Thống kê của Bộ Y tế, trong tuần vừa qua, cả nước ghi nhận 5.250 ca mắc tay chân miệng (TCM). Tích lũy từ đầu năm cả nước ghi nhận 86.078 ca mắc TCM, 21 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2022, số ca mắc tăng 75,4%, số tử vong tăng 18%.
Ca mắc tay chân miệng nhập viện tăng, BV Nhi đồng 2 (TP.HCM) tận dụng khoảng trống hành lang khoa Nhiễm để kê thêm giường bệnh, tránh việc nằm giường đôi, ba.
Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, từ đầu năm đến nay tiếp nhận hơn 1.200 trẻ mắc bệnh Tay Chân Miệng (TCM) đến khám với gần 500 trẻ phải nhập viện điều trị. Trong số đó có 20% - 30% trường hợp là nhiễm chủng virus EV71. Đây là chủng đang gây dịch TCM với những ca bệnh nặng ở phía Nam.
Mới đây khoa Nhi bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu đã cứu sống một bệnh nhi tay chân miệng nguy kịch (độ 4) do EV71 nhờ hội chẩn từ xa với bệnh viện Nhi Đồng 1 để được hướng dẫn xử trí và tiến hành kỹ thuật lọc máu cấp cứu cho bệnh nhi.
Bộ Y tế cho biết từ đầu năm 2023 đến nay cả nước ghi nhận gần 9.000 trường hợp mắc tay chân miệng, đã có 3 trẻ em đã tử vong. Nhiều bệnh nhi được xác định nhiễm chủng EV71 - chủng virus đã gây đại dịch tay chân miệng lớn trên cả nước trong năm 2011.
Đến nay cả nước đã có 5.545 ca mắc tay chân miệng, 01 trường hợp tử vong, Bộ Y tế dự báo dịch bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng trong thời gian tới đây... Do đó, các địa phương cần tăng cường phòng chống dịch...
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh, đến ngày 20/5, số ca mắc tay chân miệng, sốt xuất huyết tiếp tục gia tăng so với trung bình 4 tuần trước đó.