Diễn viên Kaity Nguyễn: "Tôi từng nghỉ đóng phim để trải nghiệm và tích lũy vốn sống"

Tùng Ninh, Theo Tổ Quốc 10:09 29/08/2022

"Tôi muốn đào sâu về quá trình làm phim để củng cố kiến thức và thử thách bản thân" - Kaity Nguyễn nói.

Mới đây, chương trình Trà chiều cùng mợ chảnh đã lên sóng với sự tham gia của Kaity Nguyễn, một diễn viên trẻ có năng lực, đầy triển vọng của màn ảnh Việt.

Tại chương trình, Kaity Nguyễn đã trải lòng cùng Lý Nhã Kỳ về hành trình nghệ thuật của mình. Về thời gian đầu mới vào nghề, Kaity Nguyễn nói:

Diễn viên Kaity Nguyễn: Tôi từng nghỉ đóng phim để trải nghiệm và tích lũy vốn sống - Ảnh 1.

Lý Nhã Kỳ và Kaity Nguyễn

"Gia đình tôi từng hoang mang và khuyên nhủ khi tôi quyết dấn thân vào nghệ thuật.

Thời gian đầu đóng phim, gia đình tôi rất lo vì showbiz hay có những vấn đề linh tinh. Ba mẹ tôi là Việt kiều nữa, không biết gì nhiều nên có con đi đóng phim rất lo.

Thế là ba tôi vào cuộc, phụ giúp, chăm sóc và cả bảo vệ tôi nữa. Nhờ gia đình ủng hộ nên tôi mới dám vào nghề. Thời điểm ấy, tôi được gia đình bao bọc và theo sát trong quá trình đóng phim.

Mấy năm nay, tôi dần trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Ngày xưa, tôi rất hay khóc và nhõng nhẽo với ba. Mỗi khi đi quay đêm, đi sự kiện hay có chuyện gì thì ba tôi đều đưa tôi đi. Thậm chí, có lúc tôi quay đến 2 giờ sáng, ba tôi vẫn đến đón. Dạo gần đây, ba tôi không còn đưa đón tôi nữa".

Tiếp đó, Kaity Nguyễn tâm sự về khó khăn trong nghề: "Thành công ngay từ dự án đầu tay, bỗng chốc trở thành diễn viên nổi tiếng, tôi được xem là một trong những sao nữ có hành trình nghệ thuật khá suôn sẻ. Tuy nhiên, chính điều này đã trở thành cái bóng bao trùm sự nghiệp của chính tôi.

Diễn viên Kaity Nguyễn: Tôi từng nghỉ đóng phim để trải nghiệm và tích lũy vốn sống - Ảnh 2.

Kaity Nguyễn trong một vai diễn

Sau bộ phim Em chưa 18, tôi chật vật khi tìm kiếm cơ hội tiếp theo. Tôi kỳ vọng làm mới mình trong những vai diễn cá tính và khác biệt nhưng hiếm có dự án phù hợp.

Thành công đến quá sớm cũng khiến tôi bỡ ngỡ và nhận ra nhiều hạn chế về kỹ năng diễn xuất. Do sống ở nước ngoài nên tôi gặp khá nhiều rắc rối về vấn đề phát âm tiếng Việt.

Ngày xưa, tôi hay đọc thoại sai chính tả khiến đoàn phim cười ầm lên. Tôi tự hỏi cảnh khóc sao mọi người cười. Ai ngờ, tôi đọc sai chính tả dẫn đến sai nghĩa câu nói đó. Nhưng nhờ bạn diễn, tôi đã vượt qua nhiều khó khăn. Tôi rất biết ơn anh Kiều Minh Tuấn khi luôn hỗ trợ tôi trong các cảnh khó.

Ngoài ra, do tuổi đời còn nhỏ và ngoại hình quá trẻ trung nên tôi khó vào vai phụ nữ trưởng thành.

Tuy nhiên, tôi cũng may mắn bén duyên với nhiều dự án lớn, được các nhà sản xuất tin tưởng và rèn dũa kỹ năng. Trong đó, Tiệc trăng máu và Gái già lắm chiêu V là hai tác phẩm đánh dấu bước tiến trong sự nghiệp của tôi. Trong phim, tôi trải qua khóa huấn luyện dài hạn với hàng loạt môn học: cưỡi ngựa, catwalk, phong cách sống, khiêu vũ…

Với chừng ấy kỹ năng, tôi tự tin hơn khi thủ vai nữ chính có cuộc sống vương giả. Tôi biết tương tác và làm quen với từng đạo cụ mà không hề bỡ ngỡ.

Để nhập vai tốt, tôi từng nghỉ đóng phim thời gian dài để trải nghiệm và tích lũy vốn sống".

Diễn viên Kaity Nguyễn: Tôi từng nghỉ đóng phim để trải nghiệm và tích lũy vốn sống - Ảnh 3.

Hiện tại, Kaity Nguyễn đang lấn sân sang lĩnh vực sản xuất phim. Cô chia sẻ: "Tôi muốn đào sâu về quá trình làm phim để củng cố kiến thức và thử thách bản thân.

Tôi có đam mê sản xuất phim và muốn trải nghiệm ở lĩnh vực này. Tôi muốn hiểu sâu về quá trình làm kịch bản đến khi hoàn thiện bộ phim.

Tôi từng lo khi không thể làm tốt vai trò này. May mắn thay, ba tôi và công ty của tôi cho phép tôi thử sức với hai vị trí. Tôi thấy may mắn khi có nhiều người phía sau đẩy mình lên".

Lý Nhã Kỳ nghe vậy liền hỏi Kaity Nguyễn có ngại bị so sánh với Ngô Thanh Vân, Trương Ngọc Ánh, cũng là những mỹ nữ thành công ở vai trò nhà sản xuất. Nữ diễn viên cho biết:

"Tôi không ngại thất bại vì đó là cách nhanh nhất để tiến bộ. Không có cách nào học nhanh hơn trừ khi mình đau đớn và thất vọng".