ĐT futsal Việt Nam: Hơn nửa đội hình nhiễm Covid-19, vẫn hướng đến HCV tại SEA Games 31

AN TÔ, Theo Nhịp sống Việt 18:12 10/05/2022

Sáng 10/5, buổi họp báo trước ngày khai màn môn futsal SEA Games 31 đã diễn ra.

Trả lời trong buổi họp báo, HLV trưởng Phạm Minh Giang chia sẻ mục tiêu của đội tại SEA Games 31: "Huy chương vàng là mục tiêu của toàn đội. Thái Lan là đội mạnh, Indonesia, Malaysia có sự đầu tư và phát triển tốt. Nhưng chúng tôi được thi đấu tại sân nhà, các cầu thủ có sự chuẩn bị và tinh thần tốt".

"Ở giải futsal Đông Nam Á, thể lực, dứt điểm không tốt. Chuyến tập huấn tại Thái Lan với 2 trận thắng và 1 hoà. Hai điểm yếu này đã được cải thiện. Cũng trong đợt tập trung vừa rồi, đội đã bị nhiễm Covid-19 hơn nửa đội hình. Đợt này có Nguyễn Tiến Thành, Từ Minh Quang với sự kết hợp của các cầu thủ trẻ chúng ta sẽ có bước tiến mới và khác biệt", HLV trưởng futsal Việt Nam chia sẻ thêm.

ĐT futsal Việt Nam: Hơn nửa đội hình nhiễm Covid-19, vẫn hướng đến HCV tại SEA Games 31 - Ảnh 1.

HLV Phạm Minh Giang trong phòng họp báo (Ảnh: An Tô)

Trong buổi họp báo trước đó của Indonesia, HLV trưởng Indonesia đặc biệt quan tâm đến Thịnh Phát, Minh Trí. Nhưng HLV Minh Giang tỏ ra không lo lắng về việc bị đối thủ bắt bài, ông cho biết: Chúng ta có 3 pivot Minh Trí, Thịnh Phát và Tuấn Thành là pivot trẻ. Trong đó, Tuấn Thành thuận chân phải, Thịnh Phát thuận hai chân. Tôi sẽ thường xuyên xáo trộn vị trí đội hình và sẽ khó bắt bài hơn. Ở giải đấu này, Minh Trí nếu đạt phong độ tốt thì dù có bắt bài được vẫn có thể giúp được nhiều cho đội".

"Bốn đối thủ đều cần phải giải quyết. Thi đấu vòng tròn không thể sơ sẩy, trước các đội bóng đều cần phải có kết quả tốt", HLV Minh Giang nói thêm.

Ở SEA Games 31 mặt sân thi đấu sẽ khác với mặt sân thi đấu của giải World Cup, Đông Nam Á vừa qua. Nhưng HLV Phạm Minh Giang cho rằng đây là lợi thế: "Mặt sân khác nhau, ở World Cup tốc độ bóng rất nhanh, cầu thủ phải chạy nhiều để kiểm soát. Nhưng mặt sân lần này bóng sẽ chậm vì ma sát cao hơn nên nhịp độ thấp hơn. Các cầu thủ chúng ta thường xuyên tập sân này nhiều nên không có gì phải lo lắng".

ĐT futsal Việt Nam: Hơn nửa đội hình nhiễm Covid-19, vẫn hướng đến HCV tại SEA Games 31 - Ảnh 2.

Đội trưởng Trần Văn Vũ nhắn nhủ đến các đàn em trước khi chính thức bước vào giải đấu (Ảnh: An Tô)

Đội trưởng Văn Vũ gửi lời nhắn nhủ đến các đàn em: "Sau giải Đông Nam Á không như kỳ vọng, tôi cùng Đức Hòa và Khổng Đình Hùng đã trò chuyện với các em. Sau đó, cả đội gần như lột xác hoàn toàn trong đợt tập trung vừa qua. Tôi chỉ muốn dặn các em cần tập trung kỷ lúc khởi động, tập trung hơn khi thi đấu, chiến thắng sẽ đến với mình".

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ có buổi đấu tập trước ngày khai mạc giải lúc 16h chiều nay tại trường Cao đẳng PTTH Hà Nam. Ngày mai (10/5), futsal Việt Nam sẽ đối đầu với futsal Indonesia lúc 16h tại nhà thi đấu Hà Nam, trước đó là cặp đấu giữa futsal Malaysia với Thái Lan lúc 13h.

https://sport5.vn/dt-futsal-viet-nam-hon-nua-doi-hinh-nhiem-covid-19-van-huong-den-hcv-tai-sea-games-31-20220510133241467.htm