Đoạt mạng người tình trong nhà nghỉ vì món nợ 250 triệu đồng

Đại Phong, Theo Gia đình & xã hội 22:30 02/03/2020

Đòi nợ nhiều lần nhưng chị P. không trả, Hiền đã lên kế hoạch sát hại người tình rồi tìm tới cái chết.

Liên quan tới vụ án sát hại người tình rồi tự tử mới xảy ra trên địa bàn, chiều ngày 2/3, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tạ Văn Hiền (39 tuổi, trú thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) về tội Giết người.

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 16/2, CQCA tiếp nhận tin báo tại nhà nghỉ N.V (thuộc địa phận thôn Trung Đồng, xã Đức Thắng, Hiệp Hòa) xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị P. (SN 1982, trú Quế Sơn, xã Thái Sơn, Hiệp Hòa). Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ một con dao, một chai thuốc diệt côn trùng dùng dở cùng một tập tiền giả có hai tờ tiền thật hai bên.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, CQĐT xác định Tạ Văn Hiền (SN 1981, trú tại xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên) là nghi can số 1 trong vụ án. Tại CQCA, Hiền khai nhận, năm 2016, Hiền và chị P. cùng đi buôn thịt lợn và có nảy sinh tình cảm.

Sau gần 2 năm quen biết, Hiền cho P. vay 250 triệu đồng để làm ăn. Đầu tháng 2/2020, do có việc cần tới tiền, Hiền đã yêu cầu chị P. trả nợ nhưng không được. Cho rằng chị P. lừa dối mình để chiếm đoạt tài sản, Hiền đã lên kế hoạch gây án.

 Đoạt mạng người tình trong nhà nghỉ vì món nợ 250 triệu đồng  - Ảnh 1.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: TL

Để chị P. đồng ý gặp mặt, trưa 16/2, Hiền liên lạc với nạn nhân và nói rằng đến chỗ hẹn hắn đưa cho 20 triệu đồng trang trải cuộc sống. Sau đó, Hiền mua tập tiền giả mệnh giá 200 nghìn đồng ở cửa hàng vàng mã rồi để hai tờ tiền thật hai bên chụp ảnh gửi cho nạn nhân.

Với mưu đồ sát hại chị P. sau đó tự tử, Hiền đem theo một lọ thuốc diệt côn trùng từ nhà và mua một con dao tại thị trấn Thắng (Hiệp Hòa). Cuối giờ chiều cùng ngày Hiền tới nhà nghỉ N.V để chờ nạn nhân. Khi chị P. xuất hiện, Hiền đã xuống tay sát hại. Sau khi gây án, Hiền đã uống thuốc diệt côn trùng nhưng được người thân phát hiện và đưa đi cấp cứu.

Liên quan tới đối tượng Hiền, thông tin với PV, ông Ngô Văn Quân – Chủ tịch UBND xã Tiên Phong cho biết, ở địa phương Tạ Văn Hiền được đánh giá là người hiền lành, chăm chỉ làm ăn. Hiền đã có vợ và 4 người con. Kinh tế gia đình Hiền thuộc diện khá giả. Thông tin Hiền gây án mạng khiến người dân địa phương hết sức bàng hoàng, sửng sốt.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày