Giả vờ đau đớn để đánh lạc hướng sau khi đạp thẳng vào chân của đối phương, cầu thủ vẫn phải nhận án phạt thích đáng từ trọng tài

AB, Theo Trí Thức Trẻ 22:01 28/08/2020

Romain Alessandrini đã phải nhận một chiếc thẻ đỏ trực tiếp sau pha trả đũa xấu xí của mình.

Tình huống đáng chú ý diễn ra ở phút 77 trong trận đấu giữa Qingdao Huanghai và Hebei FC tại vòng 7 giải VĐQG Trung Quốc hôm 27/8 vừa qua. Trong một pha tranh chấp, Romain Alessandrini (Qingdao) bất ngờ bị trung vệ Pan Ximing vào bóng nguy hiểm từ phía sau.

Không giữ được bình tĩnh, Alessandrini đã chồm lên và dùng cả hai chân đạp vào người của đối thủ. Ngay sau đó, anh này giả bộ ôm chân đau đớn như một động thái để "đánh lạc hướng" trọng tài Zheng Zhi.

Cầu thủ giả vờ bị đau sau khi chơi xấu đối phương

Giả vờ đau đớn để đánh lạc hướng sau khi đạp thẳng vào chân của đối phương, cầu thủ vẫn phải nhận án phạt thích đáng từ trọng tài - Ảnh 2.

Alessandrini phải nhận thẻ đỏ xứng đáng.

Giả vờ đau đớn để đánh lạc hướng sau khi đạp thẳng vào chân của đối phương, cầu thủ vẫn phải nhận án phạt thích đáng từ trọng tài - Ảnh 3.

Một cuộc ẩu đả đã nổ ra sau pha va chạm (Ảnh: Sina)

Tuy nhiên, đứng ngay gần và quan sát được toàn bộ diễn biến, ông vua áo đen đã không ngần ngại rút tấm thẻ đỏ trực tiếp, truất quyền thi đấu của đội trưởng bên phía Qingdao. Mọi chuyện chưa khép lại tại đây. Một số cầu thủ bên phía Hebei đã đuổi theo và có những lời lẽ không hay về phía Alessandrini làm bùng lên một cuộc ẩu đả giữa đôi bên. Phải mất gần 5 phút, cuộc đối đầu mới có thể tiếp tục trở lại.

Vụ việc trên nhận được sự chú ý đặc biệt của truyền thông Trung Quốc. Theo tờ Sina, trọng tài Zheng Zhi đã xử lý chưa tốt bởi đã "quên" phạt thẻ Pan Ximing, cầu thủ có pha phạm lỗi dẫn tới những tranh cãi.

"Thẻ đỏ cho Alessandrini là hoàn toàn hợp lý nhưng với Ximing, cậu ta xứng đáng với một chiếc thẻ vàng. Trọng tài đã quên phạt cậu ta", trang tin tới từ Trung Quốc cho hay.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày