Địa điểm check-in hot của giới sành ăn Hà thành

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 09:00 15/11/2018

Bạn có biết giới trẻ Hà thành gần đây đang thích gì và món nào đang rất hot trong cộng động những người "thích ăn ngon"?

Thế giới ẩm thực luôn là bất biến và không ngừng cập nhập xu hướng mới. Không chỉ là những món ăn mới mang đậm hương vị quê hương mà còn là món ăn được du nhập từ nước ngoài, đó là những thương hiệu nổi tiếng được giới "sành ăn" khắp thế giới yêu thích.

Tại Việt Nam, gần đây cộng đồng những người “sành ăn” đang dấy lên trào lưu check in với những chiếc bánh cheese tart huyền thoại đến từ thương hiệu Pablo của Nhật Bản. Với giới trẻ Hà thành đây không chỉ là đam mê khám phá món ăn mới mà trên hết là bắt kịp trào lưu mới.

Địa điểm check-in hot của giới sành ăn Hà thành - Ảnh 1.

.

Vỡ trận ngày khai trương

Tuy vừa mới chính thức khai trương tại Việt Nam vào ngày 27/10 vừa qua, nhưng cửa hàng bánh Pablo Cheesetart Vietnam đã lập tức khiến giới trẻ Hà thành phải “điên đảo”.

Địa điểm check-in hot của giới sành ăn Hà thành - Ảnh 2.
Địa điểm check-in hot của giới sành ăn Hà thành - Ảnh 3.

Theo đại diện cửa hàng Pablo tại Việt Nam, trong 2 ngày đầu khai trương lượng khách kéo tới cửa hàng đã tăng đột biết, ghi nhận hơn 1500 khách với 2000 bánh được bán ra. Điều này cho thấy độ hot của thương hiệu bánh đến từ xứ sở hoa anh đào này.

Vì sao loại bánh này làm cho giới sành Hà thành mê mẩn

Pablo chắc hẳn là cái tên không quá xa lạ với những người yêu thích ẩm thực tại Việt Nam. Đây là thương hiệu cafe và bánh cheese tart “trứ danh” của Nhật Bản - nổi tiếng hàng đầu thế giới. Bánh cheese tart ở đây được bình chọn là loại bánh ngon hàng đầu thế giới.

Do vậy, ngay vừa xuất hiện tại Nhật năm 2011, chuỗi thương hiệu cafe - bánh cheese tart Pablo đã nhanh chóng cho thấy sức hút mạnh mẽ của mình với sự đa dạng về vị và về sắc.

Thương hiệu đình đám này hiện có hơn 70 cửa hàng trên toàn nước Nhật và đang không ngừng mở rộng cửa hàng khắp nơi trên thế giới như: Singapore, Philippines, Thái Lan, Indonesia, Toronto, Sydney… Vì thế, khi tin loại bánh này chính thức đổ bộ vào Hà Nội được công bố, đã khiến giới trẻ đứng ngồi không yên.

Địa điểm check-in hot của giới sành ăn Hà thành - Ảnh 4.

Bánh cheese tart của Pablo đang làm mưa làm gió ở nhiều quốc gia. Chiếc bánh này được giới sành yêu thích bởi hương vị đặc trưng không lẫn vào đâu được. Vị của Pablo - vị của đất nước hoa anh đào.

Pablo có 2 dòng bánh đặc trưng là bánh tart và Pablo mini.

Địa điểm check-in hot của giới sành ăn Hà thành - Ảnh 5.

Đới với dòng bánh tart này, Pablo có 4 hương vị đặc trưng là phomai socola, phomai trà xanh, phomai đặc biệt và phomai truyền thống. Đối với những người yêu cheese thì tart phomai truyền thống xứng đáng được người sành bình chọn là “cheese tart ngon hàng đầu thế giới” bởi chiếc bánh này có vị thơm quyến rũ của phô mai tươi tan chảy, hòa quyện với viền bánh được nướng giòn rụm, bên trên mặt bánh có lớp mứt mơ thơm tạo nên một vị thanh thanh và ngọt dịu mà khó loại bánh nào có thể có được. Khi ra mắt tại Việt Nam, Pablo cũng đưa ra những dòng bánh đặc trưng nhất của mình và nhanh chóng được đông đảo các thực khách Hà Nội yêu thích. Theo chủ cửa hàng tại Hà Nội, trong hai ngày đầu khai trương loại bánh này luôn trong tình trạng cháy hàng.

Địa điểm check-in hot của giới sành ăn Hà thành - Ảnh 6.

Loại bánh này đang được bán với giá 298,000vnd/1 cái có kích thước tương đương các dòng bánh gato nhỏ tại Việt Nam.

Nếu như bánh tart phomai truyền thống được mệnh danh là “Bánh tart phomai ngon hàng đầu thế giới” thì bánh Pablo mini được mệnh danh là “Chiếc bánh ăn là nghiện”. Dòng bánh này có kích thước phù hợp cho 1 người ăn gồm 2 vị đặc trưng là phomai và socola. Pablo mini phô mai có vị cheese đậm hơn bánh truyền thống, giữ được trọn vẹn vị tươi nguyên từ lớp phô mai bùi bùi, mềm mại và tan nhẹ trên đầu lưỡi. Cẩn thận trước khi thử, dễ nghiện lắm nhé!

Bánh Pablo mini vị socola là phần không thể bỏ qua của những người thích socola. Bánh có vị socola ngọt ngào giấu mình trong lớp bánh giòn tan. Ăn là mê!

Địa điểm check-in hot của giới sành ăn Hà thành - Ảnh 7.
Địa điểm check-in hot của giới sành ăn Hà thành - Ảnh 8.
Địa điểm check-in hot của giới sành ăn Hà thành - Ảnh 9.

Và ăn ngon thì phải đi kèm với đồ uống đặc biệt, thưởng thức những chiếc bánh cheese tart của thương hiệu này mà thiếu đi những loại đồ uống “độc bản”, mang phong vị Nhật Bản thì thật là thiếu sót. Đó là những ly cafe Palo truyền thống; cafe latte, cafe mocha; trà London Fog; trà ô mai mơ, và các loại smoothie đặc trưng như tart phomai, matcha, socola, xoài, đào… đậm hương vị tươi mới của Nhật.

Giới trẻ Hà Nội thưởng thức món bánh này không chỉ với nhu cầu ăn ngon mà còn cảm thấy thư giãn, cảm giác vui sướng khi được thưởng thức thứ bánh ngon hàng đầu thế giới ngay giữa Thủ đô Hà Nội.

Hoàng Hà – thực khách tại Pablo Cheesetart Vietnam chia sẻ: "ăn bánh này tôi không chỉ thấy ngon mà con thấy may mắn vì là một trong những người Việt Nam được ăn loại bánh này, tôi thấy mình sống đúng với xu thế mới, bắt trend của giới trẻ".

Nghe thôi đã phải nuốt nước miếng rồi! Vậy còn chờ gì nữa mà không xách ví lên và đến ngay Pablo Cheesetart Vietnam để thưởng thức loại bánh “triệu người mê” này thôi. Sẽ thật là “lạc hậu” nếu bạn chưa bắt kịp trend này của giới trẻ Hà thành phải không nào?

Tên cửa hàng: Coffee & Cheese Tart PABLO

Địa chỉ: 1A Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Facebook: https://m.facebook.com/PABLOCheesetartVN/.