Các bạn trẻ Việt Nam "giải oan" việc Hội An thu phí vào phố cổ

, Theo Trí Thức Trẻ 14:00 24/04/2014

Trước sự phản đối của du khách quốc tế, rất nhiều bạn trẻ Việt Nam đã lên tiếng trên diễn đàn TripAdvisor để "giải oan" cho Hội An thu phí vào phố cổ.

Những ngày gần đây, chủ đề nóng nhất của cư dân mạng chính là việc Hội An thu phí vào phố cổ. Sự việc này thu hút sự quan tâm lớn không chỉ từ các bạn trẻ Việt Nam, mà ngay cả các khách du lịch nước ngoài cũng đang vô cùng xôn xao.

Trên trang web TripAdvisor - Một trong web/mạng xã hội hàng đầu về du lịch trên thế giới, rất nhiều du khách nước ngoài đã tỏ ra không vừa lòng, thậm chí phản đối và đòi tẩy chay Hội An cho đến khi nào chính quyền Hội An điều chỉnh lại luật này. Hầu hết đều cho rằng, việc thu phí đi lại cho mỗi lần đặt chân vào một khu phố là vô lý, thậm chí các nước phát triển về du lịch trên thế giới cũng không có chuyện đó.

Tuy nhiên, cũng đã có rất nhiều các bạn trẻ Việt Nam nhận thấy sự phản đối mạnh mẽ tại TripAdvisor nên đã dành thời gian giải thích cho các khách du lịch quốc tế về chính sách này. Các bạn đều tập trung nhấn mạnh sự hiểu lầm của các du khách khi cho rằng: Vé tham quan chỉ sử dụng một lần khi vào phố cổ. Sự thật là, bạn có thể sử dụng tấm vé đó nhiều lần trong suốt quá trình ở thăm Hội An của mình.


"Vé cho người nước ngoài bao gồm 5 địa điểm tham quan. Trong thời gian ở lại Hội An, khách du lịch chỉ cần mua vé một lần".


"Đúng là người Việt Nam cũng phải trả tiền, khoảng tầm 4$. Tôi ở Hội An trong khoảng 1 tuần mỗi năm và rất yêu khu phố cổ này. Nhưng bây giờ họ lại thu phí, đây thực sự là một điều rất tồi tệ. Nhưng tin tốt là: Nếu bạn mua vé một lần, nó sẽ có hiệu lực cho cả chuyến đi của bạn".


"Cảm ơn Việt N đã làm rõ việc này. Rất nhiều người trong topic này có thái độ tiêu cực. Mức phí này hợp lý đối với tôi nếu đúng như những gì bạn nói: Một lần cho cả chuyến đi". "Đúng vậy, vé được mua một lần và có hiệu lực trong 10 ngày. Tin này được xác nhận bởi ông Nguyễn Sự - Bí thư thành ủy Hội An".


"Chào mọi người, có một sự hiểu lầm ở đây. Thật ra thì chiếc vé có thể sử dụng nhiều hơn một lần trong chuyến đi của bạn tại Hội An. Tôi không chắc lắm về ngày hết hạn nhưng tôi nghĩ bạn sẽ không phải mua thêm một cái vé nào nữa trong ít nhất một tuần. Chắc sẽ có thông báo chính thức về việc này sớm thôi".


"Chúng ta nên chú ý rằng 6$ không chỉ là phí ra vào khu phố mà nó còn bao gồm 6 di tích ở trong phố cổ".


Cũng có một vài bạn trẻ đã cẩn thận khi không chỉ lên tiếng làm rõ việc khách du lịch có thể sử dụng vé cho nhiều lần, mà còn dành thời gian của mình để giải thích kỹ càng việc lãnh đạo thành phố Hội An sử dụng các loại chi phí vào việc gì. Có bạn cho rằng, việc thu phí là xác đáng bởi Hội An cần kinh phí để duy trì và bảo tồn khu phố cổ.



Lược dịch phần trả lời của bạn Viet.N :"Tôi nghĩ giải pháp để tránh được những công ty du lịch và khách du lịch không muốn mua vé là tốt bởi chính quyền cần tiền để bảo trì Hội An. Họ đã không còn sự hỗ trợ từ UNESCO và vốn ODA của Nhật nhiều như trước, đó là lý do tại sao họ tìm cách để giữ được mọi thứ trơn tru như bình thường. Thật ra, với giá từ 90.000 - 100.000, bạn có thể chọn 4/6 địa điểm để thăm trong khu phố cổ trong một ngày. Nhưng với vé 120.000, bạn có thể thăm tất cả các địa điểm và cách này rẻ hơn nhiều. Điều bạn cần làm là giữ tấm vé theo bạn trong suốt chuyến đi tại Hội An và tôi cá là nó không quá khó cho chúng ta. Và điều duy nhất sai ở đây chính là thái độ của những người bảo vệ. Họ nên học thêm về cách chăm sóc khách du lịch tốt hơn và khiến khách du lịch thấy thoải mái hơn với việc kiểm tra này."

Với ý kiến này, một du khách nước ngoài đã lập tức phản pháo: "Đồng ý rằng Hội An cần tiền để bảo trì phố cổ. Nhưng tại sao UNESCO lại cắt viện trợ? Đây là lỗi của ai? Nó không công bằng khi đẩy cái giá phải trả vì sự kém cỏi sang cho khách du lịch. Và dù sao thì cũng sẽ tốt hơn nếu các bạn thu phí gián tiếp, qua các khách sạn hoặc tour, hơn là làm phiền khách du lịch khi họ đang đi dạo trên phố. Họ đã nếm đủ điều đó ở Việt Nam rồi".



Và bạn trẻ Việt Nam này vẫn rất kiên nhẫn bảo vệ ý kiến của mình nói riêng, và bảo vệ Hội An nói chung: "Thật ra, có rất nhiều khách du lịch nước ngoài, kể cả khách Việt Nam đều không biết rằng bản thân khu phố cổ đã là một di tích và mỗi tòa nhà, ngôi chùa, bảo tàng hay mọi hoạt động trong đó đều là một phần của khu phố. Và chiếc vé cũng đã tự nói rằng bạn có thể thăm cả khu phố cổ chứ không chỉ một ngôi chùa hay bảo tàng riêng biệt, đồng nghĩa với việc bạn có thể đến thăm tất cả mọi địa điểm với chiếc vé này trong tận 10 ngày và mọi lúc bạn cần. Theo ý kiến của tôi, giá vé như vậy là rẻ. Tôi tin Hội An đang tìm một cách tốt hơn để cải thiện sự việc. Tôi đồng ý với cách làm này (nhưng không đồng ý với thái độ khủng khiếp của bảo vệ)".



Đáng mừng là, cũng đã có khá nhiều các khách du lịch nước ngoài tham gia vào cuộc tranh luận để "giải oan" cho Việt Nam. Một bình luận đến từ khách du lịch tại Áo cho biết: "Tôi nghĩ có vài thông tin sai lệch ở đây. Tôi và gia đình mình đã đến thăm Hội An vài tuần trước. Bạn tôi, một cô gái Hội An đáng yêu đã đưa tôi đi quanh khu phố. Tôi rất buồn khi đọc những gì có trong topic này.

Như tôi biết: Mọi người phải mua vé để bước chân vào phố cổ (120.000/người). Tôi nghĩ đó không phải vấn đề. Với mỗi tấm vé, bạn có quyền đến thăm khu phố và chọn 5 địa điểm để tham quan. Tấm vé có hiệu lực trong 24h. Nhưng nếu bạn muốn quay lại khu phố nhiều lần trong quãng thời gian bạn ở đây, những gì bạn nên làm là giữ lại tấm vé và chìa nó cho người soát vé và tất nhiên, không ai dám nói không với bạn. Có một loại vé khác có giá 80.000, họ gọi là vé cho người Việt Nam bởi các khách du lịch Việt Nam phải mua vé này. Thông tin là khách du lịch phải mua vé có giá gấp đôi vé của người Việt là không đúng.

Với chiếc vé đó, người Việt Nam có quyền vào khu phố và chỉ được ghé thăm 3 địa điểm mà thôi. Thế nên, tôi muốn cho các bạn biết rằng sự thật không phải là: "Thu phí 6$ cho mỗi lần ra vào phố cổ". Hãy kiểm tra kỹ thông tin trước khi đưa lên đây. Với tôi, Hội An là một khu phố xinh đẹp để ghé thăm và có rất nhiều người tốt bụng ở đó, như người bạn Hội An của tôi".




Nhưng vẫn còn không ít ý kiến phản đối việc thu phí này. Lập luận của các khách du lịch này đều cho rằng, Hội An nên sớm thay đổi việc thu phí bởi chúng đang ảnh hưởng rất nhiều tới việc kinh doanh của các hộ dân trong khu phố cổ, cũng như gây phiền toái và khó chịu cho các khách du lịch nước ngoài. 



"Tôi nghĩ chính quyền sẽ từ bỏ luật này sớm, ít nhất là vì quyền lợi của các chủ cửa hàng địa phương. Tôi được biết tối qua ở Hội An đặc biệt vắng và chỉ có vài khách du lịch ghé thăm".


"Tôi không thể nghĩ ra một nơi nào trên thế giới này đòi hỏi bạn phải trả tiền để đi vào một khu phố, shopping một tí, ăn uống một tí ở vài nhà hàng. Có ai có thể khai sáng cho tôi điều này? Tôi không nói đến việc đặt chân vào một di tích lịch sử, như Colliseum hay Angkor Wat. Tôi đơn giản là đang nói đến việc đi vào một khu phố. Bạn thậm chí có thể vào thăm Nhà Thờ Đức Bà ở Paris miễn phí! Đó chính là điều đáng ghét ở những chiếc vé này. Bạn bị thu tiền khi đi lại ở một khu phố. Bạn có quyền đi bất cứ đâu trên thế giới mà không phải cho tay vào túi mình!"


"Việc này đã thực sự ảnh hưởng đến việc kinh doanh tại Phố Cổ. Đường phố đều vắng vẻ. Tôi là cư dân của Đà Nẵng và thường đến Hội An ăn uống hoặc ghé thăm các cửa hàng may. Tôi sẽ bỏ Hội An nếu họ vẫn giữ cái luật này".