Đợt bùng phát Ebola tại Congo có thể trở nên rất nghiêm trọng
Đợt bùng phát Ebola hiện tại ở CHDC Congo có thể trở nên nguy hiểm hơn cả đợt dịch tồi tệ nhất trong lịch sử, vốn đã cướp đi sinh mạng của hơn 11.000 người.
(Ảnh: AP)
Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh châu Phi (Africa CDC) đã đưa ra nhận định trên. Số ca nhiễm Ebola được xác nhận ở CHDC Congo đã tăng lên 837, bao gồm 196 trường hợp tử vong - theo dữ liệu do chính phủ Congo công bố hôm 16/6.
"Nếu chúng ta không ngăn chặn được dịch Ebola sớm, nó sẽ tồi tệ hơn những gì chúng ta đã trải qua ở Tây Phi và miền Đông Congo" - Tổng Giám đốc Africa CDC, ông Jean Kaseya, phát biểu trong cuộc họp trực tuyến của các lãnh đạo châu Phi và các nhà tài trợ quốc tế tại Burundi vào ngày 16/6.
Ông Kaseya cho biết hàng chục nghìn người có thể đã tiếp xúc với virus Ebola vẫn chưa được truy vết hoặc liên lạc.
"Việc truy vết tiếp xúc là một chỉ số quan trọng và một vấn đề lớn. Chúng ta đang bỏ sót hơn 26.000 người. Và chúng ta không biết họ đang ở đâu, không biết liệu họ có đang lây nhiễm cho những người khác hay không", ông Kaseya nói thêm.
Một quan chức của Hội Chữ thập đỏ cho biết dịch bệnh Ebola vẫn chưa đạt đỉnh ở Congo.

Bệnh nhân nghi nhiễm Ebola nằm trong xe cứu thương tại một trung tâm điều trị ở Bunia, Congo, ngày 15/6/2026 (Ảnh: AP)
"Chúng tôi lo ngại rằng có thể phải mất tới một năm để chấm dứt đợt dịch bệnh này" - ông Bruno Michon, giám đốc điều hành của Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi đỏ quốc tế, cho biết.
Công tác ứng phó dịch Ebola đã bị cản trở trong bối cảnh thiếu hụt các trung tâm điều trị và sự phản đối của cộng đồng đối với các biện pháp vệ sinh nghiêm ngặt. Giới chức y tế cho biết sau hơn một tháng kể từ khi dịch bệnh được công bố, quy mô thực sự của đợt dịch Ebola này vẫn chưa được xác định.
Thi thể của các nạn nhân Ebola sau khi qua đời có khả năng lây truyền virus cao. Trong khi đó, các hình thức chôn cất truyền thống không an toàn, trong đó các thành viên trong gia đình xử lý thi thể mà không có thiết bị bảo hộ thích hợp là nguyên nhân chính khiến virus Ebola lây lan.
Theo Tổng thống Burundi Evariste Ndayishimiye - Chủ tịch Liên minh châu Phi, tính đến nay, châu Phi mới chỉ huy động được chưa đến 20% trong số 518 triệu USD mà họ đang cần để tăng cường các biện pháp kiềm chế dịch bệnh. Thực trạng thiếu hụt kinh phí này đã làm dấy lên lo ngại rằng hậu quả có thể sẽ rất thảm khốc nếu virus Ebola chủng Bundibugyo không được kiểm soát nhanh chóng.
Hiện chưa có phương pháp điều trị hoặc vaccine nào được phê duyệt cho chủng Bundibugyo. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho rằng có thể mất đến 9 tháng để có vaccine.
Uganda - nước láng giềng của Congo - đã ghi nhận 19 trường hợp mắc Ebola, 14 trong số này là những người đã đi du lịch từ CHDC Congo. Nước này cũng đã báo cáo 2 trường hợp tử vong do Ebola.