Gặp mặt lần đầu, cô gái mang theo 3 người bạn rồi ăn uống hết gần 4 triệu và pha xử lý cực gắt của chàng trai

An Thanh, Theo Thể thao văn hoá 08:14 24/02/2023

Hành động cuối cùng của các cô gái đã khiến người đàn ông không thể nào chịu đựng thêm được nữa.

Buổi hẹn hò đầu tiên thường là thời điểm mà cả hai có thể tạo nên những ấn tượng tốt về bản thân trong mắt đối phương. Nếu như muốn có một mối quan hệ nghiêm túc, người ta mới hẹn hò ngoài đời. Bởi vậy, sự chuẩn bị cho việc hẹn hò này cũng cần chu đáo và phù hợp với cả hai bên.

Tuy nhiên, đôi khi vẫn có những buổi gặp mặt đầu tiên đầy bối rối khiến cho tất cả phải ngao ngán vì sự ứng xử không thích hợp.

Trang CTWant đưa tin về câu chuyện của một chàng trai Trung Quốc sinh năm 1992. Vì đã đến tuổi lấy vợ, người lớn thì giục tìm bạn đời mà anh không có thời gian yêu đương nên nhờ bố mẹ sắp xếp. Sau đó, bố mẹ anh đã quyết định giúp con trai hẹn hò gặp mặt với một giáo viên mẫu giáo.

Họ nói chuyện qua lại trên mạng xã hội rất hợp nên quyết định hẹn nhau trực tiếp ngoài đời.

Gặp mặt lần đầu, cô gái mang theo 3 người bạn rồi ăn uống hết gần 4 triệu và pha xử lý cực gắt của chàng trai - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Buổi tối trước khi gặp mặt, cô gái nhắn tin nói rằng sẽ đưa vài người bạn đi cùng được không.

“Anh có đó không, ngày mai tôi muốn dẫn vài cô bạn gái đến buổi gặp mặt của chúng ta thì thế nào”, cô gái nhắn.

Anh cũng chẳng thấy đó là vấn đề gì lớn nên đã đồng ý: "Cô yên tâm, cứ mang bạn theo nhé".

Lúc đó, anh chỉ nghĩ rằng vì cô gái ngại nên rủ một người nữa đi cùng mà thôi. Dù sao thì cũng không thể để đông người cùng đến, ảnh hưởng tới buổi nói chuyện của họ. Thế nhưng tất cả lại không diễn ra đúng như suy đoán ấy.

Ngày hôm sau, cô nàng đã mang 3 cô bạn gái khác đến với cuộc gặp mặt đầu tiên của mình cùng anh chàng. Ban đầu mọi chuyện vẫn ổn thỏa, hai bên giới thiệu thân phận với nhau. Tuy nhiên, diễn biến sau đó khiến anh vô cùng khó chịu và tức giận.

Suốt buổi gặp mặt, nữ giáo viên chỉ trò chuyện với 3 cô bạn của mình, phớt lờ người đàn ông và thoải mái gọi đồ ăn. 5 người ăn hết hơn 1 nghìn NDT (khoảng hơn 3,6 triệu đồng).

Người đàn ông bị phớt lờ, có vẻ không vui nhưng chẳng thể từ chối được vì phép lịch sự. 4 cô gái thoải mái chuyện trò, ăn uống với nhau cũng chẳng thèm để ý đến anh chàng đang ngồi đối diện mình.

Đến cuối cùng, một hành động khác của 4 cô nàng khiến anh không chấp nhận nổi. Khi ăn uống đã no nê, một cô gái đã bất ngờ mang ra một chiếc bánh kem để chúc mừng sinh nhật ngay tại chỗ. Họ lại vui vẻ hát chúc mừng, thổi nến ngay trên bàn và bỏ qua nhân vật đến xem mắt hôm nay.

Gặp mặt lần đầu, cô gái mang theo 3 người bạn rồi ăn uống hết gần 4 triệu và pha xử lý cực gắt của chàng trai - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Quá mức tức giận, người đàn ông đã tìm cách viện cớ đi vệ sinh rồi về thẳng. Sau đó, cô gái đã nhắn tin qua để mắng mỏ, lên án hành vi đó.

"Đàn ông bỏ đi trong buổi hẹn hò xem mắt đầu tiên, trần đời bây giờ tôi mới gặp lần đầu. Làm gì thì làm anh cũng không thể trốn đi như thế chứ".

Đáp lại, người đàn ông cũng vô cùng tức giận: "Cô thật dũng cảm khi nói điều này ra đấy. Tôi đến đây để hẹn hò và xem mắt chứ không phải trả tiền để chúc mừng sinh nhật cho bạn của cô đâu".

Sau cuộc hội thoại này, cả hai đã chặn nhau trên mạng xã hội và đương nhiên cũng chẳng có một cuộc hẹn hò nào tiếp theo nữa.

Thế mới nói, có những hành vi tuyệt đối không nên để diễn ra trong buổi hẹn hò đầu tiên. Nhiều dân mạng cho rằng, có vẻ như ngay từ đầu cô bạn gái cũng không có ý định nghiêm túc gì nên mới mang theo bạn bè đến và phớt lờ người đàn ông như thế. Họ dường như có ý định từ ban đầu là đến để ăn uống mừng sinh nhật và có người trả tiền mà thôi.

Đó là một hành động kém lịch sự trong buổi đầu gặp mặt.

Tuy vậy, cách ứng xử của anh chàng cũng không thật sự khéo léo. Mặc dù đối phương sai song anh bỏ về mà không nói thì cũng không hợp lý. Có lẽ, người đàn ông nên để buổi hẹn hò trôi qua và sau đó nói rõ ràng với cô gái trên sau khi mọi chuyện kết thúc. Về hóa đơn bữa ăn thì nên chia đều một cách hợp lý thì hơn. Cư xử quá mức không nể mặt và gay gắt như trên cũng khiến người ta phải băn khoăn thật nhiều.