Gặp Đỗ Nhật Hà sau Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ: "Không một cô gái nào đáng bị công kích cả"

Team TV Show | Clip: Kinglive | Ảnh: Lương Khải | Thiết kế: Hoàng Sơn, Theo Trí Thức Trẻ 10:08 08/07/2022

Đỗ Nhật Hà đã có những chia sẻ về kết quả Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, đặc biệt tiết lộ cuộc trò chuyện với Thu Uyên - thí sinh đã vượt mặt cô ngay trước thềm Chung kết.

Sau đêm Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, dư âm về những tiếc nuối dành cho Đỗ Nhật Hà - mỹ nhân chuyển giới duy nhất của chương trình vẫn là chủ đề bàn luận trên các diễn đàn MXH. Nhận được tấm vé vàng kỳ tích, Đỗ Nhật Hà đã không phụ lòng người hâm mộ khi đã có màn thể hiện rất tốt xuyên suốt hành trình tham gia chương trình. Tuy nhiên, may mắn đã không mỉm cười với Đỗ Nhật Hà khi cô không được vào top 16 chỉ vì không thể dẫn đầu bảng xếp hạng bình chọn online. 

Gặp Đỗ Nhật Hà sau đêm Chung kết, mỹ nhân chuyển giới đã bày tỏ cảm xúc của mình khi không thể lọt top cao cũng như có những chia sẻ về ồn ào xoay quanh bản thân hậu cuộc thi.

Gặp Đỗ Nhật Hà sau Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ: Không một cô gái nào đáng bị công kích cả - Ảnh 1.

Phỏng vấn Đỗ Nhật Hà sau đêm Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022

Chào Đỗ Nhật Hà, cảm xúc bạn ra sao sau khi hoàn thành hành trình ở Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam?

Hiện tại Hà không còn nhớ nhiều về cảm xúc đêm Bán kết - Chung kết nữa, Hà thấy rất hào hứng về hành trình sắp tới, mọi thứ và bản thân em đều sẵn sàng để cố gắng, thể hiện bản thân mình nhiều hơn trong thời gian mình sắp tới. Những gì mình đã qua thì thôi cho nó qua.

Nhưng trên thực tế, Hà có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn sau cuộc thi chứ?

Hầu như không, Hà không có thời gian nghỉ ngơi. Bữa giờ mọi người quan tâm Hà rất nhiều, muốn lắng nghe câu chuyện Hà nhiều hơn nên cũng tất bật trong việc trả lời báo chí. Hơn nữa cũng bận rộn công việc mới của mình là 1 MC.

Việc Nhật Hà bị out top 16 vì bị vượt số vote trong ngày Chung kết khiến netizen tiếc nuối. Mọi người đã thấy bạn lau nước mắt trước khi bước vào trong sân khấu. Ngay lúc đó, Nhật Hà đã nghĩ gì?

Sáng ngày hôm đó, "trận chiến voting" đã diễn ra rồi và rất gay cấn. Hà cũng đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất: điểm vote của mình sẽ tuột hạng nhưng không nghĩ kết quả lại đi xa như thế. Khoảng 5 giờ, khi cổng bình chọn đóng lại, Hà đã biết kết quả, biết số phận mình đi về đâu. Lúc đó, buồn cũng đã buồn trong hậu trường, khóc cũng đã khóc rồi, cảm xúc tiêu cực cũng trôi qua hết rồi. Lúc bước lên sân khấu, ở màn đồng diễn, Hà rất rạng rỡ để làm tròn trách nhiệm của mình đã, tỏa sáng trên sân khấu chứ không thể nào đem cảm xúc tiêu cực lên sân khấu được. Hà chỉ biết phải thể hiện tốt nhất, trọn vẹn nhất phần thi của mình.

Khi gọi tên người cuối cùng trong top 16, Hà biết chắc chắn không phải tên Hà, đã chuẩn bị sẵn tâm lý đi vào nhưng khi người cuối cùng không phải Hà, những ai có đi show ngày hôm đó sẽ thấy, cả khán phòng lặng đi, mọi người không nói 1 tiếng nào hết, có những âm thanh gọi tên của mình, đặc biệt hàng fan zone, các bạn gọi tên Hà rất lớn. Mình rất xúc động, mình không nghĩ mọi người hướng về mình, muốn mình có thể đi xa hơn, mang tiếng nói mình nhiều hơn. Hà cũng có khóc một chút xíu trên sân khấu nhưng cũng gạt đi nước mắt để bước vào trong trạng thái ngẩng cao đầu.

Chính vì Hà biết kết quả trước đó nên có những người cho rằng những giọt nước mắt đó hơi diễn. Hà nói gì về ý kiến này?

Hà không thể nào diễn đến giây phút cuối cùng được đâu. Người ta nói đi thi Hoa hậu phải diễn 24/24, nếu Hà diễn thì suốt 3 tháng trời đã mệt lắm rồi. Đến hôm đó, Hà không còn năng lượng diễn nữa đâu. Những cảm xúc đó, nếu ai thật sự muốn hiểu thì chắc chắn họ sẽ hiểu còn những người đã có ý công kích mình, Hà sẽ không giải thích nhiều thêm. Hà chỉ muốn nói những cảm xúc ở giây phút đó là những cảm xúc chân thật nhất.

Gặp Đỗ Nhật Hà sau Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ: Không một cô gái nào đáng bị công kích cả - Ảnh 3.

Bạn nghĩ thế nào khi số vote từ Dược Sĩ Tiến hay fan đều thành công cốc ở những giờ phút quyết định?

Thương anh Tiến quá (cười). Anh Tiến là người nhiệt tình ủng hộ không chỉ Hà mà còn cả Trân Đài nữa. Tình cảm đó Hà rất quý, đến tận bây giờ, Hà vẫn cảm thấy biết ơn anh Tiến. Chỉ hơi thất vọng một chút xíu là Hà đã không có được thành quả nhất định như mọi người mong đợi, không chỉ Dược Sĩ Tiến mà tất cả các anh chị nghệ sĩ, các NTK, bạn bè, người hâm mộ,... 

Sau thời gian Chung kết xong, Hà mới biết sáng hôm đó khi mọi người thấy Hà rớt hạng trên BXH, một người bỏ vào vài triệu để bình chọn cho Hà. Có 1 số anh chị thậm chí không có dự định đi xem show nhưng thấy Hà tiến sâu vào Chung kết, họ mua vé với mức giá cao sát ngày để đến ủng hộ Hà. Hà cảm thấy rất trân trọng điều đó.

Thu Uyên - thí sinh vào top 16 vì thắng giải vote đã nhận nhiều chỉ trích từ cư dân mạng, có cả lượng anti hùng hậu vì giành suất của Nhật Hà. Nhật Hà nghĩ thế nào về điều này?

Hà nghĩ không một cô gái nào xứng đáng bị công kích, cả Thu Uyên, chính Hà hay các thí sinh đều rất cố gắng trong suốt hành trình này. Ai cũng mong muốn có cho mình vị trí nhất định hết.

Thu Uyên đã là người dẫn đầu BXH trong những ngày đầu rồi. Lúc Hà biết số phận mình đi về đâu rồi, Hà có gặp Uyên trong nhà vệ sinh. Uyên có chia sẻ rằng: "Em định không nói nhưng em muốn nói cho chị biết, em sợ chị không hiểu. Lúc đầu em muốn cả 2 chị em mình cùng vào nhưng ở những giây phút cuối lại có một số tác động nên em không thể dừng lại được". Hà hiểu điều đó cho Uyên, bạn đã rất cố gắng. Mọi người không biết 1 điều đó là trước Chung kết mấy ngày, Uyên phải nhập viện và mổ, Hà cảm thấy khá thương cô bé này.

Lúc đầu Hà không tiếp xúc với Uyên nhiều nhưng càng về sau, Hà cảm thấy Uyên giống như 1 người em của Hà. Kết quả đi về đâu đi chăng nữa thì cũng đã vậy rồi. Hà mong mọi người sẽ nhìn vào những điều tích cực nhất, đừng công kích bất kỳ ai.

Gặp Đỗ Nhật Hà sau Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ: Không một cô gái nào đáng bị công kích cả - Ảnh 4.

Trong khi 3 người bạn thân còn lại đều vào top cao, người top 10, 2 người top 3, chỉ riêng Nhật Hà bị out top. Liệu bạn có chút nào đó tủi thân không?

Hà không có chút cảm giác nào tiêu cực gì với thành công của bạn mình cả. Đã xác định bạn thân rồi thì cho dù trong chặng hành trình hay cuộc sống này thì vẫn là bạn thân. Nếu bạn mình thành công, mình rất vui và chúc mừng cho mọi người. Mọi người cũng thấy có những video Hà la rất lớn, Hà và Bảo Ngọc trong khoảnh khắc Thảo Nhi - Ngọc Châu - Thủy Tiên trên sân khấu thì Hà và Ngọc trong hậu trường như sắp vô top đến nơi vậy. Khi cả Nhi, Châu, Tiên có chiến thắng cho mình thì Hà cũng rất mừng. Nỗ lực của các bạn đã được đền đáp xứng đáng.

3 người bạn còn lại có chia sẻ gì với Hà sau đêm Chung kết không?

Top 3 thì bận lắm, không có thời gian để trò chuyện với Hà nhiều nhưng vẫn tương tác với Hà trên MXH. Đặc biệt trong khoảng thời gian Hà bị công kích, cả 3 đều bình luận tạo thêm động lực cho Hà.

Gặp Đỗ Nhật Hà sau Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ: Không một cô gái nào đáng bị công kích cả - Ảnh 5.

Nhật Hà có hẳn 1 sân khấu riêng trong đêm Bán kết và luôn được đứng vị trí đẹp trong các màn đồng diễn. Hà cảm nhận thế nào về những sự ưu ái đó?

Nói đơn giản 1 câu thôi: "Hãy đi trên đôi giày của tôi và chịu những cảm giác tôi phải chịu đựng" (cười). Hà nghĩ ngay từ đầu khi đến với sân chơi này, với những quy định ngăn cản Hà không thể tiến sâu hơn trong chương trình, Hà biết kết quả đó nhưng luôn cho mọi người thấy nguồn năng lượng tích cực nhất và sự phấn đấu không ngừng nghỉ. Hà chưa bao giờ dừng lại hay bỏ cuộc trong chặng hành trình. Những điều mình cố gắng, ai cũng nhìn thấy được. Hà nghĩ màn tri ân của mình trong đêm Bán kết giống như phần thưởng mà mọi người dành tặng Hà để Hà có thể tỏa sáng trên sân khấu, mang hình ảnh của Hà một cách tích cực nhất đến với khán giả.

Nếu có ý kiến cho rằng Thảo Nhi không xứng đáng đứng ở vị trí Á hậu 1, bạn sẽ đáp trả thế nào?

Tại sao Thảo Nhi lại không xứng đáng? Những ai đã tiếp xúc với Nhi trong cuộc thi này thì ai cũng biết Nhi là người có năng lượng rất tốt, thể hiện đúng tinh thần Vinawoman - một người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới, tư duy rất tiến bộ. Điều mà Thảo Nhi làm rất mới và thậm chí có 1 số cô gái không thể làm được như Nhi. Mọi người vẫn hay nghĩ đã thi Hoa hậu phải có những nét đẹp tiêu chuẩn như cao, gầy, ăn nói tốt, gương mặt thân thiện, nụ cười dễ gần với công chúng nhưng Hà nghĩ không có rào cản, chuẩn mực nào cho cái đẹp cả.

Trong vòng phỏng vấn kín, Hà nhớ Harnaaz có hỏi Hà 1 câu: "Em luôn nói về sự tự tin thì bản thân em cảm nhận về sự tự tin là như thế nào?", Hà có trả lời rằng: "Lúc đầu Hà lo lắng một chút với giám khảo nhưng khi các chị đến, Hà nhìn thấy Harnaaz, họ toát ra không phải vẻ bề ngoài, họ chỉn chu, xinh đẹp, tỏa sáng từ bên trong, giọng nói, ánh mắt, cử chỉ,... đã tạo nên thiện cảm rất lớn với tất cả thí sinh". Hà nghĩ Thảo Nhi cũng làm được điều đó. Bằng chứng mọi người thấy được là 2/3 khán phòng hôm đó đều là fan Thảo Nhi. BTC chấm quá trình cả chương trình mà, mọi người đã cho Thảo Nhi vị trí đó rồi thì không có gì phải bàn cãi.

Nhật Hà nghĩ thế nào khi phần thi ứng xử song ngữ của một số thí sinh viral theo hướng tiêu cực trên MXH?

Hà nghĩ khán giả hay MXH thì luôn sẽ có dư luận 2 chiều. Đã là 1 thí sinh tham gia một cuộc thi Hoa hậu hay người công chúng thì phải trải qua cảm giác đó. Hà rất trân trọng và đề cao tinh thần dũng cảm của các bạn khi dám đứng trên sân khấu của rất nhiều người ở đó, không chỉ khán giả ở sân khấu đó mà còn là khán giả toàn quốc, quốc tế. Có thể các bạn không giỏi nhưng rất mạnh mẽ, tự tin đứng đó và nói lên quan điểm của mình bằng 1 ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ.

Gặp Đỗ Nhật Hà sau Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ: Không một cô gái nào đáng bị công kích cả - Ảnh 6.

Vậy 5 năm sau Đỗ Nhật Hà sẽ là ai?

Nếu trong trường hợp Hà vào top 3 và nhận câu hỏi này, Hà sẽ trả lời rằng: "Một ngày Hà đã là Hoa hậu Hoàn vũ thì mãi mãi về sau Hà vẫn sẽ là Hoa hậu Hoàn vũ và 5 năm sau Hà vẫn sẽ là một phiên bản tốt nhất của mình để có thể đại diện cho tiếng nói của rất nhiều cô gái trẻ ngoài kia, làm những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.

Gặp Đỗ Nhật Hà sau Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ: Không một cô gái nào đáng bị công kích cả - Ảnh 7.

Sau Chung kết, Nhật Hà cũng thành chủ đề gây tranh cãi trên MXH vì đội vương miện fan tặng. Bạn có chia sẻ gì về sự cố này?

Lúc đó sân khấu cũng đã xuống đèn, top 3 cũng đã di chuyển sang khu vực khác để họp báo sau đăng quang, Hà chỉ nghĩ đơn giản là có dấu mốc gì đó khi chương trình kết thúc thôi. Hà cũng xin lỗi. Có thể do Hà vô tư quá, không nghĩ vấn đề này đi xa như vậy. Tình cảm từ khán giả, fan dành cho Hà, Hà rất trân trọng. Khoảnh khắc Hà ăn mừng với mọi người, mọi người quay rất nhiều còn những khoảnh khắc Hà khóc với fan thì không ai thấy hết. Hà nghĩ món quà đó như sự tri ân dành cho Hà ở những giây phút cuối cùng khi Hà không thể đạt được những gì mình mong muốn. Hà sẽ rút kinh nghiệm để không gặp phải những ồn ào không đáng có.

Có quy luật ngầm là không được đội vương miện dù là vương miện giả sau khi Hoa hậu đăng quang, đó là sự tôn trọng thể hiện đến tân Hoa hậu. Bạn có biết về điều này?

Hà không biết điều này. Xuất thân của Hà không phải fan Beauty Queen nên cũng không theo dõi một cách sát sao đến như vậy. Hà chỉ nghĩ đơn giản thôi, nếu Hà là người xấu tính như thế thì người đầu tiên chị Ngọc Châu xuống ôm không phải là Hà.

Gặp Đỗ Nhật Hà sau Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ: Không một cô gái nào đáng bị công kích cả - Ảnh 8.

Á hậu Hoàng My từng bức xúc lên tiếng về "sự độc hại" tiêu cực trên MXH, muốn khai tử sự tiêu cực, miệt thị, những lời lẽ tục tĩu, dơ bẩn, những lời body shaming. Bạn có đồng tình với quan điểm này?

Hà nghĩ "độc hại mạng" không phải là vấn đề mới. Người của công chúng thì luôn gặp những luồng dư luận như vậy. Đúng thật là những điều tiêu cực trên MXH nên được khai trừ. Hà không phải có những lời quá gay gắt với ý kiến số đông trên MXH nhưng Hà mong mọi người biết được rằng chúng ta không nên công kích hay phán xét bất kỳ ai nếu chúng ta chưa trải qua cảm giác hay câu chuyện của họ.

Ba mẹ Nhật Hà có chia sẻ gì sau đêm Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam không?

Ba Hà còn không đi xem mà, ba Hà là người truyền thống, không thích đến chỗ đông người cũng không bàn tán nhiều về thành công của Hà. Nhưng hành động của ba mẹ đều rất quan tâm đến cảm xúc và yêu thương Hà.

Hiện tại Đỗ Nhật Hà đang làm gì và sẽ làm gì trong tương lai?

Sau cuộc thi, Hà cũng nhận được nhiều lời mời làm MC hơn. Hà nghĩ trong khoảng thời gian tiếp theo, Hà xây dựng trở thành người phát ngôn. Hà muốn đến những trường Đại học, những nơi Hà có thể nói lên tiếng nói của mình, thay đổi nhận định và tư duy của giới trẻ. 

Cảm ơn Đỗ Nhật Hà đã dành thời gian chia sẻ!

https://kenh14.vn/gap-do-nhat-ha-sau-chung-ket-hoa-hau-hoan-vu-khong-mot-co-gai-nao-dang-bi-cong-kich-ca-20220707165019906.chn