Đội nhà thua đậm, HLV Incheon không những không trách, còn dành lời khen này cho Công Phượng

PHẠM HUYỀN - TIẾN THÀNH, Theo Trí Thức Trẻ 20:22 03/04/2019

Theo HLV Andersen, Công Phượng đã cố gắng hết mình trong 90 phút có mặt trong trận đấu giữa Incheon và Daegu.

Công Phượng chưa hài lòng với màn trình diễn trong ngày đầu đá chính tại Incheon United. Video: Phạm Huyền/Sport5.vn  

Sau màn trình diễn đáng khen ở trận đấu trước, trong màn so tài với đối thủ Daegu vào hôm 3/4, tiền đạo Công Phượng đã được HLV Andersen xếp chơi trọn vẹn cả 90 phút. Tuy nhiên, đây là một trận đấu không tốt của Incheon. Họ không thể hiện được nhiều và chịu phơi áo với tỷ số 0-3 ngay trên sân nhà.

Có mặt trong phòng họp báo, dù rất thất vọng với kết quả của đội nhà, ông Andersen vẫn đánh giá cao Công Phượng: "Cậu ấy đã làm hết sức mình, cống hiến hết những gì bản thân có để đóng góp cho thành tích của đội nhà. Đáng tiếc, cậu ấy đã không gặp may ở các pha bóng cuối cùng. Dù sao, Phượng cũng nỗ lực hết mình rồi".

Đội nhà thua đậm, HLV Incheon không những không trách, còn dành lời khen này cho Công Phượng - Ảnh 2.

Công Phượng đã có trận đá chính đầu tiên tại K.League. Ảnh: Phạm Huyền.

Thậm chí, theo HLV Andersen, Công Phượng đã tự có những điều chỉnh hợp lý. Khi đội nhà không có thế trận tốt, cầu thủ số 23 chủ động lùi sâu: "Tôi xếp Phượng đá như một tiền đạo thứ hai nhưng cậu ấy thường lùi sâu như một tiền vệ làm bóng. Cậu ấy thực sự đã hỗ trợ tốt cho mặt trận phòng ngự".

Trận thua trước Daegu đã là thất bại thứ 3 liên tiếp của Incheon mùa giải năm nay. Cũng giống như hai màn so tài trước đó, Incheon tiếp tục trình diễn lối đá bế tắc trong tấn công và lơi lỏng khi phòng ngự. Lý giải cho chuỗi trận đáng quên vừa qua, vị chiến lược gia người Đan Mạch cho rằng ông đang không có trong tay những con bài tốt nhất.

Đội nhà thua đậm, HLV Incheon không những không trách, còn dành lời khen này cho Công Phượng - Ảnh 3.

HLV Andersen chia sẻ trong phòng họp báo. Ảnh: Phạm Huyền.

"Deagu là một trong những đội mạnh nhất giải và khiến Incheon gặp rất nhiều khó khăn. Đội vắng ít nhất 5 nhân tố quan trọng vì chấn thương và tôi không thể sắp xếp đội hình theo ý mình. Tôi hy vọng các cầu thủ sẽ nhanh chóng trở lại và Incheon có thể trở lại với phong độ vốn có".

Tuy nhiên, kết thúc cuộc đối đầu trên sân Incheon Football, danh sách "nhập viện" của Incheon đã kéo dài thêm. Người mới nhất gia nhập danh sách này là tiền đạo chủ lực Mugosa. Anh đổ gục trong pha va chạm ở phút 74 và phải rời sân bằng cáng. 

"Tôi chưa rõ về tình hình của Mugosa nhưng cậu ấy gặp vấn đề ở phần cổ và cần trải qua những buổi kiểm tra để xác định cụ thể mức độ".