Diễn biến dịch Covid-19 ngày 29/3: 188 ca dương tính, BV Bạch Mai là ổ dịch lớn nhất cả nước

Team Xã Hội, Theo Trí Thức Trẻ 06:17 29/03/2020

Báo cáo mới nhất của Bộ Y tế cho biết, hiện Việt Nam ghi nhận thêm 5 ca mắc Covid-19, nâng tổng số người mắc của Việt Nam lên 179. Bốn ca trong số này liên quan tới Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội); ca còn lại được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Tiếp tục cập nhật...

Chủ tịch Hà Nội kiến nghị Thủ tướng cho công sở nghỉ việc

87586194209623310152372155399956948058112n-15839336122901624023295-15854794261161914729599-crop-158547943667391400347-15854941670421328713271

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Trong bối cảnh tình hình Covid-19 ở Bệnh viện Bạch Mai đang có diễn biến phức tạp, tại phiên họp trực tuyến của Chính phủ với lãnh đạo 5 thành phố lớn, do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì sáng ngày 29/3, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã kiến nghị một số biện pháp mạnh mẽ hơn.

Cụ thể, ông Nguyễn Đức Chung báo cáo, khi Thủ tướng đã ra chỉ thị từ 0 giờ ngày 28/3 đóng cửa dịch vụ không cần thiết, Hà Nội những ngày qua đã kiểm tra, thì có một số nơi chưa chấp hành, nhưng đã và sẽ tiếp tục nhắc nhở xử lý.

Song, Chủ tịch Hà Nội đề xuất Thủ tướng cho ý kiến về việc không nên để người tạm trú về quê. Ông nói: "Mong Thủ tướng ra lệnh những người trên không được về quê, mà ở lại nơi tạm trú. Vì nếu những người này lây nhiễm mà chưa được phát hiện, về quê trong thời gian này, sẽ mang dịch bệnh đến các tỉnh, thành. Bài học ở Vũ Hán là họ cũng đóng băng lại, không cho về quê, phải tạm trú tại chỗ".

Ông Chung cho rằng, Thủ tướng đã chỉ đạo các biện pháp chống dịch Covid-19 rất mạnh mẽ. Nếu làm mạnh mẽ hơn nữa, cách ly được hơn nữa, hy vọng trong 1 tuần đến 10 ngày tới, sự lây lan của dịch bệnh sẽ được ngăn chặn.

Xem thêm tại đây.

Hà Nội dỡ bỏ cách ly toàn bộ tòa nhà 34T Hoàng Đạo Thúy

Tối 29/3, trả lời phóng viên, ông Lai Mạnh Tiến – Chủ tịch UBND phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội cho biết: “Chiều ngày 29/3, sau khi phun khử khuẩn toàn bộ toàn nhà 34T, đến tối cùng ngày các lực lượng chức năng đã tiến hành tháo dỡ barie, chốt ngăn chặn cách ly tại khu vực tòa nhà 34T Hoàng Đạo Thúy".

Theo ông Tiến, việc dựng hàng rào, lập chốt cách ly, giám sát chặt chẽ hoạt động của tòa nhà 34T Hoàng Đạo Thúy do có trường hợp dương tính với Covid-19, là để khử khuẩn, lập danh sách người tiếp xúc với bệnh nhân 183…

"Sau khi khử khuẩn, hoàn thành lập danh sách người tiếp xúc, các lực lượng chức năng đã tiến hành tháo dỡ hệ thống rào chắn trong khu vực. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn khuyến cáo những cư dân thuộc tòa nhà này nên cách ly tại nhà và hạn chế đi lại ra bên ngoài. Đặc biệt những cư dân tại tầng 26 nơi có bệnh nhân dương tính, chúng tôi đã thông báo tự cách ly tại nhà và cần nhu cầu gì thì sẽ có một đội thuộc ban quản trị tòa nhà giúp đỡ ", ông Tiến cho biết thêm.

Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

Gần 1.900 người Thanh Hóa tới BV Bạch Mai khám chữa bệnh

Chiều ngày 29-3, Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa đã có công văn gửi UBND và Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, TP; các cơ sở khám chữa bệnh công lập và ngoài công lập về việc theo dõi, giám sát y tế người bệnh đi khám chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai trở về địa phương.

Theo rà soát của ngành y tế Thanh Hóa, từ ngày 15-3 đến 26-3, Thanh Hóa đã có 1.889 bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai (trong đó có 150 bệnh nhân điều trị nội trú). Trong đó, một số lượng lớn người ra Bệnh viện Bạch Mai chăm sóc, thăm hỏi chưa được thống kê.

Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

Âm tính lần 3, hai bệnh nhân 61 và 67 ở Ninh Thuận sẽ xuất viện tuần tới

Tối 29-3, ông Nguyễn Nhị Linh, giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Thuận, cho biết mẫu bệnh phẩm của hai bệnh nhân thứ 61 và 67 gởi Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm đều có kết quả âm tính lần 3 với SARS-CoV-2.

Kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 vào ngày 22-3 và lần 2 vào ngày 26-3.

Bác sĩ Thái Phương Phiên, giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận, cho biết hai bệnh nhân 61 và 76 đang được điều trị tại Bệnh viện tỉnh, hiện sức khỏe đã ổn định, hết ho, sốt.

Theo ông Phiên, sau ba lần đều có kết quả âm tính, bệnh viện sẽ hội chẩn lần cuối và cho hai bệnh nhân 61 và 67 sẽ xuất viện trong tuần tới, đồng thời phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh theo dõi sức khỏe trong thời gian hai bệnh nhân này được cách ly tại nhà.

Theo Tuổi Trẻ.

Từ 30/3 đến hết 15/4: Các hãng hàng không chỉ được bay 1 chuyến khứ hồi Hà Nội-TP.HCM mỗi ngày

912286222419900036211275433627666643156992n-15854858391701028342899

Ngày 29/3, Bộ Giao thông vận tải có công điện hoả tốc gửi Cục Hàng không Việt Nam, về việc quyết liệt thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm từ Hà Nội và TPHCM đối với các địa phương, kể từ 0h ngày 30/3 đến hết 15/4, các hãng hàng không Việt Nam chỉ được khai thác vận chuyển hành khách 1 chuyến/ngày trên đường bay: Hà Nội-TPHCM - Hà Nội; Hà Nội-Đà Nẵng/Phú Quốc-Hà Nội và chặng bay TPHCM-Đà Nẵng/Phú Quốc-TPHCM.

Xem thêm tại đây.

Thêm 9 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 1 phóng viên từng phỏng vấn BN148, 2 ca liên quan BV Bạch Mai

18h chiều 29/3, Việt Nam đã ghi nhận thêm 9 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca mắc tại Việt Nam lên 188. Trong số này có 4 trường hợp được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, 3 trường hợp có thời gian sống trong cộng đồng và 2 trường hợp liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai.

Xem chi tiết danh sách các ca bệnh khác tại đây.

Gần 2.000 bệnh nhân ở Thanh Hóa đã đến Bạch Mai khám và điều trị

Theo Sở Y tế Thanh Hóa, kết quả rà soát ban đầu, tính từ 15-26.3, tỉnh Thanh Hóa đã có 1.889 người đến Bệnh viện Bạch Mai khám và điều trị bệnh, trong đó có 150 bệnh nhân điều trị nội trú.

Ngoài ra, còn một số lượng lớn người thân đi chăm sóc, hoặc thăm bệnh nhân, nhưng chưa thể thống kế cụ thể.

Gần 2.000 bệnh nhân ở Thanh Hóa đã đến Bạch Mai khám và điều trị - ảnh 1

Các đơn vị cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cần chỉ đạo các xã, phường, thị trấn rà soát toàn bộ các trường hợp sống trên địa bàn đến khám và điều trị bệnh nội trú tại Bệnh viện Bạch Mai từ 15-26.3.

Trường hợp bệnh nhân điều trị nội trú đã ra viện trong khoảng thời gian trên thì hướng dẫn cả người bệnh và người đi chăm sóc bệnh nhân cách ly y tế tại nơi cư trú cho đủ 14 ngày, kể từ ngày ra viện.

Đối với các trung tâm y tế và cơ sở y tế trên địa bàn, triển khai lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm Covid -19 đối với người bệnh đã ra viện, từng điều trị tại Khoa Cấp cứu thần kinh, Trung tâm Tim mạch, Trung tâm Bệnh Nhiệt đới của Bệnh viện Bạch Mai.

Theo báo Thanh Niên

Mời chủ tài khoản Facebook Nguyễn Sin lên làm việc do tung tin có người chết vì Covid-19

Chiều 29/3, Chánh thanh tra, Sơ Thông tin truyền thông TPHCM cho hay, đã tiến hành mời chủ tài khoản Facebook Nguyễn Sin lên làm việc vào đầu tuần do tung tin có người chết vì dịch Covid-19 gây hoang mang dư luận.

Trước đó, chiều 28/3, tài khoản Facebook Nguyễn Sin đã đưa thông tin bị đặt về việc có ca chết vì dịch Covid-19. Ngay lập tức, thông tin trên đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận.

Mời chủ tài khoản Facebook Nguyễn Sin lên làm việc do tung tin có người chết vì Covid-19 - Ảnh 1.

Xem toàn bộ bài viết tại đây.

Hà Nội khoanh vùng, khử khuẩn toà nhà 30 tầng ở phố Hoàng Đạo Thuý vì có người nghi nhiễm COVID-19

Sau khi có trường hợp nghi nhiễm COVID-19 tại toà nhà 34T Hoàng Đạo Thúy (Cầu Giấy, Hà Nội), cơ quan chức năng đã tiến hành khoanh vùng, khử khuẩn cả toà nhà này để đảm bảo an toàn cho người dân.

Theo ghi nhận vào sáng ngày 29/3, các cơ quan chức năng thuộc TP Hà Nội đã phối hợp khoanh vùng, khử khuẩn toàn bộ tòa nhà 34T (30 tầng) nằm trên đường Hoàng Đạo Thúy (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Theo thông tin người dân cung cấp, sáng 29/3, trên hệ thống loa, ban quản trị tòa nhà thông báo 1 người phụ nữ sinh sống tại tầng 26 của toà nhà này đã được đưa đi cách ly từ trước đó mấy ngày do nghi ngờ mắc Covid-19. Đến sáng 29/3 người này có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Hà Nội khoanh vùng, khử khuẩn toà nhà 30 tầng ở phố Hoàng Đạo Thuý vì có người nghi nhiễm COVID-19 - Ảnh 1.

Xem toàn bộ bài viết tại đây.

Đà Nẵng tạm dừng tất cả hoạt động phục vụ ăn uống tại chỗ từ 15 giờ ngày 29/3

Ngày 29/3, UBND TP Đà Nẵng đã gửi các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện bổ sung biện pháp tăng cường phòng chống dịch Covid-19, trong đó bổ sung biện pháp tạm dừng hoạt động phục vụ ăn uống tại chỗ đối với tất cả các hình thức kinh doanh ăn uống.

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng có văn bản yêu cầu Sở Công thương chủ trì khẩn trương phối hợp với UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan tạm dừng hoạt động phục vụ ăn uống tại chỗ đối với các hình thức kinh doanh ăn uống.

Thời gian thực hiện bắt đầu từ 15 giờ chiều nay (29/3) đến hết ngày 15/4. Đồng thời, khuyến khích người dân thực hiện bán qua mạng, bán mang đi đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đà Nẵng tạm dừng tất cả hoạt động phục vụ ăn uống tại chỗ từ 15 giờ ngày 29/3 - Ảnh 2.

Tạm dừng dịch vụ xổ số kiến thiết trong 15 ngày, bắt đầu từ đầu tháng tới

Kết luận cuộc họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch Covid-19 tại 5 thành phố trực thuộc Trung ương vào sáng 29/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý với kiến nghị của Bộ Tài chính, theo tinh thần Chỉ thị 15, là tạm dừng dịch vụ xổ số kiến thiết trong 15 ngày, bắt đầu từ đầu tháng tới.

Xem toàn bộ bài viết tại đây.

Chủ tịch HN: Hiện có 20 trường hợp dương tính với Covid -19 liên quan BV Bạch Mai

Trong cuộc họp phòng chống dịch Covid-19 do Thủ tướng chủ trì, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung đánh giá, đến nay tiềm ẩn nhiều nguy cơ từ ổ dịch lớn nhất và phức tạp nhất là Bệnh viện Bạch Mai.

Ông Chung cho biết, thành phố đã ghi nhận 20 trường hợp dương tính Covid-19 liên quan Bệnh viện Bạch Mai, trong khi đó Bộ Y tế chỉ mới công bố 16 ca.

Chủ tịch HN: Hiện có 20 trường hợp dương tính với Covid -19 liên quan BV Bạch Mai - Ảnh 1.

Xem toàn bộ bài viết tại đây.

Ninh Bình cách ly y tế 24 người tiếp xúc với bệnh nhân 170

Ông Ngô Văn Quốc, Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình cho biết, Trung tâm đã rà soát các đối tượng tiếp xúc với ca mắc Covid-19 thứ 170 và chuyển về khu cách ly y tế ở Phòng khám đa khoa khu vực 4 xã Cồn Thoi. Hiện có 14 người thuộc diện F1 đã được lấy mẫu xét nghiệm. Trong tuần tới, Trung tâm sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng 10 đối tượng F1 còn lại.

Ninh Bình thực hiện cách ly y tế 24 người tiếp xúc với bệnh nhân 170 - Ảnh 1.

Xem toàn bộ bài viết tại đây.

Yêu cầu giảm dần các chuyến bay đến mức tối đa từ 29/3 đến 15/4

Cục Hàng không Việt Nam vừa có công văn hoả tốc gửi các hãng hàng không Việt Nam, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn… về việc hạn chế cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng không từ sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất đi các cảng hàng không khác trên toàn quốc.

Theo đó, các hãng hàng không được yêu cầu giảm dần các chuyến bay đến mức tối đa trong giai đoạn từ 29/3 đến 15/4/2020 hoặc dài hơn tuỳ thuộc thông báo nếu có của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về dịch bệnh COVID-19.

Công văn hoả tốc yêu cầu giảm dần các chuyến bay đến mức tối đa từ 29/3 đến 15/4 - Ảnh 1.

Xem toàn bộ bài viết tại đây.

Tin vui: 3 bệnh nhân nặng tiến triển tốt lên, 60 ca đã âm tính lần 1 với COVID-19

6h sáng ngày 29/3, Bộ Y tế công bố thêm 5 ca mắc COVID-19, như vậy đến thời điểm này, Việt Nam đã ghi nhận 179 ca, trong đó 21 ca đã khỏi bệnh và ra viện.

158 ca bệnh còn lại đang được điều trị tại 20 cơ sở y tế trên cả nước, đa phần trong tình trạng sức khoẻ ổn định. Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tiếp nhận điều trị nhiều bệnh nhân nhất với 65 ca.

Về diễn tiến sức khoẻ của các bệnh nhân mắc COVID-19, thông tin từ Tiểu ban Điều trị bệnh nhân COVID-19 cho biết, trong số 3 ca bệnh nặng đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung, liên tục trong những ngày qua, các bác sĩ của Bệnh viện cùng các chuyên gia đầu ngành đã hội chẩn, nỗ lực chăm sóc và điều trị nên hiện sức khoẻ đã có nhiều tiến triển tốt lên.

Trong đó, 01 bệnh nhân đã rút ống thở trong đêm 28/3; bệnh nhân người Anh đang tiến triển khá hơn, đang cân nhắc giảm chế độ máy thở; 01 bệnh nhân chạy ECMO ngày thứ 10 đang khá lên, hy vọng cai dần ECMO.

Một tin vui nữa là hiện 60/158 bệnh nhân mắc COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với COVID-19, trong số này 27 bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với COVID-19.

Trong đó, 7 bệnh nhân số: 45, 53, 64, 65, 66, 79 và 90 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh lý hô hấp cấp tính Củ Chi đã khỏi bệnh, dự kiến trong ngày 29, 30-3 sẽ được ra viện, chuyển cơ sở khác để theo dõi sức khỏe.

63 tỉnh, thành cho học sinh nghỉ học, nhiều địa phương chưa xác định ngày đi học lại

Tính đến ngày 28/3 có 63 tỉnh, thành trên cả nước cho toàn bộ học sinh nghỉ học, nhiều nơi chưa xác định ngày học sinh trở lại trường.

Nhiều tỉnh chưa xác định ngày cho học sinh trở lại trường như: Hưng Yên, Hà Nam, Bạc Liêu, Trà Vinh, Long An, Hải Dương, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Bình Định, Ninh Thuận, Bình Dương, Cà Mau, Sóc Trăng, Hà Giang, Điện Biên, Tuyên Quang, Hậu Giang, Phú Thọ, Cao Bằng, Thanh Hoá, Ninh Bình, Thừa Thiên - Huế, Bến Tre, Yên Bái, Hà Tĩnh, Vĩnh Long, Cần Thơ, Lạng Sơn...

Đi cùng với thông báo nghỉ học là những khuyến cáo về việc học online, trực tuyến, học qua truyền hình. Đồng thời, UBND các tỉnh quán triệt việc học sinh, gia đình cần tuân thủ những hướng dẫn của Bộ Y tế trong công tác phòng dịch tại nơi ở.

Thêm 5 người mắc COVID-19 nâng tổng số ca mắc ở Việt Nam lên 179 ca

Bộ Y tế cho biết, đến 6h sáng nay- ngày 29/3, đã ghi nhận thêm 5 trường hợp mắc mới, nâng tổng số người mắc COVID-19 của Việt Nam lên 179. Bốn ca trong số này liên quan tới Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội); ca còn lại được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

CA BỆNH 175 (BN175): Bệnh nhân nam, 57 tuổi, làm việc tại công ty Trường Sinh cung cấp dịch vụ cho BV Bạch Mai, tiếp xúc với nhiều người.

CA BỆNH 176 (BN176): Bệnh nhân nữ, 38 tuổi, làm việc tại công ty Trường Sinh cung cấp dịch vụ cho BV Bạch Mai, tiếp xúc với nhiều người.

CA BỆNH 177 (BN177): Bệnh nhân nữ, 49 tuổi, làm việc tại công ty Trường Sinh cung cấp dịch vụ cho BV Bạch Mai, tiếp xúc với nhiều người.

CA BỆNH 178 (BN178): Bệnh nhân nữ, 44 tuổi, làm việc tại công ty Trường Sinh cung cấp dịch vụ cho BV Bạch Mai, đang ở Thái Nguyên và được xét nghiệm dương tính. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Đại Từ, Thái Nguyên.

CA BỆNH 179 (BN179): 62 tuổi, có địa chỉ ở quận Hà Đông, TP Hà Nội. Bệnh nhân từ nước ngoài về trên chuyến bay EK394, nhập cảnh ngày 18/03.

Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân được đưa đến khu cách ly tập trung của tỉnh Thanh Hoá. Tại đây bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và được Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xác định dương tính với SARS-COV-2. Hiện tại bệnh nhân và những người tiếp xúc gần đang được cách ly riêng tại khu cách ly, tình trạng sức khoẻ ổn định.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Dập bằng được ổ dịch tại Bệnh viện Bạch Mai

“Việc dập các ổ dịch có tính quyết định khi dịch đã lây lan vào cộng đồng", Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã yêu cầu như vậy tại đã họp trực tuyến chiều ngày 28/3 với lãnh đạo Bộ TT&TT, UBND TP. Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai và các chuyên gia để triển khai công tác phòng, chống dịch.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Tới đây, nhất định chúng ta phải quyết liệt hơn, lên danh sách toàn bộ những người đã đến Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 12/3 đến nay. Tỉnh thành nào có người đến Bệnh viện Bạch Mai đều phải vào cuộc quyết liệt chứ không chỉ TP. Hà Nội. Các lực lượng phải phối hợp chặt chẽ, đồng bộ để dập bằng được ổ dịch này. Chúng ta phải khẩn trương triển khai quyết liệt để rà soát các trường hợp đi, đến Bệnh viện Bạch Mai (có nguy cơ mắc bệnh) từ ngày 12/3 đến nay để khoanh vùng, cách ly y tế… tránh để lây nhiễm rộng ra cộng đồng”.

Diễn biến dịch Covid-19 ngày 29/3: 188 ca dương tính, BV Bạch Mai là ổ dịch lớn nhất cả nước - Ảnh 29.