Dịch Covid-19 ở Việt Nam ngày 10/3: Ghi nhận ca nhiễm thứ 34, là người phụ nữ Việt 51 tuổi đang cách ly tại Bình Thuận

Team Xã Hội, Theo Trí Thức Trẻ 08:10 10/03/2020

Tính đến hiện tại, Việt Nam có 34 trường hợp dương tính với Covid-19, 210 ca nghi ngờ mắc đang được cách ly và 20.075 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khoẻ.

Hội An cách ly 17 người tiếp xúc gần với ca nhiễm Covid-19 thứ 33

Chiều 10/3, Bộ Y tế đã công bố ca nhiễm Covid-19 thứ 33 ở Việt Nam. Bệnh nhân là nam du khách Anh, 58 tuổi, hành khách đi trên chuyến bay VN0054, đến tham quan và lưu trú tại khách sạn B. (TP Hội An, Quảng Nam).

Ngay sau khi nhận được kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteur Nha Trang, 4 du khách nước ngoài đi cùng nhóm với bệnh nhân này đã được chuyển từ khách sạn B.q đến khu cách ly tập trung tại Nhà khách Phân hiệu Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam (P.Cửa Đại, Hội An).

Ngoài ra, 13 người là quản lý và nhân viên khách sạn B.q có tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 33 đã được chuyển đến khu cách ly tập trung tại cơ sở y tế khu Điện Nam - Điện Ngọc (TX Điện Bàn, Quảng Nam).

Tạm "đóng cửa" Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam vì Covid-19

vien_han_lam_khoa_hoc_xa_hoi_bhpd

Theo lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, chiều ngày 4/3, Viện tổ chức hội nghị và có tiếp xúc gần nhiều thành viên (có cả lãnh đạo chủ chốt) của đơn vị trực tiếp tiếp xúc với ông N.Q.T (61 tuổi), nguyên lãnh đạo của Viện, đồng thời là bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 21 của Việt Nam.

Do đó, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam quyết định tạm “đóng cửa” đến ngày 15/3.

Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

Quân đội đã hoàn thiện kịch bản ứng phó với 3.000-30.000 ca mắc Covid-19

Ngày 10-3, tại Hà Nội, Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về phòng, chống dịch Covid-19 chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch trong Quân đội.

Phát biểu tại cuộ họp, Thượng tướng Trần Đơn cho hay quân đội đã xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch theo kịch bản đáp ứng 5 cấp độ dịch, trong đó cao nhất là cấp độ 5: dịch bệnh lây lan rộng trong cộng đồng từ trên 3.000 - 30.000 trường hợp mắc Covid-19.

Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

Toàn bộ phi hành đoàn 16 người trên chuyến bay VN0054 âm tính với COVID-19

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về bệnh nhân thứ 17 nhiễm COVID-19 trên chuyến bay VN0054, từ ngày 6/3, toàn bộ các phi công, tiếp viên, kỹ thuật, phục vụ mặt đất khai thác các chuyến bay sau đó đều được yêu cầu cách ly để phòng, chống nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Theo đại diện Vietnam Airlines, tính đến 17h ngày 10/3, toàn bộ tổ bay gồm 4 phi công và 12 tiếp viên trên chuyến bay VN0054 đều có kết quả xét nghiệm âm tính.

Bên cạnh đó, các nhân viên kỹ thuật và mặt đất đã lên khoang máy bay của chuyến bay này cũng chưa có dấu hiệu mắc bệnh. Hiện phi hành đoàn vẫn đang tuân thủ cách ly tập trung và được giám sát chặt chẽ về y tế.

Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

Ghi nhận trường hợp nhiễm Covid-19 thứ 34

Bộ Y tế vừa công bố bệnh nhân mới dương tính với virus corona là phụ nữ 51 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Ngày 22/2, bệnh nhân bay từ Việt Nam sang New York (Mỹ), quá cảnh tại sân bay Incheon (Hàn Quốc).

Đến ngày 29/2, bệnh nhân bay từ Washington (Mỹ) về Việt Nam, quá cảnh tại sân bay Quatar và sáng ngày 2/3, nhập cảnh vào Việt Nam tại cửa khẩu Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất.

Sáng 9/3, bệnh nhân nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận và được điều trị cách ly tại đây.

Vợ của du khách nước ngoài mắc Covid-19 ở Quảng Nam có kết quả xét nghiệm âm tính

photo-1-15838320049071712346152

Khu resort The Nam Hai, nơi vợ chồng ông N.K lưu trú trong thời gian đến Quảng Nam

Ngày 10-3, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết đã đưa ông N.K (49 tuổi; quốc tịch Anh) – trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 thứ 31 ở Việt Nam và là bệnh nhân đầu tiên ở Quảng Nam - ra Bệnh viện Trung ương Huế điều trị.

Bà N.H.G (48 tuổi; quốc tịch Anh - vợ ông N.K) cũng được đưa ra Huế cùng chồng để theo dõi sức khỏe. Điều đáng mừng và khá kỳ lạ là dù đi cùng chồng từ Anh đến Việt Nam trên một chuyến bay rồi cùng đi du lịch nhiều nơi, ăn ở cùng nhưng bà N.H.G có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

Hà Nội tạm dừng hoạt động hàng loạt khu di tích để phun thuốc khử trùng phòng dịch COVID-19

thông páo

Các khu di tích tại Hà Nội như Nhà tù Hoả Lò, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, đền Ngọc Sơn… đều đã được tạm dừng hoạt động để tiến hành phun khử trùng kể từ ngày 10/3 để phòng ngừa dịch bệnh COVID-19.

Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

19 người tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19 ở Huế có kết quả xét nghiệm âm tính

Chiều 10/3, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đã có kết quả xét nghiệm của 19 người từng tiếp xúc với nữ bệnh nhân người Anh nhiễm Covid-19.

Theo đó, qua quá trình kiểm tra yếu tố dịch tễ, cơ quan chức năng tỉnh TT.Huế đã cho cách ly và lấy kết quả xét nghiệm 19 người tiếp xúc gần (trong phạm vi 2 mét) với ca bệnh Covid-19 thứ 30.

Kết quả xét nghiệm bước đầu tại Bệnh viện Trung ương Huế cho thấy, cả 19 ca nghi nhiễm trên đều cho kết quả âm tính. Trong đó, có cả kết quả của du khách người Anh là chồng của bệnh nhân thứ 30.

Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

Việt Nam ghi nhận ca nhiễm Covid-19 thứ 33

Bộ Y tế thông tin trường hợp bệnh nhân 33 là nam giới, 58 tuổi quốc tịch Anh, là hành khách cùng đi trên chuyến bay VN0054 đang lưu trú tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân được Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng Nam gửi xét nghiệm, đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Như vậy, tính đến ngày 10/3/2020, Việt Nam ghi nhận 33 trường hợp mắc Covid-19 tại 11 tỉnh, thành phố.

solieuVN_15h-01

Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

Côn Đảo đề xuất tạm thời dừng tiếp nhận khách du lịch trong và ngoài nước

photo-1-15838262391671997132635

Du khách tham quan Côn Đảo bằng tàu cao tốc

Ngày 10-3, ông Lê Văn Phong, Chủ tịch UBND huyện Côn Đảo, cho biết mới đây UBND huyện đã có văn bản gửi UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu xin ý kiến chỉ đạo để tạm dừng tiếp nhận du khách trong và ngoài nước trong thời điểm này.

Theo ông Phong trước tình hình thực tế của địa phương cũng như diễn biến của dịch, UBND huyện đã đề xuất văn bản xin ý kiến chỉ đạo. UBND huyện cũng đã rà soát, hiện vẫn có hơn 200 du khách nước ngoài đang du lịch tại đảo.

Sa Pa phong tỏa toàn diện và tạm thời 5 khu vực nguy cơ lây nhiễm cao

5 khu vực tại Sa Pa được khoanh vùng, cách ly tạm thời vì có liên quan đến hai vợ chồng du khách người Anh dương tính với virus SARS-CoV-2 và 4 du khách cùng chuyến bay với bệnh nhân số 17.

ttxvn_sapa

Từ ngày 10/3, thực hiện các biện pháp khẩn cấp về phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định, thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai) tiến hành khoanh vùng, phong tỏa toàn diện và tạm thời đối với 5 khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao.

Văn bản số 906/QĐ-UBND ngày 9/3 của Ủy ban Nhân dân thị xã Sa Pa nêu rõ, 5 khu vực được khoanh vùng, cách ly tạm thời là khu nghỉ dưỡng Topas Ecolodge Sa Pa (thôn Lếch Dao, xã Thanh Bình, huyện Sa Pa); nhà ông N.M.Q (tổ dân phố số 4, phường Sa Pa); homestay Anh Đức (thôn Tả Van Dáy 2, xã Tả Van); khách sạn Silk Path Grand Resort & Spa; khoanh vùng, cách ly tạm thời và tạm dừng hoạt động đối với xe ôtô 16 chỗ Ford Transit mang biển kiểm soát 24B-006.47.

Trong đó, khu nghỉ dưỡng Ecolodge Sa Pa là nơi lưu trú của hai vợ chồng du khách người Anh đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 và Khách sạn Silk Path là nơi đón bốn du khách đi cùng chuyến bay với bệnh nhân số 17 N.H.N (Hà Nội). Các khu vực còn lại là những địa điểm mà hai du khách người Anh nói trên đã có mặt.

Việt Nam phát hiện trường hợp nhiễm COVID-19 thứ 32

Bộ Y tế vừa công bố bệnh nhân thứ 32 (BN32) nhiễm COVID-19 là nữ, 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có tiếp xúc với BN17 tại London (Anh) ngày 27/2.

BN32 khởi phát ho vào ngày 02/3 (tại London - Anh), không sốt. Bệnh nhân đến BV tại London để khám và được cho thuốc về nhà điều trị.

Ngày 07/3 sau khi biết tin BN17 tại Việt Nam mắc bệnh COVID-19, bệnh nhân đến lại BV để khám và được cho thêm thuốc về nhà nhưng triệu chứng ho khan không giảm, không sốt.

Không an tâm về sức khỏe, bệnh nhân thuê máy bay riêng (số hiệu WGT2B) về Việt Nam và nhập cảnh lúc 08g15 ngày 09/3/20 có nhiệt độ 37,5°C, ho khan, ngay lập tức được chuyển về BV Dã Chiến Củ Chi bằng xe chuyên dụng cách ly nghiêm ngặt.

Kết quả X-Quang nhập viện phát hiện viêm phổi mô kẽ. Bệnh nhân hiện tỉnh, sinh hiệu ổn, còn ho khan nhiều, họng đỏ nhẹ, không sốt, thở êm và tự thở được chuyển về cách ly tại BV Bệnh Nhiệt đới TPHCM lúc 20h30 ngày 9/3/2020.

Mẫu bệnh phẫm được lấy và chuyển về Viện Pasteur TPHCM vào lúc 20:00 ngày 09/3. Kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật realtime RT-PCR vào lúc 22g30 ngày 09/3.

Hà Nội: Hơn 1.800 người được về nhà vì hết hạn cách ly tập trung

Báo cáo tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội chiều 9/3, đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết, những ngày vừa qua, Bộ Tư lệnh Thủ đô tích cực làm công tác tiếp nhận, cách ly các cống dân Việt Nam trở về từ các vùng dịch qua sân bay Nội Bài.

Tính đến 15h ngày 9/3, đơn vị đã vận chuyển 3.697 công dân. Riêng công dân Hà Nội đang cách ly tập trung là 405 người. Đơn vị đã đưa về cách ly tập trung tại 8 khu vực của 6 tỉnh, thành phố.

Trong số những người đang cách ly tập trung, đến nay đã lấy được 2.240 mẫu, tất cả đều âm tính. Một số công dân mới về chưa lấy được mẫu.

Theo đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô, bắt đầu từ ngày 10/3 đến 12/3, có khoảng 1.893 trường hợp hết hạn cách ly 14 ngày. Trong thời gian này, 28 công dân Hàn Quốc cũng sẽ hết hạn cách ly. Về việc này, đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô đề nghị Sở Y tế và Sở Ngoại vụ… phối hợp để có phương án trả công dân về các địa phương.

Đà Nẵng đã có 236 mẫu xét nghiệm âm tính với Covid-19

Thông tin từ Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết, từ chiều 9-3 đến 8 giờ sáng 10-3, trên địa bàn bàn thành phố Đà Nẵng ghi nhận thêm 19 trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 (17 người Việt Nam, 1 người Indonesia, 1 người Đan Mạch).

phun thuoc

Phun thuốc khử trùng khu cách ly tập trung tại Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng-an ninh (Trung đoàn 971, Bộ CHQS TP Đà Nẵng).

Hiện tại, TP Đà Nẵng đang theo dõi 49 trường hợp (43 người Việt Nam, 6 người nước ngoài) nghi ngờ mắc Covid-19 tại các bệnh viện. Đến nay, Đà Nẵng đã theo dõi 286 trường hợp tại bệnh viện, trong đó: 237 trường hợp đã xuất viện và chuyển cách ly tập trung. Hiện đã có 236 mẫu xét nghiệm âm tính với Covid-19, 2 mẫu xét nghiệm dương tính với Covid-19. Sức khỏe của các trường hợp giám sát tạm ổn và đang được theo dõi chặt chẽ. Đà Nẵng đang theo dõi tại các khu cách ly tập trung 987 trường hợp; đang theo dõi cách ly tại cơ sở lưu trú, tại nhà 124 trường hợp.

Vietnam Airlines khử trùng toàn bộ chuyến bay quốc tế về Việt Nam

87042128101630781764004815574629119393529856n-copy-15838081939981683557626

Khử trùng máy bay từ quốc tế về của Vietnam Airlines.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại các nước trên thế giới, Vietnam Airlines tiến hành khử trùng toàn bộ chuyến bay quốc tế về Việt Nam. Các chuyến bay ghi nhận hành khách có biểu hiện sức khỏe bất thường cũng được hãng báo cáo với nhà chức trách và thực hiện khử trùng như đã thông báo trước đó.

Xem toàn bộ tại đây.

4 du khách người Anh đang cách ly ở Lào Cai âm tính với Covid-19

Chiều 9/3, theo thông tin từ Sở Y tế Lào Cai, 17 mẫu xét nghiệm của người tiếp xúc trực tiếp với hai du khách người Anh mắc Covid-19 gửi về Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương đã có kết quả âm tính với virus Covid-19.

Theo đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Lào Cai đã thực hiện lấy 17 mẫu xét nghiệm, trong đó có 4 mẫu của 4 người Anh đi cùng chuyến bay VN0054 đang nghỉ tại Silk Path Grad Resort anh Spa, các mẫu của gia đình lái xe đã chở 2 vợ chồng người Anh xác định là dương tính với Covid-19 và những người có tiếp xúc trực tiếp nhất với 2 vợ chồng này. Đến 18h37' ngày 9/3, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã trả lời 17/17 mẫu của Lào Cai đều cho kết quả âm tính.

Keyword đầu tiên có dấu

Từ hôm nay (10-3), thực hiện khai báo y tế toàn dân

Để ngăn dịch COVID-19 lây lan trước những diễn biến đang rất phức tạp, kể từ ngày 10-3 Việt Nam (VN) sẽ áp dụng khai báo y tế toàn dân. Theo đó, cổng hệ thống thông tin quản lý khai báo y tế sẽ được mở cho người dân truy cập và khai báo sức khỏe chính xác.

Ứng dụng khai báo y tế toàn dân Việt Nam ra mắt: Phản ánh nhanh các trường hợp nghi nhiễm COVID-19 tới cơ quan quản lý - Ảnh 1.

Ứng dụng hiện đã có thể tải về từ chợ ứng dụng Google Play

Ninh Bình: 4 du khách Anh bay chuyến VN0054 âm tính với Covid-19

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình cho biết, 4 du khách đi cùng chuyến bay VN0054 với cô gái Hà Nội (ca thứ 17) có kết quả âm tính với Covid-19. 4 trường hợp này đều lưu trú tại khu các khách sạn, homestay ở huyện Hoa Lư (Ninh Bình).

Gần 200 người gồm khách ở cùng khách sạn, homestay, nhân viên khách sạn, chủ homestay, lái đò… tiếp xúc với các du khách này đang bị cách ly theo dõi tại chỗ.

Ninh Bình: 4 du khách Anh bay chuyến VN0054 âm tính với Covid-19 - 1

Khách sạn ở Ninh Bình bị phong tỏa vì liên quan đến các du khách đi trên chuyến bay VN0054 có các ca nhiễm Covid-19.

5 người tiếp xúc gần bệnh nhân Covid-19 thứ 30 có dấu hiệu ho, sốt

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, liên quan đến nữ bệnh nhân người Anh dương tính với Covid-19 – ca thứ 30 tại Việt Nam, có 5 người tiếp xúc gần với bệnh nhân này đã bị ho, sốt. 5 người này bao gồm: 1 người là chồng của bệnh nhân có cùng quốc tịch Anh, 1 khách du lịch Anh - đều ở cùng khách sạn và 3 nhân viên khách sạn này gồm 1 nam đầu bếp (người hướng dẫn cách làm các món ăn cho nữ du khách này ở khách sạn), 1 nam nhân viên xách hành lý cho khách và 1 nhân viên khác.

Hiện cả 5 người trên đã thực hiện cách ly điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2. Những người tiếp xúc gần còn lại sức khỏe bình thường.

5 người tiếp xúc gần bệnh nhân Covid-19 thứ 30 có dấu hiệu ho, sốt - 1

Khách sạn Moonlight đường Phạm Ngũ Lão, TP Huế đang được phong tỏa

Đường sắt cách ly hơn 60 tiếp viên từng tiếp xúc với hành khách từ chuyến bay VN0054

- Đoàn tàu SP3 (Hà Nội - Lào Cai) vào tối 4/3 đón 2 vợ chồng người Anh đi chung chuyến bay VN0054 với "bệnh nhân 17".

Quá trình đi tàu lên Lào Cai, hai vợ chồng này ở khoang riêng nên không tiếp xúc với các hành khách khác. Một nữ tiếp viên dọn chăn gối trong toa của hai vị khách trên đã được tỉnh Yên Bái cách ly tập trung. Ngoài ra, ngành đường sắt yêu cầu cách ly toàn bộ tổ tàu gần 20 nhân viên tại nhà, không bố trí công tác trong 14 ngày.

- Đoàn tàu SP3 (Hà Nội - Lào Cai) khởi hành ngày 6/2 đón 4 vị khách người Anh từng đi chuyến bay VN0054, họ lên toa số 10 đến Lào Cai. Các vị khách này hiện được Sở Y tế Lào Cai cách ly.

Để đảm bảo phòng chống dịch, một tiếp viên tàu tiếp xúc gần với nhóm hành khách được cách ly tập trung tại Yên Bái; toàn bộ tổ tàu gần 20 người cách ly tại nhà.

Hành khách lên tàu SE9 từ ga Hà Nội. Ảnh: Anh Duy.

Hành khách lên tàu SE9 từ ga Hà Nội.

- Đoàn tàu SE1 (Hà Nội - TP HCM) khởi hành ngày 5/3 đón 2 vị khách người Anh lên toa số 9. Khi đến Huế, các vị khách đã được nhà chức trách địa phương yêu cầu cách ly do từng đi chuyến bay VN0054.

Ngành đường sắt đã dừng hoạt động toa tàu chở các vị khách, tiến hành khử trùng toàn bộ đoàn tàu SE1 tại TP HCM. Một nhân viên phục vụ trong toa 9 được cách ly tập trung. Vì 2 vị khách người Anh chỉ lên tàu ngủ qua đêm đến Huế rồi rời đi nên các nhân viên tổ tàu không tiếp xúc và không phải cách ly.

- Đoàn tàu SE3 ngày 6/3 đón 4 vị khách từng đi chuyến bay VN0054 lên toa số 10. Khi đến Đà Nẵng, các vị khách được đưa vào phòng cách ly tại ga, sau đó Sở Y tế Đã Nẵng lấy mẫu xét nghiệm.

Ngành đường sắt đã cắt lại toa số 10 ở Đà Nẵng để khử trùng. Do thời gian khách ở trên tàu hơn nửa ngày và có khả năng hành khách di chuyển trên tàu, nên toàn bộ tổ tàu với 22 nhân viên phải cách ly tại nhà.

Hà Nội: Chỉ còn 1.777 người phải giám sát y tế, 4.773 trường hợp hết thời gian cách ly

Tính đến tối 9/3, Sở Y tế Hà Nội đã giám sát và theo dõi sức khoẻ tại cộng đồng 6.550 người có tiền sử đi từ hoặc đi qua vùng dịch về. Hiện tại con số này chỉ còn 1.777 người phải tiếp tục cách ly, theo dõi sức khoẻ; 4.773 trường hợp đã hết thời gian cách ly.

Ảnh minh hoạ: Internet

31 ca nhiễm Covid-19, 210 ca nghi nhiễm và 20.075 người được theo dõi sức khoẻ

Theo Bộ Y tế, tính đến 18h20 tối 9/3, Việt Nam đã ghi nhận 31 trường hợp nhiễm Covid-19 và 210 ca nghi nhiễm (có dấu hiệu sốt, ho, đến từ vùng dịch) đang được cách ly, tiếp tục theo dõi và giám sát chặt chẽ để không lây nhiễm ra cộng đồng.

Ngoài ra, cả nước cũng có 20.075 người đang được theo dõi y tế do tiếp xúc gần hoặc nhập cảnh từ vùng dịch.

Dịch Covid-19 ở Việt Nam ngày 10/3: Ghi nhận ca nhiễm thứ 34, là người phụ nữ Việt 51 tuổi đang cách ly tại Bình Thuận - Ảnh 38.