Gây tai nạn làm 2 chị em đi thể dục thương vong rồi bỏ trốn: Tài xế có thể bị phạt tù đến 10 năm

Luật sư Phạm Thanh Hữu, Theo Tổ Quốc 13:09 22/04/2020

Chiều 20/4, Công an TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, tổ công tác của Công an TP. Vĩnh Yên phối hợp với Công an TP. Hà Nội bắt giữ lái xe Trịnh Xuân Hòa (SN 1984, trú thôn Hiển Lễ, xã Cao Minh, TP. Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc), người điều khiển ô tô gây tai nạn nghiêm trọng khiến dư luận bức xúc.

Trước đó, khoảng 21h ngày 17/4, chị Nguyễn Thị Hoa (Sinh năm 1971) cùng em gái là chị Nguyễn Thị Hương (Sinh năm 1979, cùng trú phường Hội Hợp, TP. Vĩnh Yên) đi tập thể dục trên đường Minh Khai (phường Hội Hợp) về, bất ngờ bị một ô tô tông từ phía sau.

Vào thời điểm đó, ô tô di chuyển với tốc độ nhanh, hất tung 2 người phụ nữ sang vệ đường. Ngay sau khi gây tai nạn, tài xế ô tô tăng ga nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng chị Hương đã tử vong vào 1 giờ ngày 18/4 còn chị Hoa bị thương nặng. Nhận được tin báo, Công an TP. Vĩnh Yên đã đến khám nghiệm hiện trường, đồng thời truy tìm lái xe ô tô gây tai nạn.

Bằng các biện nghiệp vụ, lực lượng Công an làm rõ đối tượng gây tai nạn là Trịnh Xuân Hòa, tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Chiều 20/4, tổ công tác của Công an TP. Vĩnh Yên phối hợp với Công an TP. Hà Nội bắt giữ Trịnh Xuân Hòa khi đối tượng lẩn trốn trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội).

Gây tai nạn làm 2 chị em đi thể dục thương vong rồi bỏ trốn: Tài xế có thể bị phạt tù đến 10 năm - Ảnh 1.

Trịnh Xuân Hòa và chiếc xe gây tai nạn.

Tại cơ quan Công an, bước đầu lái xe Trịnh Xuân Hòa khai nhận, trước khi gây tai nạn giao thông, Hòa chở 2 con về quê ngoại ở xã Vân Hội, huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc) ăn cơm. Sau đó, Hòa chở 2 con về nhà thì gây ra vụ tai nạn nêu trên.

Do hoảng sợ, Hòa đưa hai con về nhà rồi bỏ trốn. Công an TP. Vĩnh Yên đã di lý Hòa về trụ sở Công an tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Vụ việc khiến dư luận đặc biệt quan tâm, bức xúc và mong được biết tài xế nói trên sẽ phải nhận lấy hình phạt nào cho hành vi vi phạm phát luật của mình. Để làm rõ vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Luật sư Phạm Thanh Hữu, Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh.

PV: Thưa luật sư, nếu những thông tin nêu trên hoàn toàn đúng sự thật thì tài xế gây ra tai nạn có bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay không?

Luật sư Phạm Thanh Hữu: Với tình tiết lúc gây tai nạn, ô tô chạy với tốc độ nhanh, hất tung 2 người phụ nữ sang vệ đường; nếu qua quá trình điều tra công an xác minh được tài xế đã chạy quá tốc độ quy định kèm với hậu quả chết người thì có thể khởi tố vụ án hình sự về Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017). Cụ thể, theo điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự quy định, người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ làm chết người thì bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

PV: Việc tài xế sau khi gây tai nạn không cứu giúp nạn nhân mà bỏ trốn như vậy thì có bị tăng hình phạt hay không, thưa luật sư?

Luật sư Phạm Thanh Hữu: Về hành vi bỏ trốn của tài xế sau khi gây tai nạn giao thông, nếu qua quá trình điều tra cơ quan công an xác định được việc bỏ trốn của tài xế để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điểm c khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự, bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm.

PV: Qua sự việc nêu trên, luật sư có lưu ý gì với những tài xế không may gây ra tai nạn giao thông hay không?

Luật sư Phạm Thanh Hữu: Tôi khuyên mọi người khi tham gia giao thông cần tuân thủ đúng quy định của pháp luật giao thông (quan sát kỹ lưỡng, chạy đúng tốc độ quy định, đi đúng phần đường, làn đường…) nhằm đảm bảo an toàn giao thông, cũng như tránh được rủi ro pháp lý. Trong trường hợp lỡ gây ra tai nạn giao thông thì cần phải ra sức cứu giúp nạn nhân, phối hợp với cơ quan chức năng để làm sáng tỏ vụ việc nhằm giảm bớt thiệt hại do tai nạn gây ra, và đó sẽ là tình tiết giảm trách nhiệm hình sự cho bản thân.

PV: Vâng, xin cảm ơn luật sư!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày