Dù đã 30 tuổi nhưng Bomman tiết lộ vẫn ám ảnh thời cắp sách đến trường, thực hư thế nào?

Gia Minh, Theo Trí Thức Trẻ 04:35 27/06/2021

Mặc dù ra trường đã khá lâu nhưng sau một bài viết trong nhóm cộng đồng của mình thì Bomman dường như vẫn không thể quên được những áp lực thuở nào.

Thi cử là một trong những mối quan tâm lớn của giới học sinh, nhất là với những ai đang chuẩn bị bước vào những kỳ chuyển cấp đầy quan trọng. Có thể nói, đó là dấu mốc quan trọng trong cuộc đời học tập của mỗi người. Mới đây, trong group cộng đồng của Bomman, một thành viên đã có những dòng trạng thái chia sẻ về tình cảnh và áp lực của mình hiện tại.

Dù đã 30 tuổi nhưng Bomman tiết lộ vẫn ám ảnh thời cắp sách đến trường, thực hư thế nào? - Ảnh 1.

Bài viết của anh chàng nhanh chóng nhận được rất nhiều sự quan tâm và cảm thông, động viên của những người trong group

Cụ thể, thành viên này đã có bài trải lòng về những áp lực trong thời đi học như không nhận được sự cảm thông từ gia đình, sự xa lánh của bạn bè, thầy cô… Tuy nhiên, đó là quá khứ, hiện tại thì anh đã có một cuộc sống và tinh thần ổn định hơn. Bomman cũng góp chuyện với thành viên này. Anh chia sẻ về chuyện đôi khi còn thấy ám ảnh về việc nghĩ tới thời học và thi đại học.

Dù đã 30 tuổi nhưng Bomman tiết lộ vẫn ám ảnh thời cắp sách đến trường, thực hư thế nào? - Ảnh 2.

Với những người theo dõi Mai Nam Hải đã lâu thì chẳng còn lạ với những câu chuyện thăng trầm thời cắp sách của cựu sinh viên Bách Khoa. Từ việc áp lực thi cử, sợ áp lực từ gia đình, sợ bị đuổi học, trượt môn, bị cảnh cáo… cho đến hiện tại là 30 tuổi rồi nhưng Bomman vẫn còn thấy "ghê" khi nhớ lại.

Cộng đồng cũng nhanh chóng đồng tình với Bomman, bởi áp lực của việc thi và học đại học là rất lớn.

"Nghe anh kể về quá trình học đại học thì công nhận oanh liệt thật."

"Em cũng vẫn mơ mai thi cải thiện đây sợ thực sự."

"Hồi đấy anh đã gặp phải những Giải Tích 1, 2, 3, những Đại Số, những Vật Lý Đại Cương 1, 2, rồi những Cơ Sở Dữ Liệu, Cấu Trúc Dữ Liệu, Hệ Điều Hành... môn nào cũng phải code cả nghìn dòng để báo cáo."

"Nhưng giấc mơ của anh là giấc mơ Bách Khoa nó phải pro hơn chứ."

Dù đã 30 tuổi nhưng Bomman tiết lộ vẫn ám ảnh thời cắp sách đến trường, thực hư thế nào? - Ảnh 3.
Dù đã 30 tuổi nhưng Bomman tiết lộ vẫn ám ảnh thời cắp sách đến trường, thực hư thế nào? - Ảnh 4.
Dù đã 30 tuổi nhưng Bomman tiết lộ vẫn ám ảnh thời cắp sách đến trường, thực hư thế nào? - Ảnh 5.

Ảnh: Internet