Giải cứu tử tù dùng áo bịt camera để treo cổ tự tử ở trại tạm giam Lào Cai

Hoàng An, Theo Pháp luật và Bạn đọc 08:18 11/09/2020

Đoàn công tác kiểm tra, đánh giá Trại tạm giam Công an tỉnh Lào Cai đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, giam giữ, giáo dục đối với người bị tạm giữ và phạm nhân.

Giải cứu tử tù dùng áo bịt camera để treo cổ tự tử ở trại tạm giam Lào Cai - Ảnh 1.

Phạm nhân Nguyễn Trọng Hà

Cái chết của hai phạm nhân

Ngày 10/9, Đại tá Phạm Gia Chiến, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Lào Cai đã thông tin về tình hình công tác giam giữ tại Trại tạm giam Công an tỉnh trong hai tháng 8 - 9/2020 xảy ra một số vụ việc.

Cụ thể, vụ thứ nhất vào khoảng 21h45 ngày 26/8, cán bộ quản giáo, cán bộ y tế phối hợp đưa Đoàn Quang Dũng (SN 1962, trú tại thị xã Sa Pa - tạm giam tại buồng số 2 nhà giam T2) đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai.

Dũng bị Công an huyện Bát Xát phát hiện bắt giữ vào ngày 20/8 về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Sau khi cấp cứu đến 23h30 cùng ngày, Dũng tử vong do bị xuất huyết đường tiêu hóa, có tiền sử dùng ma túy trong thời gian dài.

Vụ thứ 2 là nghi phạm Nguyễn Trọng Hà (1954, trú tại phường Bắc Sơn, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) đã treo cổ tự tử rạng sáng 29/8, tại cửa ra vào buồng giam số 2, nhà T5.

Trước đó, tháng 3/2020, đối tượng Hà đã bị Phòng CSĐT về ma túy Công an tỉnh Lào Cai phát hiện bắt giữ về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép 5 bánh heroin.

Giải cứu tử tù dùng áo bịt camera để treo cổ tự tử ở trại tạm giam Lào Cai - Ảnh 2.

Trại tạm giam Công an tỉnh Lào Cai

Cứu thành công hai trường hợp có ý định tự tử

Ngoài ra, tháng 9/2020, Trại tạm giam Công an tỉnh Lào Cai cũng đã kịp thời phát hiện hai trường hợp nghi phạm tự sát không thành.

Theo đó, ngày 3/9, cán bộ trực kiểm soát an ninh phát hiện đối tượng dùng áo che kín camera nên đã báo cáo cán bộ quản giáo phối hợp với các đội nghiệp vụ nhanh chóng kiểm tra, thấy Thào A Chư (SN 1987, quê ở tỉnh Điện Biên) đang có biểu hiện dùng vải treo cổ tự sát. Đây là đối tượng bị tuyên án tử hình về hành vi mua bán trái phép chất ma túy năm 2016.

Sau khi được đưa đi cấp cứu, phạm nhân Chư đã ổn định sức khỏe và được đưa về nơi giam giữ.

Đến 21h ngày 8/9, Trại tạm giam tiếp tục phát hiện, cứu thành công Hoàng Văn Duần (SN 1971, trú xã Dền Sáng, huyện Bát Xát) khi treo cổ tự tử tại nhà vệ sinh buồng giam. Duần bị Công an huyện Bát Xát bắt giữ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy vào ngày 6/9.

Giải cứu tử tù dùng áo bịt camera để treo cổ tự tử ở trại tạm giam Lào Cai - Ảnh 3.

Nghi phạm Đoàn Quang Dũng.

Ngay sau khi xảy ra một số vụ việc trong công tác giam giữ, Lãnh đạo Cục C11 - Bộ Công an, VKSND tỉnh Lào Cai đã thành lập đoàn kiểm tra và xác định Trại tạm giam Công an tỉnh Lào Cai đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, giam giữ, giáo dục đối với người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân.

Đối với trường hợp chết do bệnh lý ngoài ý muốn, trại tạm giam đã thực hiện đúng nhiệm vụ được giao. Đối với trường hợp Nguyễn Trọng Hà treo cổ tự sát có hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, nằm trong khung hình phạt tử hình. Quá trình giam giữ, Hà luôn biểu hiện diễn biến tư tưởng tiêu cực, nhiều lần tìm cách tự sát. Cho đến ngày 28/9, đối tượng đã quyết tâm thực hiện đến cùng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày