Điểm lại thành tích TV Show lừng lẫy mà Hương Giang khoe ở "Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế"!

Angus, Theo Trí Thức Trẻ 14:28 28/02/2018

Đại diện Việt Nam - Hương Giang vô cùng tự hào khi nhắc đến những chương trình truyền hình thực tế mà mình tham gia.

Hương Giang hiện đang là gương mặt nhận được nhiều sự chú ý từ truyền thông khi tham gia cuộc thi "Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018" tại Thái Lan. Trong đoạn livestream phỏng vấn với ngôi sao giải trí nổi tiếng ở xứ sở Chùa Vàng là Diana Flipo, Hương Giang đã tự hào chia sẻ bằng tiếng Anh về những thành tích đạt được của mình khi tham gia các TV Show, nổi bật trong đó có "Vietnam Idol", "Cuộc đua kỳ thú", "Bước nhảy hoàn vũ" và "The Remix".

Hương Giang chia sẻ bằng tiếng Anh về các show thực tế mà cô tham gia

Điểm lại thành tích TV Show lừng lẫy mà Hương Giang khoe ở Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế! - Ảnh 2.

Hương Giang đang được đánh giá rất cao tại "Hoa hậu chuyển giới Quốc tế"

Vietnam Idol 2012

Năm 2012, Hương Giang đã lấy tên của chị gái mình để đăng ký tham gia chương trình "Vietnam Idol". Giọng hát không quá đặc biệt nhưng cô nhanh chóng trở thành cái tên hot khi dũng cảm thừa nhận việc phẫu thuật chuyển giới ngay trên sân khấu. Vượt qua một loạt những cái tên nổi trội, Hương Giang đã tiến thẳng vào tận top 4 của mùa giải năm đó.

Hương Giang thừa nhận chuyển giới

Một phần thi của Hương Giang

Điểm lại thành tích TV Show lừng lẫy mà Hương Giang khoe ở Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế! - Ảnh 5.
Điểm lại thành tích TV Show lừng lẫy mà Hương Giang khoe ở Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế! - Ảnh 6.

Cô lọt vào top 4 năm 2012

Cuộc đua kỳ thú 2014 & 2016

Trong clip trò chuyện tại cuộc thi Hoa hậu, Hương Giang cũng không quên nhắc đến việc mình từng đạt giải Quán quân khi tham gia "Cuộc đua kỳ thú 2014" cùng bạn trai cũ Criss Lai, sau đó, cả hai tiếp tục tái hợp tại phiên bản All Stars năm 2016 và giành ngôi Á quân.

Hương Giang đã thể hiện được sự cố gắng, bản lĩnh và thông minh của mình khi đến với cuộc thi. Cô từng bước chinh phục những thử thách khó đòi hỏi sức bền và sức khỏe cao. Bên cạnh đó, tinh thần trẻ trung tràn đầy năng lượng cùng sự duyên dáng hài hước chính là những ấn tượng về cô ca sĩ trẻ này. Đấy cũng chính là cách mà Hương Giang xua tan đi sự mệt mỏi và cung cấp năng lượng cho mình.

Hương Giang 2 lần tham gia "Cuộc đua kỳ thú" cùng Criss Lai

Điểm lại thành tích TV Show lừng lẫy mà Hương Giang khoe ở Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế! - Ảnh 8.
Điểm lại thành tích TV Show lừng lẫy mà Hương Giang khoe ở Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế! - Ảnh 9.

Hương Giang gây ấn tượng mạnh khi tham gia "Cuộc đua kỳ thú"

Bước nhảy hoàn vũ 2015 & The Remix 2017

Hương Giang tham gia "Bước nhảy hoàn vũ" mùa 6 bên cạnh những đối thủ nặng ký như Chi Pu, Ninh Dương Lan Ngọc, Angela Phương Trinh, Diệp Lâm Anh... Tuy nhiên, khi chỉ còn 1 đêm thi nữa là bước vào vòng Chung kết, Hương Giang bất ngờ bị loại đầy nuối tiếc.

Điểm lại thành tích TV Show lừng lẫy mà Hương Giang khoe ở Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế! - Ảnh 10.
Điểm lại thành tích TV Show lừng lẫy mà Hương Giang khoe ở Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế! - Ảnh 11.

Hương Giang lọt top 5 "Bước nhảy hoàn vũ 2015"

Năm 2017, Hương Giang tiếp tục thử sức tại cuộc thi "The Remix - Hòa âm ánh sáng". Với những tiết mục được đầu tư kỹ lưỡng, cô đã giành được giải Đồng chung cuộc.

Điểm lại thành tích TV Show lừng lẫy mà Hương Giang khoe ở Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế! - Ảnh 12.
Điểm lại thành tích TV Show lừng lẫy mà Hương Giang khoe ở Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế! - Ảnh 13.

Hương Giang đạt giải Đồng tại "The Remix 2017"

Miss International Queen Pageant 2018 (Hoa hậu chuyển giới Quốc tế) là cuộc thi lớn và uy tín bậc nhất dành cho các người đẹp chuyển giới ở khắp các quốc gia được tổ chức thường niên tại Thái Lan từ năm 2004. Năm 2017, người đẹp Jiratchaya Sirimongkolnawin đến từ Thái Lan vượt qua 24 thí sinh đăng quang ngôi vị cao nhất.

Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 có 28 người đẹp đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tham gia. Năm nay, Việt Nam lần đầu tiên có đại diện tham dự là ca sĩ Hương Giang. Cuộc thi chính thức diễn ra tại Pattaya, Thái Lan từ ngày 25/2 và kết thúc bằng đêm chung kết vào tối 9/3.