Kiểm tra tủ đông lạnh của 1 hộ gia đình ở xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An, lực lượng chức năng phát hiện 1 tấn thịt lợn nhiễm bệnh, không có nguồn gốc xuất xứ.
Qua kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện 5 đối tượng liên quan đến hành vi giết mổ, buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ lợn chết, lợn mắc bệnh nên đã khởi tố để điều tra. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý theo quy định.
Ngày 31/7, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an xã Liên Châu phát hiện hơn 5 tấn thịt lợn không rõ nguồn gốc, bốc mùi hôi thối. Số thịt lợn này được chủ cơ sở định chế biến lạp xưởng, thịt sấy khô và thịt hun khói.
Kết quả xét nghiệm cho thấy, cả 3/3 mẫu thịt lợn được lấy tại cơ sở giết mổ của ông N.V.T đều dương tính với virus dịch tả lợn Châu Phi, virus PRRS dòng Bắc Mỹ. Hiện cơ quan chức năng đã tiêu hủy gần 3 tấn lợn nhiễm bệnh, đồng thời điều tra nguồn gốc số thịt lợn trên.
6 triệu con lợn đã bị tiêu hủy, thiệt hại hơn 28.000 tỷ đồng. Vì sao dịch tả lợn châu Phi quay trở lại và giải pháp nào cho sinh kế của 2,5 triệu hộ chăn nuôi tại Việt Nam?
Khi heo của 1 hộ dân được xác định dương tính với dịch tả châu Phi, UBND xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đã ban hành lệnh "nội bất xuất, ngoại bất nhập" để ngăn ngừa nguy cơ bùng phát dịch.
Theo kết quả nghiên cứu mới nhất của Viện Khoa học Nông nghiệp Trung Quốc, nước này vừa phát hiện ít nhất 4 biến thể của virus gây dịch tả lợn châu Phi. Mặc dù tỷ lệ tử vong do biến thể gây ra thấp, song khả năng lây lan lại rất mạnh.