Giọt nước mắt ám ảnh của Neymar

HẢI PHÒNG, Theo Đại đoàn kết 12:20 25/11/2022

Neymar lại chấn thương và bật khóc - cơn ác mộng khiến người hâm mộ đội tuyển Brazil ám ảnh nhất, khi những ký ức đau buồn từ World Cup 2014 tưởng chừng ngủ yên, một lần nữa trỗi dậy.

Phút 80 trận Brazil - Serbia, Neymar được rút khỏi sân khi tỷ số đang là 2-0 nghiêng về Selecao. Anh nhăn mặt và tập tễnh rời sân vì chấn thương mắt cá chân phải. Bộ phận y tế ngay lập tức chườm đá cho tiền đạo 30 tuổi. Anh đau, và có thể ám ảnh vì cơn ác mộng World Cup 2014, nên bật khóc. Các bác sĩ đội tuyển Brazil cùng đồng đội đã phải an ủi Neymar.

Giọt nước mắt ám ảnh của Neymar - Ảnh 1.

Cận cảnh mắt cá chân sưng vù của Neymar. Ảnh: Getty.

8 năm trước, ở kỳ World Cup trên sân nhà Brazil, Neymar cũng được đưa ra sân bằng cáng ở phút 88 trong chiến thắng 2-1 trước Colombia tại tứ kết. Anh bị Camilo Zuniga thúc mạnh đầu gối vào lưng. Siêu sao trẻ tuổi khi ấy ngay lập tức được đưa đến bệnh viện địa phương trong tình trạng vô cùng đau đớn. Sau đó, bác sĩ đội tuyển Brazil xác nhận anh bỏ lỡ phần còn lại của World Cup 2014 vì gãy đốt sống lưng.

Neymar khi ấy chính là linh hồn trong lối chơi của các vũ công Samba. Anh ghi 4 bàn sau 5 trận cho Brazil. Và khi thiếu vắng cầu thủ quan trọng nhất, Brazil đã trải qua trận thua đáng quên 1-7 trước Đức ở bán kết. Họ cũng hoàn toàn mất tinh thần với thất bại 0-3 trước Hà Lan ở trận tranh hạng 3.

Rạng sáng nay (25/11), dù đã giành chiến thắng trong ngày ra quân trước Serbia, nhờ hai bàn thắng đẳng cấp của Richarlison, song không khí trong phòng thay đồ của Brazil hết sức căng thẳng.

Giọt nước mắt ám ảnh của Neymar - Ảnh 2.

Cổ chân của Neymar bị Nikola Milenkovic khiến cho "biến dạng" Ảnh: Daily Mail

"Chấn thương của Neymar thật đáng lo ngại. Nhưng chúng tôi chưa biết phải đối mặt với chuyện này như thế nào. Với tư cách là ngôi sao của đội bóng, Neymar đóng vai trò quá quan trọng với Brazil", Antony - cầu thủ vào sân thế chỗ Neymar không giấu được sự lo lắng.

Phát biểu trước giới truyền thông sau trận đấu, Bác sĩ Rodrigo Lasmar (Brazil) cho biết vẫn còn quá sớm để đánh giá mức độ nghiêm trọng chấn thương của Neymar.

“Cậu ấy dính chấn thương ở mắt cá chân phải, có thể nhìn rõ bằng mắt thường”, Lasmar nói. “Chúng tôi đã kiểm tra sơ bộ cho cậu ấy nhưng cần đợi 24-48 giờ tới để biết được mức độ chính xác của chấn thương”.

Ở trận gặp Serbia, Neymar được đối thủ “chăm sóc” kỹ càng. Anh bị phạm lỗi tới 9 lần, 3 trong số đó khiến trọng tài phải rút thẻ vàng cảnh cáo các cầu thủ Serbia. Đáng chú ý, 15 cầu thủ còn lại của Brazil góp mặt trên sân chỉ bị phạm lỗi tổng cộng 3 lần, bằng 1/3 của Neymar.

Một trong những pha phạm lỗi thô bạo nhất với Neymar là của Nikola Milenkovic. Hình ảnh ghi lại tình huống cho thấy cổ chân của Neymar đã bị bẻ ngoặt sau khi Milenkovic chuồi chân đầy quyết liệt.

Giọt nước mắt ám ảnh của Neymar - Ảnh 3.
Giọt nước mắt ám ảnh của Neymar - Ảnh 4.

Neymar bật khóc khiến các bác sĩ và đồng đội phải an ủi. Ảnh: The Sun

Tính đến thời điểm hiện tại, Neymar là cầu thủ bị phạm lỗi nhiều nhất tại World Cup 2022. 4 năm trước, anh cũng chính là cầu thủ bị phạm lỗi nhiều nhất (10 lần, trận gặp Thụy Sĩ).

Với lối đá hoa mỹ, phô diễn khả năng kỹ thuật thượng thừa, Neymar thường xuyên là đối tượng bị cầu thủ đối phương chơi xấu, dẫn đến những chấn thương không mong muốn. Điều này phần nào ảnh hưởng đến thành tích của Neymar, đặc biệt trong màu áo tuyển Brazil.

Tiền đạo sinh năm 1992 vẫn chưa giành danh hiệu lớn nào với đội tuyển quốc gia, dù anh đã giúp Brazil vô địch Cúp Liên đoàn các châu lục 2013 và Huy chương Vàng Olympic đầu tiên tại Thế vận hội Rio de Janeiro 2016.

Trận đấu tiếp theo của Brazil tại Qatar sẽ diễn ra vào thứ hai tới, gặp Thụy Sĩ, đội đã giành chiến thắng 1-0 trước Cameroon ở trận ra quân bảng G World Cup 2022. Trong khoảng thời gian chờ đợi, có lẽ người hâm mộ Brazil sẽ không thể rời mắt khỏi Neymar, và mong anh sớm trở lại.