Giới trẻ Sài Thành hạn chế đi bar vì e ngại nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh: "Đợi công bố hết dịch thì mới dám đi lại"

KingPro - An Huy - Ảnh: Hòa Trần, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 12/05/2020

Các quán bar, pub là những nơi được đánh giá là có nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng bởi không gian hẹp lại tập trung đông người. Nhiều bạn trẻ Sài Thành đã chọn hạn chế tần suất đi bar hơn, đồng thời có các biện pháp tự bảo vệ bản thân để hạn chế lây nhiễm dịch bệnh.

Các quán bar, pub là những nơi được đánh giá có nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng bởi không gian hẹp và thường tập trung đông người. Đây là môi trường thuận lợi để phát tán virus ra ngoài nếu có một người bị nhiễm.

Điển hình như quán bar Buddha (quận 2 - TP HCM) với 19 ca nhiễm. Mới đây, thành phố Seoul, Hàn Quốc ngày 11/5 đã ghi nhận thêm 75 ca mắc Covid-19 trên toàn quốc có liên quan tới các câu lạc bộ giải trí, quán bar ở Itaewon – nơi hội tụ đa dạng các nền văn hóa tại thủ đô Seoul.

Đêm 9/5, phố đi bộ Bùi Viện (Q.1, TPHCM) tấp nập khách đến ăn uống, vui chơi sau khi được TPHCM cho mở lại quán bar, beer club, dịch vụ spa, massage... Tiếng nhạc sôi động cùng với không gian trẻ trung tại các quán bar khiến cho giới trẻ vô cùng hào hứng và thích thú. Đó là lí do tại sao các quán bar luôn nhộn nhịp và là điểm đến quen thuộc của giới trẻ.

Giới trẻ Sài Thành hạn chế đi bar vì e ngại nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh: Đợi công bố hết dịch thì mới dám đi lại - Ảnh 1.

Sau đợt cách ly, khu phố Bùi Viện bắt đầu đông trở lại.

Các hàng quán bắt đầu mở cửa đón khách ở phố Tây Bùi Viện.

Theo ghi nhận của PV, các bạn trẻ tại TP HCM đã hạn chế tần suất đi bar hơn trước vì còn sợ dịch.

"Một tháng mình đi bar khoảng 1-2 lần. Hồi trước khi dịch chưa bùng phát, mình đi khoảng 3 lần nhưng từ khi dịch diễn biến phức tạp, mình đi một lần rồi... nghỉ luôn." - bạn An Tâm - quận 5 chia sẻ.

Trước tình hình dịch, các quán bar cũng đã sử dụng nhiều biện pháp để vệ sinh môi trường trong bar thông thoáng, sạch sẽ, tránh lây nhiễm.

Giới trẻ Sài Thành hạn chế đi bar vì e ngại nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh: Đợi công bố hết dịch thì mới dám đi lại - Ảnh 3.

Các bạn trẻ cũng luôn chú ý đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn khi đến những nơi đông người.

Chị Liễu, quản lý quán bar cho hay: "Ngày trước chúng tôi thường đóng cửa kín vì mở máy lạnh. Còn bây giờ dùng biện pháp mở toang cửa cho thông thoáng và tránh lây nhiễm"

"Bar cũng có giới hạn số người và cũng có đo thân nhiệt, rửa tay rất sạch sẽ. Mỗi bàn ngồi có khoảng cách rất ổn để mình có thể thấy an toàn được.", bạn Hoàng Linh nói thêm.

Nhiều bạn trẻ còn lo ngại dịch vẫn chưa hết, nguy cơ lây nhiễm vẫn lớn nên lựa chọn khi hết dịch hẳn mới đi, hoặc rất cẩn thận mang theo khẩu trang và nước rửa tay bên mình.

Thời gian đầu mở cửa, nhiều khách vẫn còn e ngại đến các quán bar ở Bùi Viện.

"Hiện tại mình cũng đợi thông báo hết dịch hẳn rồi mới dám đi."

"Sau dịch, em cũng luôn đem theo khẩu trang bên mình và nước rửa tay. Hạn chế đứng gần, nói chuyện thì dùng tay che miệng."

Clip: Giới trẻ Sài Thành hạn chế đi bar vì e ngại nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh

Một số hình ảnh của PV ghi nhận tại khu phố Bùi Viện, TP HCM:

Các hàng ăn, quán bar bắt đầu mở cửa đón khách.

Giới trẻ Sài Thành hạn chế đi bar vì e ngại nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh: Đợi công bố hết dịch thì mới dám đi lại - Ảnh 7.
Giới trẻ Sài Thành hạn chế đi bar vì e ngại nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh: Đợi công bố hết dịch thì mới dám đi lại - Ảnh 8.

Nhiều quán bar đã áp dụng các biện pháp phòng chống dịch như mở rộng cửa sổ cho thông thoáng, thay vì bật điều hòa như thông thường.

Giới trẻ Sài Thành hạn chế đi bar vì e ngại nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh: Đợi công bố hết dịch thì mới dám đi lại - Ảnh 9.

Quán bar để nhiều lọ rửa tay khô trước cửa để khách sát khuẩn.

Giới trẻ Sài Thành hạn chế đi bar vì e ngại nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh: Đợi công bố hết dịch thì mới dám đi lại - Ảnh 10.

Chỗ ngồi cũng được xếp ở khoảng cách hợp lí để tránh lây nhiễm bệnh.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày