Điểm mặt gọi tên các chàng “thiên tài âm nhạc” thế hệ mới của Kpop

Điệp Phan, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 24/02/2019

Định nghĩa idol tài năng giờ đây không còn chỉ đơn giản là hát và nhảy, các thần tượng ngày nay ngày càng trở nên “đa năng” hơn rất nhiều mặc dù ra mắt ở tuổi còn rất trẻ. Đặc biệt phải kể đến 4 chàng thần tượng thế hệ mới toàn năng sau đây.

Daehwi – Cựu thành viên Wanna One

Ngay từ vòng audition đầu tiên của "Produce 101 mùa 2", Daehwi đã nhanh chóng gây được sự chú ý với "các nhà sản xuất quốc dân" khi tiết lộ mình chính là tác giả của ca khúc mà cậu cùng với các đồng đội mang đi dự thi - "Hollywood". Không chỉ trình diễn như những idol thực thụ, các thí sinh và dàn ban giám khảo còn không khỏi ngạc nhiên trước tài năng sáng tác của chàng thần tượng sinh năm 2001. Ngoài khả năng sáng tác, giọng hát và kĩ năng nhảy của Daehwi cũng được các huấn luyện viên đánh giá rất cao. Tất cả đã chứng minh Daehwi xứng đáng với vị trí thứ 3 chung cuộc và xuất sắc trở thành thành viên của Wanna One.

Điểm mặt gọi tên các chàng “thiên tài âm nhạc”  thế hệ mới của Kpop - Ảnh 1.

Daehwi

Phần thi audition của Daehwi và các thực tập sinh Brand New Music tại "Produce 101 mùa 1"

Ra mắt với Wanna One, Daehwi tiếp tục khiến các fan hâm mộ không khỏi tự hào khi xuất hiện tại "Produce 48" với vai trò là nhà sản xuất ca khúc cho vòng đánh giá concept. Tiếp đến, chàng thần tượng 10x tiếp tục tham gia sáng tác loạt ca khúc cho các ca sĩ của Brand New Music như: "Good day" (MXM), "Remember Me" (Kang Min Hee).

"See You Again" - Ca khúc do Daehwi sáng tác tại "Produce 48"

Chưa hết, sau sự tan rã đầy nước mắt gần đây của Wanna One, các fan hâm mộ đã không khỏi ấm lòng khi nghe tin Jisung và Jihoon sẽ hát ca khúc do chính Daehwi sáng tác trong album solo sắp tới của họ. Đây không những là điều an ủi cho các fan Wanna One mà còn là một minh chứng không nhỏ cho tài năng vượt bậc của chàng thần tượng mới 18 tuổi.

Điểm mặt gọi tên các chàng “thiên tài âm nhạc”  thế hệ mới của Kpop - Ảnh 4.

Jihoon và Jisung sẽ hát ca khúc do Daehwi sáng tác trong album solo sắp tới

B.I – iKON

Không ngoa khi khẳng định B.I là một trong những thần tượng có khả năng sáng tác "đỉnh" nhất hiện nay. Tuy tuổi còn trẻ nhưng chàng thủ lĩnh iKON đã sở hữu một gia tài bài hát đồ sộ. Tất cả các bài hát do B.I chắp bút đều "chễm chệ" trên các bảng xếp hạng và gây được tiếng vang không hề nhỏ ở mỗi lần phát hành. Tiêu biểu phải kể đến: "Empty" – ca khúc làm nên màn ra mắt đại thành công của WINNER; "Whistle" – BlackPink; "Auto Reverse", "The Last Scene", "Bomb" của PSY; "Born Hater" của Epik High; và không thể không kể đến loạt bài hát mà B.I sáng tác làm nên tên tuổi của iKON như: "My Type", "Rhythm Ta", "Love Scenario"...

Điểm mặt gọi tên các chàng “thiên tài âm nhạc”  thế hệ mới của Kpop - Ảnh 5.

B.I

Thậm chí chính Tablo – thủ lĩnh Epik High cũng phải "choáng" với tài năng của B.I khi chia sẻ lý do anh mời trưởng nhóm iKON tham gia ca khúc "Born Hater" của mình: "Khi mà tôi xem cậu ấy làm việc thì nó gợi tôi nhớ đến khi tôi làm việc với GD. Cả hai đều hoàn thành công việc rất dễ dàng như hít thở vậy trong khi tôi còn loay hoay với bài hát. Tôi rất ghen tị với tài năng của họ và rồi khi tôi nhìn B.I… tôi đã nghĩ rằng thằng bé này đáng sợ thật. Thật luôn, thằng bé tài năng lắm. Đó là tất cả những gì tôi nghĩ."

Điểm mặt gọi tên các chàng “thiên tài âm nhạc”  thế hệ mới của Kpop - Ảnh 6.

B.I liên tục nhận được sự khen ngợi về tài năng của các tiền bối

Không những sở hữu khả năng sáng tác thiên tài, B.I còn tự mình lên ý tưởng cho những màn vũ đạo của iKON. Từ sáng tác, rap, hát cho đến nhảy, không có gì mà thủ lĩnh iKON không thể làm. Chứng minh danh xưng "thiên tài" hoàn toàn xứng đáng với tài năng âm nhạc thiên bẩm của chàng thần tượng sinh năm 1996.

Bang Chan - Stray Kids

Có một điều đặc biệt rằng Bang Chan chính là người tạo ra Stray Kids chứ không phải JYP. Cậu chính là người tự gom các thực tập sinh nam lại với nhau, sau đó cùng nhau luyện tập thành nhóm và tạo thành đội hình Stray Kids như hiện tại, tiếp đến mới được JYP thông qua show sống còn cùng tên và ra mắt.

Điểm mặt gọi tên các chàng “thiên tài âm nhạc”  thế hệ mới của Kpop - Ảnh 7.

Bang Chan là người tập hợp các thành viên Stray Kids

Stray Kids hiện được xem là một trong những nhóm nhạc nam thế hệ mới triển vọng nhất Kpop vì khả năng vũ đạo, hát live cho đến các bài hát đều rất nổi bật. Người có công lớn nhất chắc chắn phải kể đến chàng thủ lĩnh Bang Chan khi cậu chính là người "chắp bút" cho các ca khúc của Stray Kids như: "Hellevator", "District.9"...cùng với sự giúp sức của 2 thành viên cùng nhóm là Han và Changbin.

"Hellevator"...

...và "District 9" được chính Bang Chan, Han và Changbin "chắp bút"

Với sự dẫn dắt của Bang Chan, Stray Kids ngày càng thành công theo cách của riêng mình, có lẽ đây là nhóm nhạc nam hiếm hoi của JYP "tự thân vận động" trong các sản phẩm âm nhạc. Sở hữu dàn thành viên tài năng, cùng với khả năng lãnh đạo và sáng tác của Bang Chan, chắc chắn trong tương lai Stray Kids sẽ sớm đạt được thành công như mong muốn.

Bang Yedam – TREASURE

Bang Yedam hiện được cho là "át chủ bài" của nhóm nhạc nam mới nhà YG vì sở hữu tài năng âm nhạc "hơn người". Chàng thần tượng sinh năm 2002 đã xuất sắc giành được giải á quân "Kpop Star mùa 2" khi chỉ mới 10 tuổi, thậm chí được chính "chị đại SM" BoA nhận xét rằng cậu sở hữu giọng hát của Michael Jackson thời trẻ.

Màn trình diễn "Baby" hoàn hảo của Bang Yedam khi mới 10 tuổi tại "Kpop Star mùa 2"

Trải qua 6 năm "im hơi lặng tiếng" thực tập tại YG thì Yedam chính thức "khoe giọng" lần đầu tiên sau khi trưởng thành trên show sống còn Stray Kids của JYP với ca khúc "There’s nothing holding me back". Những tưởng giọng ca của Yedam sẽ không còn được như trước vì vỡ giọng nhưng khán giả không khỏi ngạc nhiên vì khả năng ca hát hiện tại của Yedam còn hoàn hảo hơn trước, ngay sau đó video cover này của cậu cũng được chia sẻ liên tục trên các trang mạng xã hội.

"There's Nothing Holdin' Me Back" - Bang Yedam

Ngoài khả năng ca hát vượt bậc, Yedam còn có thể sáng tác rất tốt. Trong chương trình sống còn "YG Treasure Box" Yedam đã gây bất ngờ cho các thực tập sinh và chủ tịch YG khi trình diễn ca khúc "Black Swan" do chính cậu sáng tác, ca khúc đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực của cư dân mạng, thậm chí họ còn không ngừng yêu cầu YG cho ra bản chính thức.

Bang Yedam với ca khúc tự sáng tác "Black Swan"

Bang Yedam hiện là một trong những thành viên được mong đợi và kỳ vọng nhiều nhất TREASURE. Với tài năng âm nhạc được "rèn dũa" từ nhỏ, chàng thần tượng sinh năm 2002 chắc chắn sẽ không làm người hâm mộ phải thất vọng!

Điểm mặt gọi tên các chàng “thiên tài âm nhạc”  thế hệ mới của Kpop - Ảnh 13.

Bang Yedam được khán giả kỳ vọng rất cao sau khi ra mắt