Mới đây, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đã phát đinh cảnh báo lừa đảo đến khách hàng. Theo đó, thời điểm Tết Nguyên đán là lúc các đối tượng lừa đảo ngày càng gia tăng các chiêu trò tinh vi nhằm chiếm đoạt thông tin, tài sản của khách hàng.
Mạo danh nhân viên ngành điện sau đó gọi điện, nhắn tin yêu cầu thanh toán tiền điện nếu không sẽ bị cắt điện. Chiêu trò tưởng chừng không mới này nhưng vẫn khiến nhiều người sập bẫy.
Ngày 3/11, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Lai Châu tạm giữ đối tượng Trịnh Thị Kim Nhung về hành vi giả mạo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền trên 3 tỷ đồng.
CSGT TP.HCM tình cờ kiểm tra ô tô con thì phát hiện xe hết hạn đăng kiểm, tài xế mượn xe không trả và đang bị Công an TP. Quảng Ngãi truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bị các số 0708905396, 0708905396, 0764785465, 0774197026, 0768107537, 0328817027… liên tục quấy nhiễu, nhiều phụ huynh lo lắng không biết khi nào mới lật mặt được những kẻ có hành động bất nhân này.
Các đối tượng lừa đảo có thể gọi video để giả làm người thân vay tiền, giả làm con cái đang du học nước ngoài gọi điện cho bố mẹ nhờ chuyển tiền đóng học phí.
Dr.John B Hanks giới thiệu mình là bác sĩ phục vụ trong quân đội Mỹ đóng quân tại Syria đã lừa bà Y. chuyển vào nhiều tài khoản do Dr.John B Hanks cung cấp với tổng số tiền gần 6 tỷ đồng.
Tự nhận là đại lý vé máy bay của các hãng hàng không lớn và có thể mua được vé giá ưu đãi, nhiều đối tượng trên các chợ online đã “vờ” nhận đặt cho khách, sau đó cung cấp mã vé chưa thanh toán để lừa khách hàng chuyển tiền thật.