Chiều cao của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam: Thanh Thúy đứng đầu

NGỌC Ý, Theo Người đưa tin 14:38 10/05/2022

Mặc dù chỉ có 1 chủ công cao trên 1m9 nhưng bù lại, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lại sở hữu 4 phụ công với chiều cao lý tưởng.

Chỉ còn 3 ngày nữa là đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ chính thức ra trận tại SEA Games 31. Với lợi thế sân nhà và niềm tin từ NHM, các cô gái của Việt Nam đang nỗ lực hết mình để giành về tấm HCV lịch sử cho nước nhà.

Cùng với lợi thế trên, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn còn một ưu thế nữa là về chiều cao. Mặc dù chỉ có 1 chủ công cao 1m93 là Thanh Thúy nhưng HLV Thái Thanh Tùng lại mang đến 4 phụ công có chiều cao lý tưởng và 1 đối chuyền 1m88.

Chiều cao của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam: Thanh Thúy đứng đầu - Ảnh 1.

Thanh Thúy 1m93 (bên phải), cao nhất đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam

Bảng chiều cao của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự SEA Games 31

Vị trí Tên  Chiều cao
Libero Lê Thị Thanh Liên 1m55
Nguyễn Thị Kim Kiên 1m58
Chuyền hai Đoàn Thị Lâm Oanh 1m77
Nguyễn Thu Hoài 1m74
Đối chuyền Hoàng Thị Kiều Trinh 1m75
Nguyễn Thị Bích Tuyền 1m88
Phụ công Nguyễn Thị Trinh  1m80
Lưu Thị Huệ 1m86
Trần Thị Bích Thủy 1m85
Trần Việt Hương 1m78
Chủ công Trần Thị Thanh Thúy 1m93
Đinh Thị Thúy 1m75
Nguyễn Thị Uyên 1m82
Phạm Thị Nguyệt Anh 1m73

SEA Games 31 nội dung bóng chuyền trong nhà nam và nữ sẽ diễn ra từ ngày 13/5 đến ngày 22/5 tại NTĐ Đại Yên (Quảng Ninh). Đây là nhà thi đấu có trang thiết bị hiện đại bậc nhất Việt Nam cùng với sức chứa "khủng" lên đến 5.000 người trong cùng một lúc. Ở những trận chung kết BTC sẽ sắp xếp thêm 1.000 - 3.000 chỗ ngồi để tiếp đón NHM.

Tham dự giải đấu ở nội dung nữ gồm 5 nước là chủ nhà Việt Nam, đương kim vô địch Thái Lan, Philippines, Indonesia và Malaysia. Và 7 quốc gia ở nội dung nam gồm: chủ nhà Việt Nam, ĐKVĐ Indonesia, Á quân Philippines, HCĐ Thái Lan, Campuchia, Malaysia và Myanmar.