Dùng ong đốt để điều trị ung thư, người phụ nữ phải cắt bỏ cả hai bên ngực

Vân Sơn, Theo Tiền phong 15:43 11/06/2025
Chia sẻ

Người phụ nữ 42 tuổi bị ung thư vú nhưng không đến bệnh viện mà tự cho ong mật đốt vào vú để điều trị tại nhà. Điều này đã khiến vú lở loét sâu và tình trạng ung thư diễn biến nhanh chóng, di căn hạch nách, cổ. Các bác sĩ phải cắt bỏ cả hai vú nhiễm trùng đang đe dọa tính mạng người bệnh.

Gặp họa vì tin "bác sĩ" Google

Ngày 11/6, BS Phạm Anh Tú, khoa Ung Bướu, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết, tại đây vừa tiếp nhận một trường hợp ung thư, tự điều trị bằng phương pháp phản khoa học gây nguy hiểm tính mạng. Bệnh nhân là P.N.T. (42 tuổi, ngụ tại Hóc Môn, TP.HCM) nhập viện trong tình trạng vú bên phải lở loét sâu xâm lấn thành ngực, có chứa các ổ viêm nhiễm gây đau nhức.

Theo lời kể của mẹ bệnh nhân, cách đây 2 năm, chị T. đã phát hiện có cục u cứng ngay vú, nghi ngờ khối ung thư nên gia đình đã đưa chị đến Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM thăm khám. Kết quả chẩn đoán chị bị ung thư vú hai bên di căn và có chỉ định nhập viện điều trị.

Dùng ong đốt để điều trị ung thư, người phụ nữ phải cắt bỏ cả hai bên ngực- Ảnh 1.

Bác sĩ cảnh báo việc điều trị ung thư bằng các phương pháp đắp lá, cho ong đốt sẽ khiến tình trạng bệnh trở nặng

Tuy nhiên, vì người bệnh có những rối loạn tâm lý bất thường nên chị đã chạy trốn khỏi viện. Dù được gia đình động viên mọi cách nhưng chị T. vẫn từ chối điều trị tại bệnh viện. Sau khi mọi lời khuyên người bệnh đều bất thành, gia đình đã lên mạng tìm kiếm cách chữa trị tại nhà thì được các "bác sĩ Google" chỉ phương pháp dùng nọc của ong mật đốt vào vú có thể giúp tiêu diệt tế bào ung thư trong vòng 24 giờ.

Sau thông tin trên, gia đình đã tìm mua hàng chục con ong mật và cho đốt vào hai bên vú của chị T. với hy vọng có thể chữa được bệnh. Tuy nhiên, sau khi ong đốt, bệnh chẳng những không thuyên giảm mà ngày càng nặng thêm, vú bên phải của chị T. ngày càng sưng to, cương mủ khiến chị đau nhức. Bệnh nhân đã tự dùng dao lam rạch vú tháo mủ khiến bầu ngực bị nhiễm trùng nghiêm trọng.

Mất cả hai bầu ngực

Khi tình trạng nhiễm trùng trở nặng, đe dọa tính mạng, bệnh nhân được gia đình đưa vào bệnh viện. Tại đây, các bác sĩ khoa Ung Bướu đã thăm khám, thực hiện các xét nghiệm ghi nhận chị T. bị ung thư vú hai bên, khối u đã di căn sang vùng hạch nách, cổ. Các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn thống nhất phương án phẫu thuật để giải quyết khối u vú nhiễm trùng có nguy cơ gây nhiễm trùng huyết, mất máu.

Dùng ong đốt để điều trị ung thư, người phụ nữ phải cắt bỏ cả hai bên ngực- Ảnh 2.

Ê kíp bác sĩ đã buộc phải cắt bỏ cả hai bên vú để tránh nguy hiểm tính mạng cho người bệnh

BS Phạm Anh Tú cho biết, bệnh nhân nhập viện với khối u vú ở giai đoạn nặng, khối u vú lở loét nhiễm trùng có nguy cơ gây nhiễm trùng huyết. Sau khi thực hiện các kiểm tra đánh giá tổng trạng bệnh nhân tốt các bác sĩ đã quyết định thực hiện cuộc phẫu thuật. Sau 5 giờ khẩn trương trong phòng mổ, ê kíp bác sĩ vừa phẫu thuật vừa cố gắng cầm máu, truyền máu để tránh mất máu cho người bệnh. Các bác sĩ đã cắt bỏ cả hai vú và kéo da để che thành ngực cho bệnh nhân do khối u lở loét sâu, xâm lấn thành ngực.

Sau cuộc mổ, sức khỏe bệnh nhân T. dần phục hồi, thể trạng tốt, người bệnh không còn đau nhức vú, trở lại ăn uống và sinh hoạt bình thường. Theo kế hoạch, khi sức khỏe bệnh nhân ổn định, các bác sĩ sẽ lên phác đồ hóa trị để điều trị giảm nhẹ cũng như kéo dài sự sống cho người bệnh.

Từ trường hợp trên, BS Phạm Anh Tú khuyến cáo người dân không nên tự cho ong đốt hoặc đắp lá và thực hiện các biện pháp khác để chữa ung thư tại nhà. Những mẹo dân gian này không giúp khối u tan biến mà còn gây nhiễm trùng, viêm loét, mạch máu nuôi khối u bị tăng sinh và bung vỡ dẫn đến tình trạng chảy máu liên tục đe dọa tính mạng. Để tránh nguy hiểm xảy ra, khi cơ thể xuất hiện những triệu chứng bất thường nghi ngờ có khối u, người bệnh nên đến các bệnh viện chuyên khoa Ung bướu để được thăm khám và điều trị kịp thời.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày