Futsal Thái Lan "dội bom" bàn thắng vào lưới Iraq ở trận tranh vé đi World Cup

ANTO, Theo Nhịp sống Việt 20:02 20/05/2021

Trong màn so tài diễn ra lúc 16h ngày 20/5, ĐT futsal Thái Lan đã đánh bại ĐT Iraq với tỷ số 7-2.

Chiều ngày 20/5, trận đấu lượt đi đầu tiên của vòng play-off Futsal World Cup 2021 đã diễn ra giữa đội tuyển (ĐT) Iraq cùng đội tuyển Thái Lan. Dù trận đấu diễn ra ở UAE, nhưng ĐT Iraq được tính là chủ nhà lượt này do thể thức của vòng play-off sẽ đá 2 trận lượt đi - lượt về. ĐT Iraq không được đánh giá cao trong trận đấu này khi chỉ xếp hạng 54 trong khi ĐT Thái Lan đứng hạng 18 trên BXH FIFA. Ngoài ra, cả 2 đội đã có 6 lần chạm mặt nhau nhưng "Những chú voi chiến" đều chiến thắng cả 6 trận.

Hiệp một, ĐT Thái Lan đẩy cao đội hình tấn công từ những phút đầu tiên. Bóng vừa lăn chưa đầy 1 phút, cầu thủ số 11 Muhammad đã ghi bàn thắng đầu tiên, được biết anh là một trong những pivo hàng đầu Thái Lan với độ tuổi trẻ nhất (sinh năm 1998). Đặc biệt tại vòng play-off này, anh là sự thay thế cho pivo số 1 của "Những chú voi chiến" là số 9 Suphawut Thueanklang.

Futsal Thái Lan dội bom bàn thắng vào lưới Iraq ở trận tranh vé đi World Cup - Ảnh 1.

ĐT Kritsada của Thái Lan lặp hat-trick trong chiến thắng 7-2 trước ĐT Iraq (Ảnh: Kritsada)

Sau bàn thắng đầu tiên ĐT Thái Lan vẫn tiếp tục đẩy cao đội hình để nhân đôi cách biệt, vì cách biệt 1 bàn thắng trong futsal là khá mỏng manh. Chưa đầy 8 phút sau, trong một tình huống phối hợp đá phạt cầu thủ số 6 Jirawat nhân đôi cách biệt cho Thái Lan.

Phút 14, các cầu thủ Tây Á có pha phản công 3 đánh 2. Cầu thủ số 4 thực hiện đường chuyền bóng cho cột 2 nhưng đập vào người một cầu thủ Thái Lan khiến bóng đổi hướng và thành bàn rút ngắn cách biệt 1-2 cho Iraq. Thời gian còn lại của hiệp 1, các cầu thủ Iraq có khá nhiều cơ hội nhưng không tận dụng được.

Đầu hiệp 2, đội trưởng số 7 Kritsada của Thái Lan đã phải nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu. Phút thứ 3 của hiệp 2, cầu thủ số 6 Jirawat lập cú đúp nâng tỷ số lên 3-1. Cũng trong tình huống này, ban huấn luyện ĐT Iraq sau nhiều lần phản ứng gay gắt đã phải nhận thẻ vàng. Chưa đầy 30 giây sau khi giao bóng, ĐT Thái Lan đã có được bàn thắng thứ 4, đội trưởng số 7 Kritsada tiếp tục là người lập cú đúp.

Phút thứ 4 hiệp 2 của trận đấu, cầu thủ số 5 Pornmomgkol nâng tỷ số lên 5-1. Phút thứ 9 hiệp 2, tiếp tục là cầu thủ số 4 bên phía ĐT Iraq ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 5-2. Phút thứ 12 đội trưởng Kritsada đá có bàn thắng thứ 3 nâng tỷ số lên 6-2. Phút 14, các cầu thủ Thái Lan có một pha phối hợp từ quả đá biến, cầu thủ số 11 Muhammad chuyền cột 2 cho số 6 Jirawat dứt điểm thành công nâng tỷ số lên 7-2. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu khi khoảng thời gian còn lại không có nhiều tình huống nguy hiểm.

Thắng lợi đậm đà trong lượt đi, ĐT Thái Lan đặt một chân vào VCK Futsal World Cup 2021. Trận lượt về giữa Thái Lan và Iraq sẽ diễn ra vào 17h ngày 25/5 (theo giờ Việt Nam).