Động đất 7,4 độ tại Trung Quốc khiến 30 người thương vong

Ban Thời sự, Theo VOV 10:47 22/05/2021

Tỉnh Thanh Hải, miền Tây Bắc Trung Quốc sáng sớm nay (22/5) vừa xảy ra một trận động đất 7,4 độ. Trước đó, hàng loạt các trận động đất khác cũng đã xảy ra tại tỉnh Vân Nam nước này, khiến 30 người thương vong.

Theo thông tin từ Mạng lưới Địa chấn Quốc gia Trung Quốc, vào lúc 02h04 (giờ địa phương) ngày 22/5, một trận động đất mạnh 7,4 độ đã xảy ra tại huyện Mã Đa (Maduo) thuộc tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc với độ sâu tâm chấn là 17km.

Đến nay vẫn chưa có báo cáo thiệt hại về người, song nhiều tuyến đường, cầu cống đã bị sụt lún. Người dân địa phương buộc phải chạy ra khỏi nhà ngay trong đêm. Đây là trận động đất mạnh nhất ở Trung Quốc kể từ khi xảy ra trận động đất ở Vấn Xuyên năm 2008 khiến gần 70.000 người tử vong.

Trận động đất này xảy ra trên vành đai đứt gãy Côn Lôn (Kunlun), trong khi một trận động đất có cường độ mạnh tương tự xảy ra lần gần đây nhất tại đây là từ năm 1937.

Trước đó, một trận động đất khác có cường độ 6,4 độ đã xảy ra tại huyện Dạng Tị (Yangbi) gần thành phố Đại Lý, một địa điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Tính đến nay, trận động đất này đã khiến 3 người thiệt mạng, 27 người bị thương.

Được biết, từ ngày 18/5 đến 21/5, khu vực này đã liên tiếp xảy ra 12 trận động đất từ 4 độ trở lên. Các chuyên gia cảnh báo, các trận động đất từ 5 độ trở lên vẫn có thể tiếp tục xảy ra tại đây. Trong khi đó, tâm chấn của hai trận động đất ở Thanh Hải và Vân Nam cách nhau gần 1.000km và không nằm trong cùng một vành đai cấu trúc.