Thông hiểu đạo xử thế, không tham lam, không chiếm lợi là sự tu dưỡng cơ bản nhất trong cuộc sống của mỗi con người. Đối với các bé còn nhỏ, chưa bước vào xã hội thì hiểu rõ điều này là rất quan trọng. Vì có câu "dạy trẻ từ thuở còn thơ".
Bị cột tay chân bằng băng dính và bị đưa tới một địa điểm bỏ hoang ở phía bên kia thành phố. Một mình trong căn hầm tối om và ẩm ướt, bé gái quyết định tự cứu mình...
Con cái càng hiểu chuyện, càng nên dành thời gian trò chuyện và hỏi ý kiến riêng của nó. Còn nếu bạn cứ mãi phớt lờ cảm xúc của con và bắt trẻ làm theo ý mình bằng những lời "động viên dịu dàng", thì sau này bạn chính là người đã đẩy đứa trẻ đi vào đường cùng.
Phạt học sinh là chuyện bình thường nhưng phạt thế nào cho phù hợp để răn đe và các em hiểu chuyện, không tái phạm. Việc một nam sinh lớp 11 nuôi tóc dài bị đình chỉ học đang gây xôn xao mạng xã hội về tính đúng sai của hình thức phạt.