Điều "không hoàn hảo" ở bức tượng khỏa thân đẹp nhất thế giới

Nov, Theo Trí Thức Trẻ 18:46 14/07/2017

Bạn sẽ cực thích thú khi phát hiện ra những điểm chưa thật hoàn hảo ở bức tượng khỏa thân nổi tiếng này - mắt bị lé, dương vật nhỏ, chưa cắt bao quy đầu...

Bạn có hay, bức tượng David là một trong những kiệt tác của nghệ thuật điêu khắc nổi tiếng và hoàn hảo nhất mọi thời đại.

Bức tượng là "đứa con" của nhà điêu khắc, họa sĩ người Ý - Michelangelo sáng tác vào giữa những năm 1501 - 1504 cao 4,34m được làm bằng đá cẩm thạch và hoàn toàn... khỏa thân. 

Để có thể ngắm toàn cảnh bức tượng 1 cách "chân thực", bạn rê chuột sang phải nhé!

"David" được cho là thước đo chuẩn mực về vẻ đẹp lý tưởng của nam giới thời kỳ này với những điểm nhấn tinh tế ở phần xương chậu, ngực, cơ bụng và hông.

Tuy nhiên, dưới con mắt của "thánh soi" thì bức tượng vẫn còn những điểm chưa được thực sự hoàn hảo. Đầu tiên, mọi người phát hiện ra rằng "David" bị... lé.

Điều này chỉ được phát hiện khi bức điêu khắc được scan bằng kỹ thuật laser. Lỗi nhỏ này gần như vô hình bởi bức tượng được đặt trên bệ đứng rất cao. Nhưng dưới góc độ khoa học thì hai mắt của David không được thật cân bằng.

Dẫu vậy, nhiều người cho rằng, cha đẻ của bức tượng - Michelangelo đã cố tình tạo ra lỗi này để khiến cho David trông hoàn hảo hơn từ mọi góc nhìn. 

Chưa dừng lại ở đó, các "thánh soi" lại phát hiện ra thêm 1 điểm không hoàn hảo ở bức tượng anh hùng trong Kinh Thánh này. 

Tác phẩm điêu khắc của Michelangelo thường có độ chính xác cao về mặt cơ thể nhưng nhìn kĩ vào phần lưng của David, bạn sẽ phát hiện ra 1 lỗ hổng nhỏ. Đó là một cơ bắp bị mất nằm ở phần giữa xương sống và xương bả vai phải.

Điều không hoàn hảo ở bức tượng khỏa thân đẹp nhất thế giới - Ảnh 2.

Nhiều người cho rằng, khối đá nào cũng có tì vết nên lỗi nhỏ này là khiếm khuyết của khối đá cẩm thạch mà tác giả của bức tượng đã không thể khắc phục được nó.

Nhưng có lẽ, phát hiện về "cái ấy" của bức tượng David khiến nhiều nhà nghiên cứu tranh cãi hơn cả. Cụ thể, mọi người phát hiện ra rằng, dương vật của David được làm nhỏ hơn bình thường.

Nhiều chuyên gia cho rằng, dương vật của David nhỏ không có gì khó hiểu. Bởi trong thời kỳ Phục Hưng, những người có dương vật nhỏ thường được xem là đẹp bởi người xưa cho rằng, dương vật lớn chỉ có ở loài thú dữ mà thôi. Vì thế, dương vật của David được làm nhỏ để thể hiện sự hoàn mỹ của vẻ đẹp con người theo quan niệm của thời kỳ này. 

Thêm nữa, 1 câu hỏi tới giờ vẫn chưa nhận được lời giải đáp thích đáng đó là vì sao tượng David lại không được... cắt bao quy đầu trong khi vua David - anh hùng trong Kinh Thánh - biểu tượng được lấy cảm hứng để dựng bức tượng này là người Do Thái. 

Bởi thời xưa theo tục lệ của người Do Thái thì 100% đàn ông sẽ phải cắt bao quy đầu. Theo các nhà khoa học, có lẽ tác giả đã tạc tượng theo phong cách Hy Lạp cổ mà ở Hy Lạp cổ thì việc cắt bao quy đầu không được ủng hộ.

Nguồn: Brighsite, ABC