Đội trưởng Bình Dương "kiến tạo" khó tin cho đội trưởng Hải Phòng ghi bàn

H.L (SPORT5.VN), Theo Trí Thức Trẻ 19:57 26/04/2019

Hải Phòng giành chiến thắng 3-2 đầy kịch tính trước Bình Dương trong trận đấu sớm vòng 7 V.League 2019 diễn ra trên SVĐ Lạch Tray chiều 26/4.

Bình Dương có bàn thắng mở tỷ số sớm do công của Anh Đức nhưng đến cuối hiệp 1, Fagan gỡ hoà cho Hải Phòng sau cú sút chính xác trên chấm phạt đền. Kịch tính trận đấu được đẩy lên cao trào khi Tuấn Cảnh có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho Bình Dương ở phút 88.

Những tưởng chiến thắng đã nằm trong tay đội bóng đất Thủ nhưng chỉ trong vòng 1 phút bù giờ, Hải Phòng có liên tiếp hai bàn thắng để lật ngược thế cờ. Đáng chú ý, pha bóng đội trưởng Anh Đức chuyền về bất cẩn, tạo điều kiện cho Fagan, đội trưởng của Hải Phòng ấn định chiến thắng 3-2.

Sau trận, HLV Nguyễn Thanh Sơn của Bình Dương nói: "Bàn thua thứ 3 của Bình Dương khi Anh Đức trả bóng về là điều rất đáng tiếc. Hải Phòng trước đó đã dồn lên để tìm bàn gỡ, các cầu thủ của tôi bắt đầu xuống sức thì họ có bàn gỡ 2-2".

Đội trưởng Bình Dương kiến tạo khó tin cho đội trưởng Hải Phòng ghi bàn - Ảnh 1.

HLV Nguyễn Thanh Sơn không trách cứ sai lầm của đội trưởng Anh Đức. Ảnh: Phạm Huyền.

HLV trưởng CLB Bình Dương không chê trách sai lầm của Anh Đức, ông khẳng định rằng đó là điều đáng tiếc có thể xảy đến với bất kỳ ai chơi bóng chuyên nghiệp. Một trường hợp khác là thủ môn Bùi Tấn Trường, người nhận án kỷ luật nội bộ sau sai lầm ở đấu trường AFC Cup 2019 cũng được xỏ găng bắt lại. "Ban huấn luyện đánh giá Tấn Trường tập luyện tốt nên tạo cơ hội cho cậu ấy. Trận này Trường chơi tốt".

Về phần Hải Phòng, HLV Trương Việt Hoàng thừa nhận đội bóng của ông đã thắng may mắn. Ông cũng đánh giá cao vai trò của trung vệ Adriano Schmidt và đội trưởng Fagan.

HLV trưởng Hải Phòng nói: "Adriano thi đấu tốt, xuất sắc nhất trận này sau khi trở lại vì bị bệnh. Tuy nhiên, cậu ta khó có mặt ở đội tuyển quốc gia vì còn nhiều trung vệ chất lượng hơn. Tôi nghĩ cậu ấy chưa thể so sánh chuyên môn với những trung vệ đã được gọi lên đội tuyển Việt Nam thời gian qua".

"Còn với Fagan, cậu ấy hoàn toàn hy sinh vì đội bóng ở tất cả các trận đấu. Dù Fagan không ghi bàn nhưng tầm ảnh hưởng hoạt động trên sân luôn khiến các cầu thủ khác phải nhìn vào".

Với kết quả này, Hải Phòng tạm vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng V.League 2019 với 13 điểm sau 7 trận. Bình Dương vẫn dậm chân ở vị trí thứ 7.

Đội trưởng Bình Dương kiến tạo khó tin cho đội trưởng Hải Phòng ghi bàn - Ảnh 2.

Ảnh: Hiếu Lương.

Đội trưởng Bình Dương kiến tạo khó tin cho đội trưởng Hải Phòng ghi bàn - Ảnh 3.

BXH V.League 2019 tính đến ngày 26/4.