điểm, thêm vững chắc trong cuộc đua trụ hạng mà còn để khẳng định rằng, HAGL luôn chơi cống hiến, luôn cố gắng hướng về bóng đá công bằng, trong sáng.