Du học sinh Anh suýt mất 8,7 tỷ đồng vì chiêu lừa đảo qua điện thoại, tài khoản ngân hàng cũng có nguy cơ mất sạch tiền

Kenttt, Theo Thanhnienviet.vn 07:01 13/08/2024
Chia sẻ

Nếu không nhờ cảnh sát can thiệp kịp thời, chàng du học sinh này đã mất toàn bộ chi phí du học của mình tại Anh cho kẻ lừa đảo.

Mới đây, Sở cảnh sát thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, đã được thông báo về một trường hợp nghi vấn lừa đảo. Theo đó, có người dân trong khu vực đang thực hiện các giao dịch chuyển tiền lớn. Người này là Xiao Li, một du học sinh ở Anh và anh chàng này đang chuẩn bị thực hiện giao dịch chuyển tiền lên đến 2,5 triệu nhân dân tệ (khoảng 8,7 tỷ đồng) cho một người mà anh này gọi là bạn. Lúc này, giao dịch viên của ngân hàng đã nhìn thấy một số biểu hiện bất thường của Xiao Li như hốt hoảng và giao dịch số tiền lớn nên đã gọi cảnh sát khu vực để xác minh. 

Ngay sau đó, Xiao Li cho biết anh không hề chuyển tiền cho kẻ lừa đảo nhưng cảnh sát đã ngăn chặn việc thanh toán và liên hệ với bố mẹ anh để cảnh báo về giao dịch đáng ngờ. Bố mẹ Xiao Li cho biết khoản tiền đó là cho việc "đầu tư cho du học sinh" một khoản phí họ đã nộp mà không nghi ngờ gì. 

Du học sinh Anh suýt mất 8,7 tỷ đồng vì chiêu lừa đảo qua điện thoại, tài khoản ngân hàng cũng có nguy cơ mất sạch tiền- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên sự thật đã được hé lộ ngay sau đó, cảnh sát phát hiện một cuộc gọi từ nước ngoài đến điện thoại Xiao Li từ một người tự xưng là "nhân viên ngân hàng" và bạn của mẹ anh chàng này yêu cầu kiểm tra hoạt động của thẻ ngân hàng. Từ đó, Xiao Li dần hiểu ra hóa ra mình đã bị lừa đảo nhắm đến và số dư tài khoản lớn được chuẩn bị cho quãng thời gian du học chính là mục tiêu.

Cuối cùng, Xiao Li đã thú thật rằng mình đã nhận được một cuộc gọi từ "Royal Mail" - công ty dịch vụ bưu chính tại Anh. Cuộc gọi này đe dọa Xiao Li rằng kiện hàng anh gửi đến Anh trước đó có chứa ma túy và bị Hải quan Thượng Hải giữ lại. Chưa hết, kẻ này còn đe dọa Xiao Li còn bị nghi ngờ phạm tội rửa tiền xuyên quốc gia và có thể đối mặt với trách nhiệm hình sự. Có tuổi đời còn khá trẻ và đứng trước áp lực mà kẻ gian tạo ra, Xiao Li đã tin lời và làm theo yêu cầu chuyển tiền 3 triệu nhân dân tệ (hơn khoảng 10 tỷ đồng) để làm tiền đặt cọc "chạy tội".

Du học sinh Anh suýt mất 8,7 tỷ đồng vì chiêu lừa đảo qua điện thoại, tài khoản ngân hàng cũng có nguy cơ mất sạch tiền- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Chưa hết, phía cảnh sát sau đó đã kiểm tra điện thoại và phát hiện có phần mềm khả nghi không thể gỡ bỏ, có thể chứa trojan trong điện thoại của Xiao Li. Đây chính là mấu chốt khiến kẻ gian có mọi thông tin của Xiao Li thông qua việc kiểm soát điện thoại và kiện hàng chứa ma túy kia cũng là một câu chuyện bịa đặt thông qua việc biết được mọi thông tin vận chuyển kiện hàng của anh chàng này.

Nhờ sự can thiệp kịp thời của cảnh sát chống lừa đảo, Xiao Li đã được cứu khỏi việc mất số tiền lớn. 

Đây là một bài học cảnh tỉnh cho chính anh chàng du học sinh này và nhiều người khác. Người dùng tuyệt đối không cài đặt các phần mềm không rõ nguồn gốc trên điện thoại. Ngoài ra, cần phải tỉnh táo trước các cuộc gọi không rõ nguồn gốc và nên liên hệ cảnh sát sớm nếu như phát hiện có dấu hiệu lừa đảo. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày