Dí dỏm, hài hước, “Cơ hội đổi đời” tập 3 giúp người xem trở lại tuổi trẻ

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 15:30 24/10/2020

Như thổi một làn gió mới vào người xem, "Cơ hội đổi đời" tập 3 khiến không ít người thốt lên đầy xúc cảm. Từ bịn rịn thương yêu của vùng quê Lâm Đồng, ngày đầu tiên ở Suleco với Phát đã dài như một “thế kỷ” vì không ít chuyện “dở khóc dở cười”.

Rời Lâm Đồng, Phát mang yêu thương, sự hy vọng đến Suleco

Kết thúc tập 2 "Cơ hội đổi đời" là hình ảnh chàng Tý béo dúi tiền vào tay bạn rồi hét to "yên tâm, tao sẽ lo cho mẹ mày". Cách biểu đạt tình cảm của Tý - nhân vật tưởng chừng "vô lo - vô nghĩ - vô tư" lại khiến khán giả rớm nước mắt.

Dí dỏm, hài hước, “Cơ hội đổi đời” tập 3 giúp người xem trở lại tuổi trẻ - Ảnh 1.

Tý vô tư lại chính là nhân vật khiến xúc cảm của khán giả vỡ òa

Thêm vào đó, sự xuất hiện đúng lúc của bác Tâm giúp Phát có được 20% số học phí còn lại càng khiến người ta thêm cảm động. Đặc biệt phải kể tới người mẹ bên ngoài tỏ ra mạnh mẽ, cổ vũ con trai nắm lấy ước mơ của mình. Bà nhẹ nhàng giấu đi giọt nước mắt của sự lo lắng, cô đơn khi "một thân một mình" những ngày xa con.

Dí dỏm, hài hước, “Cơ hội đổi đời” tập 3 giúp người xem trở lại tuổi trẻ - Ảnh 2.

Vì thương mẹ, Phát quyết tâm rời quê để có cơ hội đổi đời

Từ đây, "Cơ hội đổi đời" dường như đã chạm vào mạch xúc cảm của người xem. Họ bắt đầu bừng tỉnh và háo hức dõi theo chặng đường của Phát tại ngôi trường mới.

Song song sự hào hứng, khá nhiều khán giả thắc mắc tại sao mẹ Phát giọng Nam nhưng con trai lại giọng Bắc. Thực tế, cha của Phát là người miền Bắc. Ông mất trong một vụ tai nạn để lại hai mẹ con rau cháo nuôi nhau qua ngày.

Mang trong mình niềm hy vọng và lời "thầm hứa" thay đổi vận mệnh của mình để có cơ hội đáp trả ân tình từ bác Tâm, từ Tý, Phát sẽ làm gì tiếp theo? Đây là câu hỏi mà nhiều khán giả tò mò muốn biết hơn cả!

Không làm khán giả chờ lâu, "Cơ hội đổi đời" tập 3 đầy kịch tính

Vốn là con nhà nghèo, ngoài những lúc đến trường, Phát chỉ biết đến đồi rẫy, nương chè phụ mẹ. Vì thế bước chân đầu tiên khi đến trường trung cấp nghề Suleco khiến cậu choáng ngợp.

Sự xuất hiện đúng lúc của chị tư vấn đã giúp Phát bừng tỉnh. Cách giới thiệu đầy dí dỏm về Thầy Thịnh (Thiên Lôi), Cô Thương (Thiên Hậu), Cô Văn (Thiên Nga) bắt đầu làm khán giả thích thú. Việc xây dựng nhân vật các thầy cô với mỗi người một cá tính làm bộ phim thêm dư vị lạ.

Chưa dừng lại ở đó, sự chào đón của người bạn cùng phòng giọng Huế đặc trưng tên Thành khiến khán giả phải bật cười. Không ít người cho biết, họ như có cảm giác được trở về thời trẻ vô lo với đám bạn ngày nào.

Dí dỏm, hài hước, “Cơ hội đổi đời” tập 3 giúp người xem trở lại tuổi trẻ - Ảnh 3.

Giọng Huế đặc trưng của Thành khiến nhiều khán giả thích thú

Song song với những thước phim hài hước, "Cơ hội đổi đời" tập 3 còn rất kịch tính. Hình ảnh Phát và Ngọc bị thầy Thịnh bắt được khi đang "túm quần, nắm tay" nhau trong nhà vệ sinh nam đẩy nhân vật vào thế "tình ngay lý gian".

Dí dỏm, hài hước, “Cơ hội đổi đời” tập 3 giúp người xem trở lại tuổi trẻ - Ảnh 4.

Ngay ngày đầu tiên, Phát đã rơi vào tình cảnh trớ trêu khi đang đi tắm

Trong khi thầy Thịnh khăng khăng Phát và Hồng "có gì đó với nhau". Thì cô Văn lại cho rằng cần phải mời thầy cúng sau sự kiện Hồng bị dọa ma - nguyên nhân chính dẫn tới tình huống trớ trêu kể trên. Đúng như chị tư vấn đã giới thiệu với Phát ngay từ đầu tập phim, cô Thương đóng vai trò như một "Thiên Hậu", ngoài lo cho hơn 600 học viên của Suleco còn "cân" thêm nhiệm vụ giải hòa cho hai "học viên lớn tuổi" cùng phòng.

Dí dỏm, hài hước, “Cơ hội đổi đời” tập 3 giúp người xem trở lại tuổi trẻ - Ảnh 5.

Mỗi người một cá tính, các thầy cô Suleco nhanh chóng tạo dấu ấn trong lòng người xem

Đối lập với sự dễ chịu của Thành còn có sự xuất hiện của Sang. Sang ít nói, không cởi mở và tỏ rõ sự đố kỵ khi thấy Phát được thầy giáo khen. Hầu hết khán giả đều linh cảm, nhân vật này sẽ khiến cuộc sống của Phát gặp nhiều khó khăn khi học tập tại đây.

Dí dỏm, hài hước, “Cơ hội đổi đời” tập 3 giúp người xem trở lại tuổi trẻ - Ảnh 6.

Sang có vẻ "không ưa" Phát

Tập 3 "Cơ hội đổi đời" hé lộ sẽ còn nhiều tình tiết hấp dẫn hơn nữa

Cuối "Cơ hội đổi đời" tập 3 còn xuất hiện hình ảnh Phát "loay hoay" ở nhà xe với tiếng còi báo động rú vang. Cùng lúc đó, hình ảnh Thành đang cố gắng lấy "thứ gì đó" ở tường bao của trường với câu "đã bảo mà, có điềm rồi" càng khiến khán giả tò mò.

Dí dỏm, hài hước, “Cơ hội đổi đời” tập 3 giúp người xem trở lại tuổi trẻ - Ảnh 7.

Tập 4 hứa hẹn sẽ còn hấp dẫn hơn nữa

Nhiều người đồn đoán tập tiếp theo của "Cơ hội đổi đời", Phát và Thành sẽ bị thầy Thịnh "tóm gọn". Hình ảnh sắc nét cùng âm thanh dồn dập càng khiến "mạch đập" của người xem thêm căng thẳng.

Phải chăng đây là "chiêu xấu" của Sang khiến bạn mình ghét bị đuổi học? Bạn đừng quên đón xem tập tiếp theo của "Cơ hội đổi đời"để có giải mã những thắc mắc của mình kể trên nhé! Phim được phát sóng vào 20h, thứ 3, thứ 6 hàng tuần trên kênh YouTube Suleco, chi tiết xem tại đây.

Ngoài ra, bạn có thể tìm hiểu thêm về Suleco- đơn vị sản xuất "Cơ hội đổi đời" tại đây:

Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia (SULECO)

Lầu 1, Tòa nhà Saigon Mansion, 03 Võ Văn Tần, P.6, Q.3, TP.HCM.

Hotline: (+84) 901 494 233 | (+84) 981 090 775.

Website: suleco.vn.