Năn nỉ bố mẹ cho mặc váy đến trường, bé trai bị chê bai "lố lăng", cách hành xử của giáo viên khiến nhiều người bức xúc

Đặng Ngọc, Theo Trí Thức Trẻ 00:06 03/07/2021

Bất chất nhiều người chê "lố lăng", ông bố này vẫn kiên quyết cho con trai mặc váy đến trường.

Trong xã hội hiện đại, vẫn còn nhiều ý kiến mặc định rằng váy là dành cho phái nữ. Một người đàn ông mặc váy ít nhiều sẽ nhận được sự chú ý, soi xét từ những người xung quanh. 

Mới đây, một câu chuyện ở Trung Quốc đã gây xôn xao MXH. Khi nghe con trai nói mình thích mặc váy vì chúng rất đẹp và mát, người bố đã có chút bối rối. Sau khi thương lượng cùng vợ, cả hai cảm thấy không có lí do gì để phản đối, đã quyết định dẫn cậu bé tới cửa hàng và chọn mua một chiếc váy màu xanh. 

Năn nỉ bố mẹ cho mặc váy đến trường, bé trai bị chê bai lố lăng, cách hành xử của giáo viên khiến nhiều người bức xúc - Ảnh 1.

Sau nhiều lần đắn đo, cậu bé đã chọn được cho mình chiếc váy ưng ý

Năn nỉ bố mẹ cho mặc váy đến trường, bé trai bị chê bai lố lăng, cách hành xử của giáo viên khiến nhiều người bức xúc - Ảnh 2.

Hình ảnh vui tươi của cậu bé tại cửa hàng sau khi được mua váy

Cậu bé rất hào hứng và quả quyết muốn mặc váy tới trường. Dù người bố đã dặn trước cho cậu về những điều không vui mà cậu sẽ phải đối mặt, cậu bé vẫn muốn được mặc váy. Hôm ấy có tiết Thể dục, người mẹ tỉ mỉ hướng dẫn cho cậu cách không để lộ nội y, thay váy thành quần khi cần thiết, khiến cậu cảm thấy rất “ngầu” và càng thêm hứng thú.

Năn nỉ bố mẹ cho mặc váy đến trường, bé trai bị chê bai lố lăng, cách hành xử của giáo viên khiến nhiều người bức xúc - Ảnh 3.

Sau khi người bố chia sẻ hình ảnh của con lên mạng xã hội, rất nhiều người đã bày tỏ sự thích thú, yêu thương dành cho cậu bé, khen cậu có mắt thẩm mĩ không tệ. Tuy nhiên, trái với nụ cười hào hứng khi bước vào trường, cậu bé đã òa khóc khi trở về. 

Hình ảnh một cậu con trai mặc váy đã thu hút rất nhiều ánh nhìn từ giáo viên, phụ huynh tới học sinh. Giáo viên chủ nhiệm lập tức liên lạc với cha mẹ cậu bởi bộ trang phục được cho là “lố lăng”. Nhiều bé gái cùng đã lớp lên tiếng ủng hộ cậu bé, nhưng cũng không ít những lời châm chọc, chê bai hướng vào cậu. 

Theo như người bố kể lại, điều khiến cậu tủi thân nhất không phải là những lời trêu chọc, công kích, mà là một vài bạn học đã cố tình tốc váy của cậu lên nhưng chỉ bị nhắc nhở vài câu, cũng như giáo viên dạy môn Đạo đức trách mắng cậu bé trước lớp, khiến cậu cảm thấy mình đã làm điều gì đó sai trái.

Năn nỉ bố mẹ cho mặc váy đến trường, bé trai bị chê bai lố lăng, cách hành xử của giáo viên khiến nhiều người bức xúc - Ảnh 4.

Đối với người bố, anh cho rằng quan điểm của mỗi người trong chuyện này không giống nhau. Khi chúng ta làm điều gì đó trái với quan niệm đã ăn sâu vào tiềm thức của nhiều người, ắt hẳn sẽ gây ra tranh cãi và phải nhận lại những cái nhìn dị nghị. Còn với anh và vợ, cả hai đều mong muốn con trai có thể vui vẻ sống là mình, lắng nghe chính bản thân mình bởi mỗi người đều mang những giá trị riêng.

Chia sẻ của người bố đã nhận lại nhiều sự quan tâm. Không ít người khen ngợi cách dạy con của hai vợ chồng, giúp bé có thể mạnh mẽ vượt qua những định kiến để khẳng định cá tính và sống thật hạnh phúc. Không chỉ dừng lại ở đó, câu chuyện này đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người, tiếp thêm tự tin để họ sống đúng với những gì mà mình yêu, chỉ cần không đi ngược lại pháp luật và các giá trị đạo đức. 

Bên cạnh đó, nhiều người lại cho rằng, hành động của bố mẹ dù thể hiện tình yêu và sự tôn trọng với con, nhưng xét trên thực tế thì đã vô tình làm tổn thương đứa trẻ, bởi cậu bé còn quá nhỏ để có thể đứng vững trước những định kiến ngoài kia. 

Nguồn: Sohu