Dùng điện thoại quá nhiều, nữ sinh Đài Loan bị mù màu đến nỗi suýt gặp tai nạn khi qua đường

Gà, Theo Helino 17:11 17/10/2019

Chỉ vì thói quen dùng điện thoại liên tục nên đôi mắt của cô bé này đã dần bị tổn thương và không thể phân biệt được màu sắc khi đi trên đường.

Với sự phát triển của các thiết bị công nghệ đang dần trở nên phổ biến hơn trong cuộc sống thì những chiếc điện thoại di động bỗng trở thành "vật bất ly thân" của mọi người. Tuy nhiên, nếu không biết sử dụng điện thoại khoa học thì bạn cũng có thể gặp phải căn bệnh về mắt đáng tiếc như cô nữ sinh người Đài Loan sau đây.

Dùng điện thoại quá nhiều, nữ sinh Đài Loan bị mù màu đến nỗi suýt gặp tai nạn khi qua đường - Ảnh 1.

Cô nữ sinh này họ Lưu (16 tuổi), đang học tại một trường trung học ở Đài Loan. Theo chia sẻ thì mỗi ngày, Lưu đều dùng điện thoại tới 10 tiếng đồng hồ. Hậu quả là cô dần không thể phân biệt được màu sắc, gặp phải tình trạng mù màu. Đáng lo hơn, trong một lần đi bộ qua cột đèn giao thông, vì không phân biệt được đèn màu nên Lưu đã suýt gặp tai nạn trên đường.

Dùng điện thoại quá nhiều, nữ sinh Đài Loan bị mù màu đến nỗi suýt gặp tai nạn khi qua đường - Ảnh 2.

Khi vào bệnh viện kiểm tra mắt, bác sĩ cho biết vì Lưu để đôi mắt tiếp xúc với ánh sáng xanh trong suốt một thời gian dài nên dẫn đến hiện tượng các gốc tự do tấn công, làm tế bào nón bị tổn thương. Thật may là trường hợp của Lưu được phát hiện sớm, chỉ cần điều trị đúng cách là có thể cải thiện được tình trạng mắt, giảm bớt số lượng tế bào nón hoại tử.

Dùng điện thoại quá nhiều, nữ sinh Đài Loan bị mù màu đến nỗi suýt gặp tai nạn khi qua đường - Ảnh 3.

Sau đó, Lưu được tiến hành điều trị bằng chiết xuất từ hoa cúc chứa lutein và bổ sung thêm bột cà ri vào chế độ ăn, giúp ngăn chặn tế bào nón lão hóa. Đồng thời, cô cũng được bác sĩ khuyên uống thêm trà gừng vì nó có tác dụng cải thiện và phục hồi các tế bào bị tổn thương.

Dùng điện thoại quá nhiều, nữ sinh Đài Loan bị mù màu đến nỗi suýt gặp tai nạn khi qua đường - Ảnh 4.

Quá trình điều trị kết thúc, tình trạng mù màu của Lưu cũng dần thuyên giảm. Từ trường hợp của Lưu, bác sĩ điều trị nhắc nhở mọi người nên chú ý không sử dụng điện thoại quá 3 tiếng/lần. Tốt nhất, cứ sau 30 phút làm việc thì nên đứng dậy đi lại vận động hoặc nghỉ ngơi để đôi mắt được giải tỏa áp lực.

Mù màu là căn bệnh như thế nào?

Mù màu (hay còn được gọi là rối loạn sắc giác) là tình trạng gặp vấn đề trong việc phân biệt màu sắc. Cụ thể hơn, người bệnh sẽ không thể phân biệt được các màu sắc quen thuộc, từ đèn giao thông như đỏ, xanh lá cây, vàng hay các màu sắc được pha trộn tươi sáng.

Có 2 nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng mù màu, đó là do bẩm sinh và do môi trường sống, thói quen sinh hoạt không lành mạnh gây ra. Nguyên nhân bẩm sinh là do di truyền, trong đó tỷ lệ nam giới mắc bệnh là 0,08% và nữ giới là 0,01%. Với những người bị mù màu do bẩm sinh di truyền thì hiện tại vẫn chưa có cách khắc phục triệt để. Còn nguyên nhân do môi trường sống tác động là do những thói quen không lành mạnh với đôi mắt, từ đó làm ảnh hưởng tới chức năng phân biệt màu sắc của tế bào nón trong mắt.

Dùng điện thoại quá nhiều, nữ sinh Đài Loan bị mù màu đến nỗi suýt gặp tai nạn khi qua đường - Ảnh 5.

Một số dấu hiệu giúp bạn nhận biết bệnh mù màu

- Không phân biệt được một số màu sắc nhất định, nhưng một số màu khác lại phân biệt được. Ví dụ như không thể phân biệt được màu đỏ, xanh lá cây nhưng vẫn có thể phân biệt được màu xanh dương và màu vàng.

- Chỉ thấy được màu đen, trắng và màu xám (nhưng trường hợp này thường rất hiếm).

- Gặp vấn đề về thị lực (nhưng đa số người bệnh đều không phát hiện ra là mình đang có bệnh).

- Chỉ thấy được một số sắc thái, trong khi người bình thường có thể nhìn được hàng nghìn sắc thái khác nhau.

Source (Nguồn): Ettoday