Estonia ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm SARS-CoV-2

Phương Oanh - Minh Luyến, Theo TTXVN 16:08 27/02/2020

Ngày 27/2, giới chức y tế Estonia đã xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm chủng mới của virus Corona (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở nước này.

Các hãng tin TASS và Interfax (Nga) dẫn lời Bộ trưởng Các vấn đề xã hội Estonia, ông Tanel Kiik nêu rõ trường hợp nói trên là nam giới và "là một người cư trú dài hạn ở Estonia, không phải công dân Estonia".

Theo ông Kiik, bệnh nhân trên là một công dân Iran và vừa trở lại Estonia từ Iran.

Cho đến nay, Iran đã có 19 trường hợp tử vong do dịch COVID-19 và là quốc gia có số ca tử vong cao nhất bên ngoài Trung Quốc đại lục, trong khi tổng số ca nhiễm tại nước này là 139 trường hợp.

Cùng ngày, giới chức Bộ Y tế Kuwait xác nhận cho tới nay đã có 43 trường hợp nhiễm COVID-19 được ghi nhận tại nước này.

Ấn Độ đưa công dân rời Vũ Hán về nước

Trang mạng Times of India ngày 26/2 đưa tin máy bay đặc biệt C-17 Globemaster của không quân Ấn Độ (IAF) chở 112 công dân Ấn Độ và nước ngoài từ thành phố Vũ Hán của Trung Quốc, hiện là tâm dịch, đã hạ cánh tại thủ đô New Delhi.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, trên trang Twitter, Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar đánh giá cao sự hợp tác của chính phủ Trung Quốc và cho biết 112 người trên bao gồm 76 công dân Ấn Độ và 36 công dân đến từ một số nước như Bangladesh, Myanmar, Maldives, Nam Phi, Mỹ và Madagascar.

Máy bay của IAF còn mang theo khoảng 15 tấn vật tư y tế bao gồm khẩu trang, găng tay và các thiết bị y tế khẩn cấp khác viện trợ cho thành phố Vũ Hán. Ông Jaishankar mô tả đây là "một biểu hiện mạnh mẽ về tình đoàn kết của Ấn Độ với người dân Trung Quốc trong thời điểm khó khăn".

Đầu tháng này, Ấn Độ cũng đã đưa về nước 647 người là công dân Ấn Độ và Maldives, chủ yếu là các sinh viên từ Vũ Hán.

*Cập nhật diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 tại đây.

 Estonia ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm SARS-CoV-2  - Ảnh 2.