Giành 66 HCV, đoàn Việt Nam đứng thứ ba ASEAN Para Games 12

VĂN HẢI, Theo VTC News 23:27 09/06/2023

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam xếp thứ ba chung cuộc tại ASEAN Para Games 12 với thành tích 66 huy chương vàng, 58 huy chương bạc và 77 huy chương đồng.

Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 12 (ASEAN Para Games 12) khép lại vào tối 9/6. Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam xếp thứ ba chung cuộc với thành tích 66 huy chương vàng, 58 huy chương bạc và 77 huy chương đồng. Đoàn Indonesia về nhất với 159 huy chương vàng và Thái Lan về thứ hai với 126 huy chương vàng. Lào là đoàn duy nhất không giành huy chương vàng nào.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã vượt chỉ tiêu đề ra bàn đầu là giành từ 50 đến 55 huy chương vàng, và đứng trong top 4 trên bảng tổng sắp huy chương.

So với ASEAN Para Games 11, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tăng 1 huy chương vàng. Đây cũng là thành tích tốt nhất trong các kỳ ASEAN Para Games không tổ chức trên sân nhà.

Giành 66 HCV, đoàn Việt Nam đứng thứ ba ASEAN Para Games 12 - Ảnh 1.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam có kỳ đại hội thành công. (Ảnh: Nam Trung)

66 HCV của đoàn Việt Nam nằm ở 4 môn là bơi, điền kinh, cử tạ, cờ vua. Trong số này, bơi và điền kinh đóng góp nhiều huy chương nhất với lần luợt 28 và 20 huy chương.

Vận động viên Danh Hòa gây ấn tượng nhất với thành tích 6 HCV ở môn bơi. Bên cạnh đó còn kể đến kình ngư Trịnh Thị Bích Như giành 5 huy chương vàng, lập 3 kỷ lục. "Lão tướng" điền kinh Trịnh Công Luận (51 tuổi) giành được 2 huy chương vàng, 1 huy chương đồng (ném lao).

Một số môn thể thao cũng đạt thành tích tốt như bóng bàn (2 huy chương bạc, 12 huy chương đồng), cầu lông (1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng), boccia (1 huy chương bạc), judo (4 huy chương đồng).

Lễ bế mạc ASEAN Para Games 12 diễn ra tối nay 9/6 trên sân vận động Morodok Techo (Phom Penh, Campuchia).