Ổ dịch quán bar Buddha suýt hoạt động trở lại

Văn Minh, Theo Tiền Phong 15:38 08/05/2020

Sau khi hết giãn cách xã hội, quán bar Buddha đã mở cửa và có dấu hiệu hoạt động trở lại. Chính quyền phường Thảo Điền đã kịp thời làm việc với chủ quán, yêu cầu tiếp tục ngưng hoạt động... do liên quan đến nhiều ca mắc COVID-19 trước đó.

Ngày 8/5, ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng, Phó Chủ tịch UBND Quận 2 (TPHCM) thông tin báo chí về kết quả, nội dung hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh quán ăn Thái (thường gọi quán bar Buddha ).

Theo đó, quán này được cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh ngành nghề là ăn uống tại số 7 đường Thảo Điền (phường Thảo Điền, quận 2) với tên Quán ăn Thái (Bvddha) do bà Trần Thị Duy Thư đại diện hộ kinh doanh.

Từ khi có thông báo giải tỏa cách ly ngày 23/4, quán này chưa hoạt động. Đến ngày 1/5, quán có mở cửa. UBND phường Thảo Điền đã làm việc với chủ quán và triển khai thông báo về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Ổ dịch quán bar Buddha suýt hoạt động trở lại - Ảnh 1.

Quán bar Buddha bị phong tỏa để xử lý dịch COVID-19 trước đó. Ảnh Văn Minh

Đến 15 giờ ngày 2/5, nhận thấy quán ăn này có hiện tượng mở cửa, UBND phường Thảo Điền đã xuống làm việc với chủ quán tuy nhiên chủ quán không có mặt. Theo yêu cầu của UBND phường, đến 17 giờ 30 phút, chủ quán có đến làm việc và đồng ý tiếp tục đóng cửa quán theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Trước đó ngày 23/4, Đoàn liên ngành gồm đại diện Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, UBND quận 2, Công an quận 2, UBND phường Thảo Điền… đã tổ chức thông báo đến chủ hộ kinh doanh về quyết định giải tỏa cách ly kiểm dịch Quán ăn Thái (tên đăng ký kinh doanh Bvddha, được biết đến với tên bar Buhhda) tại phường Thảo Điền sau nhiều ngày cách ly để xử lý dịch bệnh.

Ổ dịch quán bar Buddha suýt hoạt động trở lại - Ảnh 2.

Ngày 23/4, cơ quan chức năng tiến hành giải tỏa cách ly quán bar này. Ảnh TTBC

Ngày 20/4, UBND Quận 2 có báo cáo gửi UBND TPHCM và các sở, ngành về công tác quản lý đối với hộ kinh doanh Quán ăn Thái (tên đăng ký Bvddha), thường gọi với tên quán bar Buddha.

Phía Quận 2 cũng cho biết một số hình ảnh trên mạng và truyền thông phản ánh bên trong quán này có nhiều hoạt động nhảy múa trong không gian trưng bày tranh ảnh, tôn tượng có yếu tố tôn giáo là không đúng sự thật.

Theo đó, quá trình xác minh các hình ảnh trên được chụp tại các quán bar khác cùng tên ở các nước như Anh, Pháp… không đúng với hình ảnh thực tế tại cơ sở này

Cơ quan chức năng đã trích xuất camera, kiểm tra hình ảnh thực tế tại quán ăn Thái ghi nhận tại quán có trang trí trên tường các hình ảnh theo kiểu Thái và trưng bày tượng phật nhỏ tại quầy pha chế.

Hiện nay, quán ăn Thái này đã tháo dỡ biển hiệu “Buddha bar – grill”. Việc chủ cơ sở kinh doanh sử dụng quảng cáo bảng hiệu là “Buddha bar – grill” để hoạt động trong thời gian qua là không đúng quy định trong hoạt động quảng cáo. Hành vi vi phạm này đã bị các lực lượng chức năng kiểm tra, nhắc nhở và xử phạt nhiều lần.

Ngày 21/3 khi ngành y tế có thông tin bệnh nhân COVID-19 thứ 91 (bệnh nhân phi công người Anh, hiện đang mắc COVID-19 rất nặng, chưa khỏi) có đến quán bar Buddha, UBND quận 2 đã kịp thời phối hợp cùng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM triển khai khoanh và xử lý dịch.

Đến nay có 255 người liên quan tại quán bar này được khai thác dịch tễ (kể cả chủ quán và nhân viên phục vụ). Trong đó có 18 trường hợp dương tính với COVID-19. Nhiều người đã điều trị khỏi xuất viện, tuy nhiên tái dương tính trở lại đang được tiếp tục theo dõi, điều trị tiếp.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày