Dùng đội hình lạ, Oman sẽ “dâng” chiến thắng cho tuyển Việt Nam và Trung Quốc?

Tiểu Lâm Mộc, Theo Pháp luật & Bạn đọc 11:40 21/03/2022

Nếu dự đoán của tờ báo Trung Quốc trở thành hiện thực, rất có thể tuyển Việt Nam sẽ giành trọn 3 điểm trước đại diện của Tây Á ở vòng loại World Cup.

Tại bảng B vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, có 3 đội tuyển đã chính thức hết cơ hội dự VCK, gồm Oman (8 điểm), Trung Quốc (5 điểm) và Việt Nam (3 điểm). Hai lượt cuối, Oman sẽ gặp tuyển Việt Nam , Trung Quốc và những kết quả ở 2 cặp đấu này có thể ảnh hưởng lớn tới việc đội tuyển nào sẽ phải đứng cuối BXH khi vòng loại kết thúc.

Sáng 21/3, tờ Sohu (Trung Quốc) có bài nhận định về đội tuyển Oman với quan điểm cho rằng đội tuyển này đã "bỏ cuộc", chỉ dùng đội hình trẻ dự hai trận còn lại. Điều này tạo ra cơ hội lớn cho tuyển Việt Nam và Trung Quốc giành 3 điểm khi đối đầu đội bóng Tây Á. Sohu đặt tiêu đề: "Chú ngựa ô ở vòng loại World Cup đã bỏ cuộc, trao cơ hội lớn để Li Xiaopeng giành chiến thắng đầu tiên".

Theo nhận định của Sohu, tuyển Trung Quốc sẽ rất khó giành điểm trước Ả Rập Xê Út (ngày 24/3) do Ả Rập Xê Út có trình độ vượt trội lại đang rất quyết tâm giành 3 điểm để chính thức đoạt vé dự World Cup. Trong hoàn cảnh đó, mục tiêu thiết thực nhất với thầy trò HLV Li Xiaopeng sẽ là đánh bại Oman ở lượt cuối (ngày 29/3).

Đây là mục tiêu mà tuyển Trung Quốc có thể chinh phục nhờ vào việc tuyển Oman mới đây đã chọn ra lực lượng rất mới, gồm nhiều cầu thủ trẻ để thi đấu 2 lượt trận còn lại. Có thể, do đã hết cơ hội dự VCK nên tuyển Oman muốn tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm để chuẩn bị cho các giải đấu khác trong giai đoạn tới.

Dùng đội hình lạ, Oman sẽ “dâng” chiến thắng cho tuyển Việt Nam và Trung Quốc? - Ảnh 1.

Nhiều trụ cột giàu kinh nghiệm của tuyển Oman bị gạch tên ở đợt triệu tập lần này

"Trong danh sách lạ của tuyển Oman có rất nhiều nhân tố trẻ. Họ có vẻ đã từ bỏ cuộc đua cạnh tranh ở phần còn lại tại vòng loại World Cup. Đây chính là cơ hội để HLV Li Xiaopeng giành chiến thắng đầu tiên khi dẫn dắt tuyển Trung Quốc. Hiện tuyển Trung Quốc cũng rất hy vọng có thể hoàn thành mục tiêu đánh bại Oman" - Sohu nhận định.

Về cơ bản, nhận định của tờ báo Trung Quốc không phải không có cơ sở. Cách đây không lâu, tuyển Oman đã công bố danh sách triệu tập chuẩn bị cho 2 trận còn lại và nhiều cầu thủ dày dặn kinh nghiệm trên 30 tuổi như Faiz Al-Rushaidi, Harib Al-Saadi, Khalid Al-Hajri… đã bị gạch tên. Ngay cả đội trưởng Mohsin Al-Khaldi cũng không được gọi.

Thay vì dùng bộ khung đã thi đấu nhiều trận trước đó, HLV Branko Ivankovic gọi nhiều cầu thủ trẻ còn ít kinh nghiệm như Arshad Al-Alawi, tài năng trẻ mới 21 tuổi, tiền vệ 22 tuổi Zahir Al-Aghbari, Salaah Al Yahyaei, tiền đạo 23 tuổi… Theo truyền thông Oman thì ưu tiên hàng đầu của ĐTQG nước này ở thời điểm hiện tại không còn là vòng loại World Cup mà là chuẩn bị hướng tới VCK Asian Cup 2023 diễn ra tại Trung Quốc .

Tất nhiên, nếu Oman coi nhẹ hai trận còn lại ở vòng loại World Cup, đó cũng là cơ hội lớn để tuyển Việt Nam giành trọn 3 điểm ở cuộc đối đầu trên sân Mỹ Đình ngày 24/3, qua đó mở ra cánh cửa để thầy trò HLV Park Hang-seo thoát khỏi vị trí cuối bảng xếp hạng.

https://soha.vn/dung-doi-hinh-la-oman-se-dang-chien-thang-cho-tuyen-viet-nam-va-trung-quoc-20220321104301355.htm