Liệu đặt điện thoại di động cạnh gối có gây ung thư không?
Hiện nay, chưa có đủ nghiên cứu để chứng minh rằng bức xạ điện thoại di động có thể gây ung thư.
Bức xạ thường được chia thành bức xạ ion hóa và bức xạ không ion hóa. CT và X-quang trong bệnh viện là bức xạ ion hóa. Vượt quá một liều lượng nhất định sẽ gây hại cho sức khỏe của chúng ta.
Khi sử dụng, điện thoại di động phát ra năng lượng tần số vô tuyến, đây là bức xạ không ion hóa ở mức độ thấp. Bức xạ này tương đối an toàn và về cơ bản không gây hại cho sức khỏe hoặc gây ra nguy cơ ung thư.
Bức xạ điện thoại di động không đáng sợ. Thủ phạm ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn là không thể cưỡng lại việc chơi điện thoại di động trước khi đi ngủ. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thị lực, chất lượng giấc ngủ và cột sống cổ của bạn.
Một số bạn có thói quen để điện thoại di động ở đầu giường để sạc cả đêm trước khi đi ngủ, hoặc vừa sạc vừa chơi điện thoại. Điều này rất nguy hiểm.
Một người phụ nữ ở Thiên Tân (Trung Quốc) đặt điện thoại di động của mình ở đầu giường để sạc trước khi đi ngủ. Không ngờ, điện thoại đột nhiên phát nổ vào lúc 2 giờ sáng. Người phụ nữ tỉnh dậy trong sự kinh hoàng và nhanh chóng tắt nguồn.
Một cô gái ở Liêu Ninh (Trung Quốc) đã vô tình bị điện giật khi đang chơi điện thoại trong khi đang sạc. Các cơ quan nội tạng của cô bị tổn thương và cô phải đối mặt với nguy cơ bị cắt cụt. Theo hồi ức của cô gái, cô đang chơi điện thoại với một chân trên bộ tản nhiệt thì đột nhiên cảm thấy chuột rút khắp cơ thể và không thể cử động. Mắt cô vẫn có thể cử động vào thời điểm đó, nhưng sau đó cô đã bất tỉnh.
Hay trường hợp một người đàn ông 42 tuổi ở Điện Biên mới đây khi vừa dùng vừa sạc pin cho điện thoại thì bỗng nhiên điện thoại phát nổ khiến bàn tay trái của người này dập nát, chảy rất nhiều máu.
Lưu ý: Nhớ rút phích cắm bộ sạc sau khi sạc điện thoại. Nếu bộ sạc không được rút phích cắm trong thời gian dài, không chỉ làm tăng mức tiêu thụ điện năng mà còn tiếp tục nóng lên, đẩy nhanh quá trình lão hóa của bộ sạc và trong trường hợp nghiêm trọng, có thể gây ra nổ, hỏa hoạn và các tai nạn khác.
Mẹo sạc điện thoại
Làm thế nào để phòng tránh và tránh nguy hiểm khi sạc điện thoại? Hãy chú ý những điểm sau:
- Chọn môi trường sạc phù hợp: Cố gắng không sạc trong môi trường quá lạnh hoặc quá nóng. Nhiệt độ cao sẽ khiến pin quá nóng và dễ phát nổ. Nếu nhiệt độ quá thấp, cơ chế bảo vệ pin điện thoại sẽ khiến pin sạc chậm.
- Tránh sạc trong thời gian dài: Thông thường, bộ sạc đủ tiêu chuẩn có mạch bảo vệ an toàn để ngăn ngừa sạc quá mức. Khi pin được sạc đầy, chức năng bảo vệ sẽ được kích hoạt để tự động dừng sạc hoặc giảm dòng sạc xuống phạm vi rất nhỏ. Tuy nhiên, một khi thiết bị bảo vệ của bộ sạc bị hỏng hoặc bản thân pin có lỗi về chất lượng và không được phát hiện kịp thời thì có thể gây ra hỏa hoạn hoặc thậm chí là nổ.
- Đừng sạc gần gối của bạn: Để chơi điện thoại di động trong khi sạc, nhiều người thích đặt bộ sạc ở đầu giường hoặc bên cạnh gối. Tuy nhiên, nếu bộ sạc bị chập mạch và gây ra hiện tượng tự bốc cháy, gối và các vật liệu dễ cháy khác có thể làm trầm trọng thêm đám cháy.
- Đừng chơi điện thoại khi đang sạc: Khi sạc, cố gắng không gọi điện thoại hoặc chơi game trong khi sạc vì điều này sẽ khiến nhiệt độ tăng nhanh và gây nguy hiểm lớn cho an toàn.
- Sử dụng bộ sạc có thương hiệu: Trong những năm gần đây, một số nhà sản xuất đã ngừng tặng bộ sạc, vì vậy khách hàng phải tự mua. Giá trên trang web chính thức quá cao và bản thân thiết bị sạc được coi là hàng tiêu dùng, vì vậy nhiều người chọn loại rẻ hơn. Tuy nhiên, khi mua, hãy cố gắng xác định các thương hiệu có tiếng và không mua các sản phẩm "nhái" với giá hời. Nếu bạn sử dụng bộ sạc kém chất lượng hoặc các thành phần điện thoại đã cũ, điều này cũng có thể gây rò rỉ.
Nguồn và ảnh: Sohu